Các Giám mục Mexico phản ứng với dữ liệu cho thấy ngày càng có ít người Công giáo ở đất nước của họ

Các tín hữu cầu nguyện tại Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Guadalupe ở Mexico City (Ảnh: Shutterstock)

Các tín hữu cầu nguyện tại Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Guadalupe ở Mexico City (Ảnh: Shutterstock)

Một trong những thách thức mà các Giám mục của Giáo hội Công giáo ở Mexico phải đối mặt là sự sụt giảm số lượng tín hữu ở quốc gia nơi Đức Mẹ Guadalupe, Nữ Vương Châu Mỹ, đã hiện ra.

Theo dữ liệu từ cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2020 do các giám mục Mexico trích dẫn, các tín hữu Công giáo ở nước này chiếm 77,7% dân số, tương đương khoảng 98 triệu người.

Năm 1950, các tín hữu Công giáo chiếm 98,2% dân số; đến năm 1980, con số này giảm xuống còn 92,6%. Năm 1990 tiếp tục giảm xuống còn 89,7%, đến năm 2000 người Công giáo chiếm 87,9% dân số.

Năm 2010, tỷ lệ này giảm xuống còn 82,7% và năm 2020 còn 77,7%.

Dựa trên các số liệu của năm 1950, tính đến cuộc điều tra dân số cuối cùng vào năm 2020, số người Công giáo ở Mexico đã giảm 20,5%.

Để phục vụ số lượng tín hữu này, Giáo hội ở Mexico có 19 Giáo tỉnh bao gồm 19 Tổng giáo phận và 79 Giáo phận.

Mặt khác, số lượng các tín hữu Tin lành đã tăng lên ở Mexico trong cùng khoảng thời gian. Năm 1950 họ chiếm 1,3% dân số; năm 1960 con số này lên tới 1,7%; năm 1970 con số này là 1,8%; năm 1980 con số này lên tới 3,2%; năm 2000 đạt 7,3%; và vào năm 2020, họ đã chiếm 11,2% dân số Mexico.

Vào ngày 2 tháng 2, các giám mục Mexico đã xuất bản “’Tổng hợp Công nghị’ cho một Giáo hội Công nghị: Hiệp thông, Tham gia và Sứ vụ” để xem xét tại Đại hội Thường kỳ lần thứ 16 của Thượng Hội đồng Giám mục, thường được gọi là Thượng Hội đồng về Hiệp hành, vốn sẽ có cùng chủ đề.

Thượng Hội đồng đó sẽ diễn ra vào tháng 10 năm 2023 và 2024 tại Rôma và có cấp Giáo phận, cấp lục địa và toàn cầu. Giai đoạn đầu tiên đã hoàn thành, giai đoạn thứ hai đang được tiến hành và giai đoạn thứ ba sẽ diễn ra tại Vatican.

Trong báo cáo tổng hợp ngày 2 tháng 2 của họ, các Giám mục thừa nhận rằng các tu sĩ nam nữ cũng như các phong trào giáo dân có rất ít sự tham gia trong giai đoạn Giáo phận trong đó đa số tham dự là phụ nữ (ở mức 55%) và độ tuổi là từ 35 đến 65, trong khi độ tuổi trung bình quốc gia là 29.

“Những anh chị em giáo dân chủ yếu tham gia vào các nhiệm vụ mục vụ của Giáo hội đều là người lớn (chúng tôi nhận ra rằng có rất ít người trẻ), và việc tham vấn chủ yếu dựa trên họ, nhưng các Giáo phận đã cung cấp các phương tiện điện tử và sử dụng phương tiện truyền thông xã hội để việc tham vấn thu hút sự tham gia đông đảo hơn của những người trẻ tuổi”, Đức Giám mục Ramón Fidel Castro, Tổng thư ký của Hội đồng Giám mục Mexico, giải thích với ACI Prensa, đối tác tin tức tiếng Tây Ban Nha của CNA.

“Các chiến lược nhằm thu hút những người trẻ tuổi đến nhà thờ đang được thực hiện thường xuyên trên cơ sở liên tục: có các nhà lãnh đạo, các đội nhóm; có những chương trình và sự tham gia tuyệt vời của giáo dân đóng góp cho mục tiêu này”, Đức Cha Castro, Giám mục Địa phận Cuernavaca, tiếp tục.

Tuy nhiên, vị Giám chức chỉ ra, “động lực của những người trẻ tuổi, cuộc sống ngày nay phải đối mặt với những thách thức lớn (gia đình, trường học, kinh tế, tình cảm, v.v.) và họ không thể luôn luôn đáp ứng như chúng ta mong muốn”.

“Chắc chắn, vâng, đó là một mục tiêu khó đạt được để thu hút những người trẻ tuổi tham gia vào công việc của Giáo hội. Nhưng chúng tôi không hoảng loạn hay giận dữ vì chúng tôi đang làm việc về điều đó và một số nỗ lực đang được thực hiện đang mang lại kết quả”, vị Giám chức người Mexico nói.

“Về cách thức tiếp cận với những người Công giáo đã tự tách mình khởi Giáo hội”, Đức Cha Castro giải thích với ACI Prensa rằng cần phải tính đến việc nhiều người trong số họ là giáo dân với những lời chỉ trích không được lắng nghe vào thời điểm đó và mệt mỏi khi bị phớt lờ, họ rời bỏ Giáo hội”.

Những anh chị em này bị coi là công kích Giáo hội hoặc thậm chí là những kẻ thù, mà không xem xét rằng ý định của họ hoàn toàn tốt đẹp, và những đóng góp của họ có thể rất có giá trị để đổi mới tư duy, tầm nhìn và phương pháp chăm sóc mục vụ hiện  nay”, Đức Cha Castro nói.

Vào tháng 4 năm 2021, trong thông điệp của mình gửi Hội nghị toàn thể của Hội nghị Giám mục Mexico lần thứ 110, Sứ Thần Tòa Thánh tại Mexico, Đức Tổng Giám mục Franco Coppola, đã lưu ý rằng sự sụt giảm của dân số Công giáo ở vùng đất Guadalupan này quả là vô cùng đáng lo ngại.

Giờ đây chúng ta đang nhận thấy điều đó rõ hơn biết bao nhiêu – trong những thập kỷ gần đây – việc đào tạo đức tin đã không thành công như có lẽ chúng ta nghĩ hoặc như chúng ta mong muốn, để thâm nhập sâu vào những người đã được rửa tội, vị Giám chức than phiền.

“Những ảnh hưởng của sự sụt giảm đáng chú ý này chưa được xem xét về số lượng thành viên trong các Giáo hội của chúng ta, bởi vì – tạ ơn Chúa – tuổi thọ dự kiếcủa chúng tôi đã tăng lên rất nhiều trong những năm này. Nhưng độ tuổi trung vị của [các linh mục] của chúng tôi tăng lên”, Đức Tổng Giám mục Coppola nói.

Đức Tổng Giám mục Coppola cũng chỉ ra rằng “tất cả những dữ liệu này là một hồi chuông cảnh tỉnh cho tất cả chúng ta”.

“Khi chúng ta ở trước mặt Ngài, Chủ mùa gặt sẽ hỏi chúng ta về những nén bạc, rất nhiều những tài năng, mà Ngài đã trao phó cho chúng ta: một dân tộc Công giáo, trung thành và hết lòng yêu mến Đức Trinh Nữ Guadalupe”, Sứ thần Tòa Thánh nhấn mạnh.

Minh Tuệ (theo CNA)

 

 

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube