
Điện Capitol của Hoa Kỳ trong bức ảnh được chụp vào ngày 22 tháng 1 năm 2020 (Ảnh: Sarah Silbiger / Reuters qua CNS)
Trước thềm Đại hội lần thứ 118 khai mạc ngay sau Năm mới, các Chủ tịch các Ủy ban trực thuộc Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã gửi một lá thư tới Quốc hội, kêu gọi các nhà lãnh đạo được bầu của quốc gia ưu tiên các chính sách tập trung vào vấn đề “sức khỏe, sự an toàn và sự hưng thịnh” của phụ nữ, trẻ em và các gia đình.
Bức thư phác thảo một tầm nhìn chi tiết về “một xã hội khẳng định sự sống đích thực”, tuyên bố hy vọng về một ngày mà việc phá thai là điều không thể hình dung được, có một nền kinh tế hỗ trợ đầy đủ cho gia đình, và vai trò trung tâm của các gia đình nhập cư trong xã hội được công nhận.
Bức thư dài 6 trang cũng bao gồm 15 khuyến nghị chính sách để Quốc hội xem xét. Trước khi trình bày chi tiết những khuyến nghị đó, các Giám mục đã đưa ra lời nhắc nhở về tầm quan trọng của chế độ lưỡng đảng.
“Chúng tôi kêu gọi quý vị nỗ lực cộng tác làm việc nhằm tìm ra các giải pháp lưỡng đảng và đảm bảo rằng những đề xuất này và các đề xuất lập pháp tương tự khác được ưu tiên cao độ”, các vị Giám chức nói. “Chúng tôi hy vọng, với một sự quan tâm đặc biệt, rằng tất cả chúng ta có thể đồng ý hỗ trợ những phụ nữ mang thai và nuôi con đơn thân gặp khó khăn, để họ có được sự hỗ trợ, an ủi và hy vọng mà họ cần để xây dựng cuộc sống của họ tốt hơn và đồng thời nhận ra những nguyện vọng của họ”.
Bức thư được ký bởi Đức Tổng Giám mục Paul Coakley Địa phận Oklahoma City, Chủ tịch Ủy ban Ủy ban Công lý Quốc nội và Phát triển Con người trực thuộc HĐGM Công giáo Hoa Kỳ; Đức Tổng Giám mục William Lori Địa phận Baltimore, Chủ tịch Ủy ban về các Hoạt động Ủng hộ Bảo vệ Sự sống trực thuộc HĐGM Công giáo Hoa Kỳ; Đức Tổng Giám mục Salvatore Cordileone Địa phận San Francisco, Chủ tịch Ủy ban Giáo dân, Hôn nhân, Đời sống Gia đình và Giới trẻ trực thuộc HĐGM Công giáo Hoa Kỳ; và Đức Giám mục Phụ tá Mario Dorsonville Địa phận Washington, Chủ tịch Ủy ban Di dân trực thuộc HĐGM Công giáo Hoa Kỳ.
Bức thư được đưa ra khoảng hai tuần trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2022, nơi cán cân quyền lực ở cả Hạ viện và Thượng viện có thể thay đổi. 35 trong số 100 ghế Thượng viện và tất cả 435 ghế Hạ viện sẽ được đưa ra bầu cử vào ngày 8 tháng 11.
Trong thông điệp gửi tới Quốc hội, các quan chức Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã mô tả phán quyết Dobbs vào mùa hè vừa qua – trong đó Tòa án tối cao đã đảo ngược Roe v. Wade và ban hành luật phá thai cho các bang – là một bước tiến ngoại thường, nhưng đồng thời nhấn mạnh rằng còn nhiều việc phải thực hiện. Các vị Giám chức đã lặp lại lời của Thánh Gioan Phaolô II, kêu gọi “sự kiên đới triệt để” với các bà mẹ, trẻ sơ sinh và các gia đình trong suốt cuộc đời của mỗi người.
“Chúng tôi đang cầu nguyện và nỗ lực vìnhững thay đổi trong trái tim và khối óc, hoàn cảnh và chính sách, điều sẽ giúp tất cả mọi người quý trọng mỗi con người trong một xã hội có định hướng hỗ trợ trẻ em và cha mẹ của chúng”, các Giám mục nói.
Các nhấn mạnh khác trong bức thư bao gồm việc đảm bảo rằng không có trẻ em nào phải lớn lên trong cảnh nghèo đói, cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và chăm sóc trẻ em với giá cả phải chăng, và các chính sách tại nơi làm việc thúc đẩy cuộc sống gia đình lành mạnh, tôn trọng các bà mẹ mang thai và cho con bú, và đảm bảo rằng gia đình được hình thành và bảo vệ.
“Tất cả những mục tiêu này đòi hỏi sự hợp tác của tất cả mọi người và không loại trừ một người nào”, các Giám mục nói. “Các mục tiêu như thế này không thể đạt được chỉ bằng những nỗ lực cá nhân và nhất thiết phải có sự hợp tác của các nhà lãnh đạo chính phủ của chúng ta”.
Bức thư cũng cho biết thêm rằng sự thăng tiến của nam giới tại nơi làm việc không được làm ảnh hưởng đến vai trò làm cha của họ. Đối với những người nhập cư, bức thư cho biết rằng họ “không thể chấp nhận” các chính sách loại trừ những người mới đến khi đất nước tiếp tục dựa vào và hưởng lợi từ sự lao động của họ.
Trong số các khuyến nghị về chính sách trong bức thư có Đạo luật Công bằng cho Người lao động đang mang thai nghiêm cấm các hoạt động tuyển dụng phân biệt đối xử với việc tạo điều kiện thích hợp cho những nhân viên đủ tiêu chuẩn. Một khuyến nghị khác tăng cường tín dụng thuế trẻ em để làm cho khoản tín dụng được hoàn lại đầy đủ, đặt ra ngưỡng thu nhập tối thiểu và làm cho các gia đình có tình trạng hỗn hợp đủ điều kiện.
Các Giám mục cũng kêu gọi việc nghỉ phép gia đình được hưởng lương của liên bang, việc tiếp cận nhiều hơn với các chương trình chăm sóc trẻ em và chương trình dành cho trẻ mẫu giáo từ 4-5 dành cho các gia đình, các sáng kiến về nhà ở giá cả phải chăng, các chương trình dinh dưỡng để nuôi các gia đình đói kém, các trung tâm hỗ trợ mang thai, và các chính sách giúp các sinh viên mang thai hoàn thành chương trình giáo dục của họ.
Các nhà lãnh đạo Công giáo cho biết họ hy vọng sẽ làm việc với Quốc hội để đạt được những mục tiêu này.
“Chúng tôi sẵn sàng làm việc với quý vị để đưa ra các giải pháp phù hợp với những nguyện vọng này và khuyến khích đối thoại lâu dài và liên tục về cách cải thiện chính sách và luật pháp của đất nước chúng ta để hỗ trợ tất cả trẻ em và các gia đình”, các Giám mục viết.
Minh Tuệ (theo Crux)