Các Giám mục Hoa Kỳ bày tỏ sự ủng hộ đối với các hành động liên quan đến môi trường của Biden

Ảnh: Gez Xavier Mansfield/ Unsplash

Ảnh: Gez Xavier Mansfield/ Unsplash

Hôm thứ Tư, Đức Tổng Giám mục Paul Coakley Địa phận Oklahoma City, Chủ tịch Ủy ban Công lý Quốc nội và Sự phát triển Con người trực thuộc trực thuộc Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, đã ca ngợi các sắc lệnh hành pháp về môi trường của Tổng thống Joe Biden.

Sắc lệnh hành pháp hành của Biden thiết lập Văn phòng Chính sách Khí hậu Nội địa của Nhà Trắng, mà Nhà Trắng cho biết sẽ được “dẫn đầu bởi Cố vấn Khí hậu Quốc gia đầu tiên và Phó Cố vấn Khí hậu Quốc gia” trong việc thành lập một văn phòng trong Nhà Trắng được chỉ định để thực hiện chương trình khí hậu trong nước của tổng thống.

Sắc lệnh này cũng thành lập Lực lượng Đặc nhiệm Khí hậu Quốc gia, mà Nhà Trắng cho biết sẽ tập hợp “các nhà lãnh đạo từ khắp 21 cơ quan và ban ngành liên bang để tạo ra phương pháp tiếp cận toàn chính phủ nhằm chống lại cuộc khủng hoảng khí hậu”.

Biden cũng ban hành sắc lệnh hành pháp yêu cầu Hoa Kỳ tái gia nhập Thỏa thuận Paris và sẽ hủy bỏ dự án Đường ống dẫn dầu Keystone XL.

Trong tuyên bố vào ngày 3 tháng 2, Đức Tổng Giám mục Coakley bày tỏ sự ủng hộ đối với một số ưu tiên về môi trường của chính quyền Biden:

“Trong Thông điệp Laudato Si’, Đức Thánh Cha Phanxicô đã giới thiệu cho các Kitô hữu và tất cả các dân tộc một hệ sinh thái toàn diện hướng tới công ích, dựa trên truyền thống lâu đời của Giáo huấn xã hội Công giáo và bắt nguồn từ Tin Mừng của Chúa Giêsu Kitô”, Đức TGM Coakley nói. “Đức Thánh Cha Phanxicô cảnh báo chúng ta về sự nguy hiểm của ‘lối nói hoa mỹ cả tin’ vốn thường tồn tại cùng với đặc quyền kinh tế và sự an nhàn sung túc, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết cần phải ‘lắng nghe thấy cả tiếng kêu gào của đất cũng như tiếng kêu của người nghèo”.

Đức Tổng Giám mục Coakley cho biết các sắc lệnh điều hành về môi trường của Biden “cộng hưởng sâu sắc với một hệ sinh thái toàn diện lắng nghe ‘tiếng kêu của những người thấp kém nhất trong số này’”.

Đức Tổng Giám mục Coakley cho biết sắc lệnh hành pháp của Biden sẽ “khuyến khích quốc gia của chúng ta thực hiện các chính sách giảm nhẹ khí hậu toàn diện và mạnh mẽ”, và đồng thời sẽ “nhấn mạnh các thực tế môi trường khác đáng được quan tâm hơn”, bao gồm “không khí sạch, nước sạch và bảo tồn đất đai, hệ sinh thái và nông nghiệp” và “tăng trưởng kinh tế, cơ sở hạ tầng trong sạch và các cơ hội cho người lao động”.

“Hành động nhanh chóng nhằm khôi phục các quy định mà HĐGM Công giáo Hoa Kỳ đã ủng hộ trước đây — bao gồm các tiêu chuẩn về khí thải nhiên liệu, các chất gây ô nhiễm không khí nguy hại và tính toàn vẹn của Đạo luật Chính sách Môi trường Quốc gia — nói lên cam kết khôi phục sức khoẻ cộng đồng và ngôi nhà chung của chúng ta”, Đức Tổng Giám mục Coakley nói.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết