Các Giám mục Congo: ‘Chuyến viếng thăm Canada của ĐTC Phanxicô là một dấu hiệu tốt cho tương lai’

Đức Thánh Cha Phanxicô xuất hiện tại Quảng trường Thánh Phêrô tại Vatican để gặp gỡ các tham dự viên tham dự Đại hội Gia đình Thế giới tại Rôma, Thứ Bảy, ngày 25 tháng 6 năm 2022. Đại hội Gia đình Thế giới do Giáo hoàng Gioan Phaolô II thiết lập vào năm 1994 và được tổ chức ba năm một lần kể từ đó sau đó tại các thành phố khác nhau (Ảnh: AP/ Andrew Medichini)

Đức Thánh Cha Phanxicô xuất hiện tại Quảng trường Thánh Phêrô tại Vatican để gặp gỡ các tham dự viên tham dự Đại hội Gia đình Thế giới tại Rôma, Thứ Bảy, ngày 25 tháng 6 năm 2022. Đại hội Gia đình Thế giới do Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II thiết lập vào năm 1994 và được tổ chức ba năm một lần kể từ đó sau đó tại các thành phố khác nhau (Ảnh: AP/ Andrew Medichini)

Hôm thứ Bảy, các Giám mục Công giáo Congo, đối mặt với sự thất vọng về chuyến viếng thăm đã bị hủy bỏ của Đức Thánh Cha Phanxicô, cho biết quyết định của Đức Thánh Cha để tiếp tục chuyến đi đến Canada là một “dấu hiệu đáng khích lệ” rằng việc điều trị đầu gối của ngài đang có kết quả, vì họ hy vọng về một thời điểm đã được dời lại.

Trong khi đó, Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ cử Quốc Vụ Khanh Vatican đến Congo để cử hành Thánh lễ đặc biệt cầu nguyện cho hòa bình và hòa giải vào cuối tuần tới, khi Đức Thánh Cha dự kiến sẽ đến thăm nước này, Đức Cha Donatien Nshole, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Congo, cho biết.

Đức Cha Nshole nhấn mạnh rằng Đức Hồng y Pietro Parolin sẽ không thay thế Đức Thánh Cha Phanxicô và Congo đang chờ đợi thông báo từ Vatican về một ngày giờ mới cho chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha. Nhưng trong một tuyên bố video, Đức Cha Nshole cho biết chuyến viếng thăm của Đức Hồng y Parolin là dấu hiệu cho thấy “sự cân nhắc đáng kể mà Đức Thánh Cha dành cho đất nước của chúng tôi”.

Hôm 10 tháng 6, Vatican thông báo rằng Đức Thánh Cha Phanxicô phải hoãn chuyến viếng thăm Congo và Nam Sudan từ ngày 2-7  tháng 7 vì các bác sĩ cho biết việc này có thể gây nguy hiểm cho liệu pháp mà ngài đang tiếp nhận cho việc điều trị dây chằng ở đầu gối phải bị rách. Vấn đề này đã khiến Đức Thánh Cha Phanxicô phải sử dụng xe lăn trong hơn một tháng, và ngài hiện đang phải chống gậy khi đi đứng.

Đồng thời, hôm thứ Năm tuần trước, Vatican cho biết Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ chuẩn bị cho chuyến viếng thăm Canada từ ngày 24 đến 30 tháng Bảy theo kế hoạch bằng cách công bố lịch trình chuyến đi. Vatican hiện chưa cho biết lý do tại sao chuyến viếng thăm Canada lại có thể được tiến hành nhưng chuyến viếng thăm châu Phi thì không.

“Đối với chúng tôi, đây là một dấu hiệu đáng khích lệ về sự tiến triển tích cực của dịch vụ chăm sóc mà Đức Thánh Cha đang nhận được”, Đức Cha Nshole nói. “Chắc chắn chuyến viếng thăm Canada cũng sẽ là một phương thức thử nghiệm đối với Đức Thánh Cha và các bác sĩ của ngài về hiệu quả chăm sóc của dịch vụ chăm sóc và sẽ được dùng như một sự đánh giá cho tương lai và các hoạt động của Đức Thánh Cha”.

Đức Cha Nshole cho biết Đức Hồng y Parolin sẽ cử hành Thánh lễ tại Kinshasa vào ngày 3 tháng 7, cùng ngày với các Thánh lễ tương tự được cử hành trên khắp Congo và Đức Thánh Cha Phanxicô cử hành Thánh lễ đặc biệt cầu nguyện cho cộng đồng người Congo ở Rôma, Vatican.

Minh Tuệ (theo Crux)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube