Các Giám mục Hoa Kỳ kêu gọi hành động để ngăn chặn cuộc đàn áp chống Công giáo ở Nicaragua

Những người ủng hộ các tù nhân chính trị Nicaragua tại Sân bay Quốc tế Washington Dulles, ở Chantilly, Va., vào Thứ Năm, ngày 9 tháng 2 năm 2023 (Ảnh: Jose Luis Magana/AP)

Những người ủng hộ các tù nhân chính trị Nicaragua tại Sân bay Quốc tế Washington Dulles, ở Chantilly, Va., vào Thứ Năm, ngày 9 tháng 2 năm 2023 (Ảnh: Jose Luis Magana/AP)

NEW YORK – Trước tình trạng gia tăng đàn áp Giáo hội Công giáo của Tổng thống Nicaragua Daniel Ortega, người đứng đầu Ủy ban Công lý Quốc tế của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ một lần nữa kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ và cộng đồng quốc tế giải quyết tình hình hiện tại.

Các báo cáo chỉ ra rằng Ortega đã cấm các buổi cử hành phụng vụ và các cuộc rước trong Tuần Thánh ngoài trời, bao gồm cả các cuộc rước được nhiều người yêu mến vào Thứ Sáu Tuần Thánh và Lễ Phục sinh do những lo ngại về vấn đề an ninh. 2 Nữ tu và 1 Linh mục gần đây cũng đã bị trục xuất khỏi đất nước.

Các hành động này diễn ra sau vụ việc tống giam Đức Giám mục Rolando Álvarez Địa phận Matagalpa, người đã bị chính phủ kết án 26 năm tù vào ngày 10 tháng 2, tước quyền công dân và bị nộp một khoản tiền phạt lớn vì tội phản quốc, phá hoại sự toàn vẹn quốc gia và tung tin sai sự thật.

Đức Giám mục David Malloy Địa phận Rockford, Chủ tịch Ủy ban Công lý Quốc tế trực thuộc Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, cho biết ngoài lệnh cấm các hoạt động trong Tuần Thánh, các tín hữu Nicaragua đã phải chịu đựng sự quấy rối của cảnh sát tại các nhà thờ trên khắp quốc gia Caribbean và bị tịch thu tài sản.

“Bất chấp những khó khăn cùng cực này, các tín hữu Nicaragua, cùng với các Giám mục và Linh mục của họ, đã kiên cường làm chứng cho quyền năng phục sinh của Chúa Kitô, khi họ tham dự lễ Phục sinh với số lượng đông đảo kỷ lục”, Đức Giám mục Malloy cho biết trong một tuyên bố vào ngày 20 tháng Tư. “Tôi kêu gọi Chính phủ Hoa Kỳ và toàn bộ cộng đồng quốc tế tiếp tục nỗ lực làm việc để trả tự do cho Đức Giám mục Álvarez, đồng thời khôi phục hòa bình và luật pháp ở Nicaragua”.

“Khi chúng ta tiếp tục cử hành niềm vui phục sinh của Chúa Kitô trong mùa Phục sinh này, tôi tái khẳng định sự liên đới kiên định của chúng tôi với các Giám mục, Linh mục, tín hữu và tất cả những người nam nữ có tinh thần thiện chí ở Nicaragua, những người đang phải chịu sự gia tăng đàn áp tôn giáo của chính quyền Nicaragua”, Đức Giám mục Malloy nói.

Hai Nữ tu bị chế độ Ortega trục xuất là hai Nữ tu người Costa Rica: Sơ Isabel và Sơ Cecilia Blanco, thuộc Hội Dòng Dominicas de la Anunciata. Họ quản lý một viện dưỡng lão. Hiện vẫn chưa rõ lý do tại sao họ bị trục xuất. Chính phủ Nicaragua đã không lên tiếng về vấn đề này.

Các Nữ tu đã được gia đình của họ chào đón quay trở lại quốc gia láng giềng Costa Rica, và một Linh mục địa phương đại diện cho Đức Giám mục Manuel Eugenio Salazar Mora Địa phận Tilarán-Liberia, Costa Rica, theo một tin nhắn video từ phát ngôn viên của Giáo phận, thầy Phó tế Gustavo Wattson, đã được đăng lên Facebook. Trong một tin nhắn video riêng biệt, hai Nữ tu có vẻ rất phấn chấn.

Thầy Wattson cũng cho biết Đức Giám mục Salazar đã kêu gọi những lời cầu nguyện cho Đức Cha Álvarez và toàn thể Giáo hội Nicaragua.

Cha Donaciano Alarcón, một tu sĩ thuộc Dòng Thừa Sai Claret người Panama ở Nicaragua, được cho là vị Linh mục đã bị trục xuất trong Tuần Thánh. Ngài được cho là đã đến Honduras, và bị trục xuất khỏi nước Nicaragua vì vi phạm các sắc lệnh cấm biểu lộ đức tin nơi công cộng trong Tuần Thánh.

Cuộc đàn áp gần đây nhất của Ortega chống lại đức tin Công giáo diễn ra sau nhiều năm đàn áp khốc liệt, nơi ông đã bắt giữ một số Linh mục, trục xuất các nhà truyền giáo, đóng cửa các đài phát thanh và trường đại học Công giáo, cũng như các cuộc rước kiệu và hành hương khác.

Căng thẳng gia tăng có thể bắt nguồn từ mùa xuân năm 2018, khi Ortega cáo buộc các nhà lãnh đạo Giáo hội âm mưu lật đổ chính phủ khi họ đóng vai trò trung gian hòa giải sau khi các cuộc biểu tình đẫm máu nổ ra khiến hơn 300 người thiệt mạng.

Tổng thống Ortega, người đã nắm quyền từ năm 2007, được biết là đã bỏ tù và đàn áp những người thách thức quyền lực của ông ta, và điều đó không chỉ dành cho người Công giáo. Một ngày trước khi Đức Giám mục Álvarez bị kết án, 222 người Nicaragua đã đến Hoa Kỳ sau khi bị chính phủ Nicaragua trục xuất và phải sống lưu vong, nhiều người trong số họ là đối thủ của Ortega.

Một phát ngôn viên trước đây đã nói với Crux rằng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ “lên án hành động này của Chính phủ Nicaragua và đồng thời kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho Đức Giám mục Alvarez”.

Đức Giám mục José Álvarez Lagos bị cảnh sát bao vây vào ngày 4 tháng 8 năm 2022 (Ảnh: Truyền thông Giáo phận TV Merced / Giáo phận Matagalpa

Đức Giám mục José Álvarez Lagos bị cảnh sát bao vây vào ngày 4 tháng 8 năm 2022 (Ảnh: Truyền thông Giáo phận TV Merced / Giáo phận Matagalpa)

“Chúng tôi sẽ tiếp tục thúc đẩy trách nhiệm đối với chế độ Ortega-Murillo, nhắc lại lời kêu gọi trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho Đức Giám mục Álvarez, đồng thời thúc giục khôi phục không gian dân sự cho người dân Nicaragua”, phát ngôn viên cho biết.

Trong tuyên bố vào ngày 20 tháng 4, Đức Giám mục Malloy khẩn cầu “Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Bổn mạng của Hoa Kỳ và Nicaragua, ôm lấy con cái của Mẹ trong thời điểm đầy gian truân này và soi sáng họ với ánh sáng của Chúa Kitô phục sinh”.

Minh Tuệ (theo Crux)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết