Các Giám mục Hoa Kỳ than phiền về sự thất bại trong các cuộc đàm phán về việc giải trừ hạt nhân gần đây nhất của Liên hợp quốc

Đây là bức ảnh chụp các nhà hoạt động vì hòa bình ở thành phố New York vào ngày 22 tháng 8 năm 2022, sau khi hầu tòa. Họ bị bắt vào ngày 2 tháng 8 với cáo buộc có hành vi gây rối vì chặn cửa của Phái bộ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc. Hành động bất tuân dân sự của các nhà hoạt động được thực hiện khi các nhà ngoại giao gặp gỡ nhau tại Liên hợp quốc tại hội nghị đánh giá về Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (Ảnh: Hành động Hòa bình Bang New York/ CNS)

Đây là bức ảnh chụp các nhà hoạt động vì hòa bình ở thành phố New York vào ngày 22 tháng 8 năm 2022, sau khi hầu tòa. Họ bị bắt vào ngày 2 tháng 8 với cáo buộc có hành vi gây rối vì chặn cửa của Phái bộ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc. Hành động bất tuân dân sự của các nhà hoạt động được thực hiện khi các nhà ngoại giao gặp gỡ nhau tại Liên hợp quốc tại hội nghị đánh giá về Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (Ảnh: Hành động Hòa bình Bang New York/ CNS)

Các Giám mục Hoa Kỳ đang kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới tiếp tục nỗ lực làm việc hướng tới việc giải trừ vũ khí hạt nhân sau khi các tham dự viên tham gia Hội nghị Đánh giá việc Không phổ biến Vũ khí Hạt nhân (NPT) gần đây không đạt được sự đồng thuận về văn kiện chung kết.

“Chúng tôi than phiền về sự thất bại của các quốc gia thành viên sau bốn tuần dài đàm phán nhằm đạt được sự đồng thuận về một văn bản chung kết”, Đức Giám mục David Malloy Địa phận Rockford, Chủ tịch Ủy ban công lý và hòa bình quốc tế của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, cho biết trong một tuyên bố vào ngày 8 tháng 9.

“Chúng tôi ủng hộ việc đẩy nhanh và tăng cường thực hiện NPT, đồng thời kêu gọi tất cả các quốc gia thành viên tiếp tục tham gia đối thoại và thể hiện sự tiến bộ đối với việc loại bỏ vũ khí hạt nhân ở mọi nơi”, Đức Giám mục Malloy nói.

Hội nghị diễn ra từ ngày 1-26 tháng 8 tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York. Hội nghị năm nay, lần thứ 10, dự kiến diễn ra vào năm 2020, nhưng đã bị trì hoãn hai năm do COVID-19. Sự kiện diễn ra 5 năm một lần theo quyết định được đưa ra tại Hội nghị Đánh giá và Mở rộng NPT năm 1995.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã gửi một thông điệp tới các tham dự viên tham gia sự kiện trước hội nghị năm nay, kêu gọi họ “quyết tâm chuyển từ góc độ cạnh tranh sang một khía cạnh hợp tác”, đồng thời nhắc nhở họ rằng “hòa bình và ổn định quốc tế không thể dựa trên cảm giác về sự an toàn sai lầm, về mối đe dọa hủy diệt lẫn nhau hoặc tiêu diệt hoàn toàn”.

Trong một tuyên bố sau hội nghị năm nay, Liên hợp quốc đã đổ lỗi cho Liên bang Nga về sự thiếu đồng thuận, vì đây là phe phản đối duy nhất đối với một tài liệu tóm tắt do Chủ tịch hội nghị Gustavo Zlauvinel trình bày. Việc thông qua tài liệu cần có sự đồng thuận của tất cả 191 quốc gia thành viên.

Phát biểu tại cuộc họp, đại biểu của Liên bang Nga lập luận rằng có một “chiều hướng chính trị” trong tài liệu tóm tắt liên quan đến cuộc xâm lược của Nga đối với Ukraine. Cụ thể, năm đoạn văn đề cập đến nhà máy điện hạt nhân Ukraine ở Zaporizhzhia.

Nga đã tấn công và tiếp quản nhà máy này vào đầu năm nay. Tuần trước, một nhóm thanh tra viên từ Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế, cơ quan giám sát hạt nhân của Liên hợp quốc, đã kêu gọi thiết lập một khu vực an toàn xung quanh cơ sở để ngăn chặn một thảm họa hạt nhân tiềm ẩn.

Phát biểu với Crux, Đức Tổng Giám mục John Wester Địa phận Santa Fe cho biết ngài thất vọng về kết quả của hội nghị năm nay, nhưng rất vui vì họ đã gặp gỡ nhau sau sự trì hoãn COVID-19. Vị Giám chức gọi cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine là một “thông điệp rõ ràn rằng chúng ta cần thực sự lên tiếng một cách nghiêm túc và cấp bách về việc giải trừ hạt nhân trên thế giới đa phương”, đồng thời cũng cho biết thêm rằng những rủi ro hiện tại mà thế giới phải đối mặt “là quá lớn”.

Đức Tổng Giám mục Wester đã viết một bức thư mục vụ với nhan đề ‘Sống trong Ánh sáng Hòa bình của Chúa Kitô: Cuộc trò chuyện hướng tới giải trừ vũ khí hạt nhân’ vào tháng Giêng. Tổng giáo phận Santa Fe, nằm ở New Mexico, là nơi có hai phòng thí nghiệm vũ khí và kho vũ khí hạt nhân lớn nhất quốc gia, điều là một phần lý do khiến ngài quyết định đi đầu trong việc kêu gọi giải trừ hạt nhân trên toàn thế giới.

Trong bức thư, phương Tây gọi cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân là một “vòng xoáy luẩn quẩn thúc đẩy các hành động và phản ứng gây mất ổn định một cách dần đều bởi tất cả các bên, bao gồm cả đất nước của chúng ta”.

Theo Liên hợp quốc, hiện còn khoảng 13.000 vũ khí hạt nhân trên thế giới, ít nhất 90% trong số đó thuộc sở hữu của Hoa Kỳ và Nga. Phương Tây lưu ý rằng với kho vũ khí hạt nhân của Nga và cuộc xâm lược Ukraine, không có gì ngạc nhiên khi không đạt được thỏa thuận cuối cùng.

“Tôi không nghĩ có ai ngạc nhiên khi NPT không đạt được sự đồng thuận, nhưng tôi nghĩ ít nhất đó điều là điều tốt đẹp khi họ đã thử, và sẽ tiếp tục, và chúng tôi tiếp tục gây áp lực, chúng tôi tiếp tục nỗ lực giữ cho các quốc gia xích lại gần nhau và nói về nó”, Đức Tổng Giám mục Wester nói.

Đức Tổng Giám mục Wester cũng cho biết thêm rằng cho đến hội nghị tiếp theo, điều quan trọng là mọi người phải “tiếp tục cuộc trò chuyện… và coi việc này như là điều gì đó đang diễn ra”.

Đức Giám mục Malloy đã đưa ra một lời nhắc nhở rằng “không có ngóc ngách nào trên thế giới của chúng ta không bị ảnh hưởng bởi sự thù địch ngày càng gia tăng của chiến tranh”.

“Về cơ bản, chính sự thù hằn trong lòng con người là căn nguyên của sự xung đột và thù địch mà qua đó Giáo hội công bố Chúa Giêsu Kitô như là phương thuốc cứu chữa cho nhân loại”, Đức Giám mục Malloy nói. “Chúng ta cầu nguyện để tất cả các quốc gia sẽ nỗ lực làm việc nhằm thúc đẩy sự tin tưởng thay vì sự nghi ngờ và đồng thời mang lại sự tiến bộ tức thì và có thể đo lường được đối với việc giải trừ quân bị và nền hòa bình lâu dài”.

Minh Tuệ (theo Crux)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết