Các Giám mục Công giáo Thụy Sĩ than phiền về số lượng tín hữu rời bỏ Giáo hội vào năm 2019

Nội thất của Vương cung thánh đường Đức Mẹ Geneva ở Thụy Sĩ. Nguồn: Yann Forget / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

Bên trong Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Geneva ở Thụy Sĩ – Ảnh: Yann Forget / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

Hôm thứ Tư ngày 2/12, các Giám mục Thụy Sĩ đã than phiền về số lượng kỷ lục người Công giáo rời bỏ Giáo hội vào năm 2019.

Trong một tuyên bố sau phiên họp toàn thể trực tuyến của các Giám mục Thụy Sĩ vào ngày 2 tháng 12, các Giám mục Thụy Sĩ đã thừa nhận các số liệu mới cho thấy rằng năm ngoái đã chứng kiến số lượng kỉ lục “các cuộc rời bỏ Giáo hội” hàng năm cao nhất.

Họ lưu ý rằng số liệu thống kê do Viện Xã hội học Mục vụ Thụy Sĩ ở St. Gallen biên soạn, cho thấy những người lớn tuổi cũng đang rời bỏ Giáo hội.

“Các Giám mục tin rằng đại dịch có thể đẩy nhanh sự tiến triển này trong những tháng tới”, tuyên bố cho biết.

“Xu hướng này quả là đáng lo ngại và sẽ mang lại những thay đổi trong trung và dài hạn. Tuy nhiên, các giám mục khẳng định rằng Giáo hội với tư cách là Thân thể của Chúa Kitô không chỉ là một tập hợp các dữ kiện và số liệu”.

 Các số liệu mới, được công bố vào ngày 19 tháng 11, tiết lộ rằng Giáo hội Công giáo đã mất đi 31.772 thành viên vào năm 2019 – tương đương với 1,1% tổng số thành viên của Giáo hội Công giáo ở Thụy Sĩ.

Điều này đánh dấu mức tăng 25% so với năm trước, khi có 25.366 người rời bỏ Giáo hội.

Các nhà nghiên cứu ghi nhận sự khác biệt rõ rệt về tỷ lệ rời bỏ Giáo hội của 26 bang trong nước hoặc các quốc gia thành viên của Liên minh Thụy Sĩ.

“Các bang Geneva, Valais, Neuchâtel và Vaud thực tế không có thành viên nào rời bỏ Giáo hội, một thực tế có thể được giải thích bởi các hệ thống thuế nhà thờ khác nhau. Tại các bang của Thụy Sĩ nói tiếng Pháp, động cơ rời bỏ Giáo hội để tiết kiệm thuế là không thích hợp”, Urs Winter-Pfändler, quản lý dự án khoa học tại Viện Xã hội học Mục vụ Thụy Sĩ, viết.

Ông cho biết rằng nếu loại trừ các bang nói tiếng Pháp, thì tỷ lệ rời bỏ Giáo hội trung bình ở nước này sẽ tương tự như ở ĐứcÁo, những quốc gia cũng chứng kiến số lượng tín hữu rời bỏ Giáo hội ngày càng tăng.

Ước tính có khoảng 3,1 triệu người Công giáo ở Thụy Sĩ, với tổng dân số là 8,5 triệu người.

Các Giám mục nói: “Trong môi trường hiện tại sứ mạng của Giáo hội chỉ có thể được hoàn thành với những trở ngại lớn”.

Các Giám mục cho biết họ hy vọng rằng một “quy trình” mới, được gọi là “Tất cả cùng nhau trên con đường đổi mới Giáo hội” sẽ giúp hồi sinh đức tin tại Thụy Sĩ.

Vào tháng 9 năm 2019, các Giám mục cho biết rằng “quy trình” có khả năng đánh giá các vấn đề như việc truyền đạt đức tin, vai trò của phụ nữ trong Giáo hội, đời sống độc thân Linh mục và ‘viri probati’ (việc truyền chức Linh mục cho những người đàn ông trưởng thành, đã kết hôn), như cũng như việc lạm quyền bính.

Nhưng các Giám mục nhấn mạnh rằng “quy trình” sẽ không giống như “Tiến trình Công nghị tính” gây tranh cãi ở Đức.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết