Các Giám mục Hoa Kỳ tổ chức Tuần lễ Di cư Quốc gia trong bối cảnh của cuộc khủng hoảng di cư

Đám đông tham dự cuộc họp của tòa thị chính về vấn đề nhập cư ở Los Angeles, ngày 14 tháng 1 năm 2014 (Ảnh: Victor Aleman / vida-nueva.com)

Đám đông tham dự cuộc họp của tòa thị chính về vấn đề nhập cư ở Los Angeles, ngày 14 tháng 1 năm 2014 (Ảnh: Victor Aleman / vida-nueva.com)

Các Giám mục Hoa Kỳ đang mời gọi các tín hữu Công giáo tham gia Tuần lễ Di cư Quốc gia và Ngày Thế giới Di cư và Tị nạn bằng cách gặp gỡ “những người sống ở các vùng ngoại vi hiện sinh”.

Theo các Giám mục, tuần lễ này bắt đầu từ ngày 19 tháng 9, là cơ hội để phản ánh về hoàn cảnh của những người di cư, những người tị nạn, nạn nhân của nạn buôn người và những người khác. Bảy ngày kết thúc vào ngày 25 tháng 9, Ngày Thế giới Di cư và Tị nạn (WDMR) của Vatican.

Thông báo của các Giám mục được đưa ra khi các Thống đốc đảng Cộng hòa đang vận chuyển người di cư đến các bang phía bắc để đối phó với cuộc khủng hoảng biên giới. Thống đốc Ron DeSantis bang Florida gần đây đã được khen ngợi vì đã dùng máy bay để chuyên chở những người di cư đến Martha’s Vineyard ở Massachusetts trong khi Thống đốc Greg Abbott bang Texas và Thống đốc Doug Ducey bang Arizona đã dùng xe buýt để chở hàng nghìn người đến các thành phố như Washington, D.C., New York và Chicago.

“Chính quyền Biden-Harris tiếp tục phớt lờ và phủ nhận cuộc khủng hoảng lịch sử tại biên giới phía nam của chúng tôi, vốn đã gây nguy hiểm và áp đảo các cộng đồng Texas trong gần hai năm”, ông Abbott cho biết trong một thông cáo báo chí hôm thứ Năm, sau khi chở những người di cư đến dinh thự của Phó Tổng thống Kamala Harris tại Đài quan sát Hải quân Hoa Kỳ ở Washington, D.C.

Hôm thứ Tư, Giám đốc truyền thông của Thống đốc DeSantis, bà Taryn Fenske, đã chia sẻ quan điểm của Thống đốc với Fox News Digital.

“Các bang như Massachusetts, New York và California sẽ tạo điều kiện tốt hơn cho việc chăm sóc những cá nhân mà họ đã mời vào đất nước chúng ta bằng cách khuyến khích việc nhập cư bất hợp pháp thông qua việc chỉ định họ là ‘các bang trú ẩn’ và ủng hộ các chính sách biên giới mở của chính quyền Biden”, bà  Fenske nói.

Tại Providence, Rhode Island, Đức Giám mục Thomas J. Tobin đã đăng tweet hôm thứ Sáu rằng tất cả mọi người, từ đứa trẻ trong bụng mẹ cho đến những người di cư ở Massachusetts, nên được đối xử một cách công bằng.

“Đứa bé trong bụng mẹ, người tị nạn ở Cape Cod – cũng không nên bị lợi dụng vì những quan điểm chính trị”, Đức Cha Tobin nói. “Cả hai đều là con cái của Thiên Chúa. Cả hai đều cần được tôn trọng, chào đón và chăm sóc. Chúng ta với tư cách là một xã hội lại không thể đồng ý về điều đó sao?”.

Trước Tuần lễ Di cư Quốc gia, Hội đồng Giám mục Công giáo Florida (FCCB) gọi các báo cáo về sự tham gia của bang trong việc vận chuyển những người di cư đến Martha’s Vineyard là “điều đáng lo ngại”.

“Bất kỳ hành động vận chuyển người nào dưới lý do giả tạo và khiến họ bị mắc kẹt mà không có sự trợ giúp nào, nếu điều này được chứng minh là đúng, đều không tôn trọng phẩm giá của họ và hạ thấp họ”, nhóm cho biết trong một tuyên bố với CNA. “Nhập cư không chỉ là một vấn đề chính trị, mà còn là một vấn đề cơ bản của con người và là một vấn đề luân lý”.

“Vì những người nhập cư không phải là những con số vô danh – mà là những con người”, tuyên bố cho biết thêm. “Họ là anh chị em của chúng ta”.

FCCB gọi hệ thống nhập cư bị phá vỡ của đất nước là một vấn đề, chứ không phải là những người nhập cư.

“Trong khi những người hiểu biết lẽ phải có thể không đồng ý về cách quốc gia của chúng ta phản ứng, bất kỳ phản ứng hiệu quả nào đều yêu cầu chúng ta thừa nhận rằng nhập cư không chỉ là vấn đề ‘an ninh biên giới’ mà về cơ bản là về thị trường lao động của chúng ta và những người đàn ông và phụ nữ làm việc tiếp tục làm cho nước Mỹ trở nên vũng mạnh”,  tuyên bố cho biết. “Công lý và sự thận trọng đòi hỏi chúng ta phải đối xử với họ một cách công bằng và tìm ra cách thức hợp lý để những đóng góp và sự hiện diện của họ được công nhận trong luật pháp”.

Từng là Giám đốc điều hành của Hội đồng Giám mục Công giáo Texas, bà Jennifer Allmon, cũng đã bình luận về việc “chính trị hóa cuộc sống và phẩm giá của những người di cư”.

“Việc quốc gia của chúng ta không sẵn lòng giải quyết hệ thống nhập cư bị phá vỡ trong vài năm qua hoàn toàn thuộc về các công dân và chính trị gia của cả hai đảng chính trị lớn”, bà Allmon phát biểu với CNA trong một tuyên bố. “Sự phân cực này đã đưa chúng ta đến thời điểm khủng hoảng; tồn tại một mối lo ngại chính đáng rằng nếu mỗi cấp chính quyền không thực hiện trách nhiệm tương ứng của mình, lợi ích chung của các cộng đồng của các thị trấn, tiểu bang và quốc gia của chúng ta cũng như chính những người nhập cư, sẽ tiếp tục phải chịu tổn hại một cách đáng buồn”.

Bà Allmon thừa nhận “nhu cầu cấp thiết đối với việc cải cách hợp pháp và phù hợp với luân lý đối với hệ thống nhập cư và tị nạn của chúng ta”.

“Kinh nghiệm của các Tổ chức từ thiện Công giáo và các công việc mục vụ tiếp cận trên khắp Texas đã dạy chúng ta rằng những người tị nạn đang gia tăng chất lượng cuộc sống trên khắp tiểu bang với các nền văn hóa và tài năng của họ và việc lao động có ích giúp họ không bị rơi vào cảnh nghèo đói”, bà Allmon nói.

“Tuy nhiên, điều quan trọng giờ đây là tất cả các cấp chính quyền phải lập ra những kế hoạch có trách nhiệm để tránh dòng người đổ xô đến biên giới của chúng ta, điều có thể gây nguy hiểm cho nền pháp quyền công bằng và năng lực của các nỗ lực của chính phủ và phi chính phủ trong việc hỗ trợ nhữngngười di cư, những người tị nạn, khu dân cư và những người nghèo bản xứ đã ở đây giữa chúng tôi”.

Giáo hội Công giáo Hoa Kỳ đã tổ chức Tuần lễ Di cư Quốc gia từ năm 1980, trong khi WDMR đã bắt đầu vào năm 1914.

“Chưa bao giờ có thời điểm quan trọng hơn để suy ngẫm về vấn đề di cư, như chúng ta chứng kiến, lần đầu tiên trong lịch sử, hơn 100 triệu người di cư cưỡng bức trên thế giới”, Đức Giám mục Mario E. Dorsonville, Giám mục phụ tá Địa phận Washington và Chủ tịch Ủy ban Di dân trực thuộc Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ, cho biết trong một tuyên bố.

Đức Cha Dorsonville tiếp tục liệt kê một số nhóm mà người Công giáo cần lưu tâm.

“Tôi đặc biệt lưu tâm đến những người thuộc diện ‘Dreamers’, những người anh em Afghanistan lân cận mới đến của chúng tôi, những người Ukraine đang chạy trốn xung đột ở quê hương của họ, những người được bảo vệ tạm thời đã lập gia đình ở Hoa Kỳ, và những công nhân nông nghiệp không có giấy tờ, tất cả đều có vai trò quan trọng trong việc xây dựng tương lai của đất nước chúng ta — cũng như họ có vai trò trong việc xây dựng Vương quốc của Thiên Chúa”, Đức Cha Dorsonville cho biết  thêm.

“Chớ gì tuần lễ này sẽ giúp chúng ta trải nghiệm một cảm giác mới mẻ về ý nghĩa của việc sống với nhau như anh chị em, đồng hành cùng với nhau trên cùng một cuộc hành trình”, Đức Cha Dorsonville kết luận.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết