Các Giám mục châu Âu ra mắt nền tảng mới hướng đến sự tham gia của giới trẻ

Đức Hồng Y Jean-Claude Hollerich Địa phận Luxembourg, Tổng tường trình viên của Thượng Hội Đồng Giám Mục, phát biểu tại một cuộc họp báo để trình bày cập nhật về Tiến trình Hiệp hành tại Vatican ngày 26 tháng 8 năm 2022. Phía sau là Đức Hồng Y Mario Grech, Tổng thư ký của Thượng hội đồng (Ảnh: Paul Haring / CNS)

Đức Hồng Y Jean-Claude Hollerich Địa phận Luxembourg, Tổng tường trình viên của Thượng Hội Đồng Giám Mục, phát biểu tại một cuộc họp báo để trình bày cập nhật về Tiến trình Hiệp hành tại Vatican ngày 26 tháng 8 năm 2022. Phía sau là Đức Hồng Y Mario Grech, Tổng thư ký của Thượng hội đồng (Ảnh: Paul Haring / CNS)

Như một phần của sáng kiến rộng lớn hơn của Châu Âu được thiết kế để trao quyền cho những người trẻ tuổi và khuyến khích sự tham gia xã hội của họ, các Giám mục Châu Âu đã ra mắt nền tảng mới, nơi thanh thiếu niên có thể chia sẻ quan điểm về các lĩnh vực chính sách quan trọng.

Trong một thông cáo báo chí vào ngày 6 tháng 10 thông báo sáng kiến mới, có tên là YouthNet, Đức Hồng y Jean-Claude Hollerich Địa phận Luxembourg đã mời gọi các đại biểu trẻ “biến YouthNet thành một nơi của tình huynh đệ thực sự, một ví dụ về cách thức chúng ta có thể trở nên anh chị em với nhau, nhận thức được các bản sắc văn hóa độc đáo của chúng ta, thực sự thống nhất trong sự đa dạng”.

Đức Hồng y Hollerich, người cũng là Chủ tịch của Ủy ban Hội đồng Giám mục của Liên minh Châu Âu (COMECE), cho biết “Cơ quan tham vấn mới này sẽ thúc đẩy sự tham gia cụ thể của những người Công giáo trẻ tuổi ở Châu Âu trong việc định hình các chính sách của EU”.

Ra mắt vào ngày 5 tháng 10, YouthNet là một sáng kiến của COMECE và dựa trên hai kỳ đại hội giới trẻ Công giáo quy mô lớn trước đó, được tổ chức vào tháng 6 năm 2021 và tháng 6 năm 2022.

YouthNet là một nhóm gồm các đại biểu trẻ, độ tuổi từ 18-35, đến từ các Hội đồng Giám mục khác nhau thuộc Liên minh Châu Âu, những người đã ký một nhiệm vụ 2 năm làm việc với ban thư ký của COMECE về những nỗ lực cụ thể và với tư cách là các chuyên gia tư vấn về các hồ sơ chính sách.

Theo thông cáo báo chí vào ngày 6 tháng 10 về việc ra mắt YouthNet, mục tiêu là đưa quan điểm của những người trẻ tuổi đến “tất cả các khía cạnh của việc hoạch định chính sách của EU”, đồng thời và chú ý đến sự nhạy bén của họ đối với những thách thức về chính trị và xã hội hiện tại.

Đức Hồng y Hollerich, trong buổi ra mắt sáng kiến, cũng đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc trao quyền cho những người trẻ tuổi ở mọi cấp độ xã hội, đồng thời “hành động cùng và qua tất cả các thế hệ vì công ích ở Liên minh Châu Âu”.

Trong vài tháng tới, các thành viên của YouthNet sẽ tiến hành một cuộc xem xét mở rộng về cách thức thúc đẩy các giá trị của EU chẳng hạn như dân chủ và các quyền cơ bản, và họ sẽ trình bày kết luận của mình tại hội nghị COMECE vào năm 2023.

Việc ra mắt YouthNet của COMECE diễn ra trong bối cảnh của Năm Giới trẻ Châu Âu rộng lớn hơn, được khởi động vào tháng 1 và được Chủ tịch Ủy ban Châu Âu, bà Ursula von der Leyen, công bố trong bài phát biểu trong Thông điệp Liên bang năm 2021 của bà.

Nó đang được điều phối bởi Ủy ban Châu Âu, vốn tổ chức một loạt các sự kiện và dự án đặc biệt dành cho giới trẻ với sự hợp tác của Nghị viện Châu Âu và các quốc gia thành viên EU khác nhau, cũng như các cơ quan chức năng trong khu vực.

Các sáng kiến khác nhau được thực hiện trong Năm Giới trẻ Châu Âu đang được hỗ trợ bởi khoản đóng góp 8 triệu euro (7,8 triệu USD) từ chương trình Erasmus và Tổ chức Liên đới Châu Âu.

Theo một thông cáo báo chí vào tháng 12 năm 2021 về sáng kiến của Ủy ban Châu Âu, mục tiêu chính của Năm Giơi trẻ Châu Âu đó là cung cấp cho những người trẻ tham gia vào các cơ hội để có được kiến thức, kỹ năng và năng lực tổng hợp cho sự phát triển nghề nghiệp của họ, và đồng thời nâng cao sự tham gia dân sự của họ để “định hình tương lai của Châu Âu”.

Để đạt được mục tiêu này, Năm Giới trẻ có 4 mục tiêu chính yếu, trong đó mục tiêu đầu tiên là đổi mới “quan điểm tích cực cho giới trẻ”, đặc biệt xem xét tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19, đồng thời nhấn mạnh các cơ hội “chuyển đổi xanh và chuyển đổi kỹ thuật số” cũng như các chính sách khác của EU có thể mang lại lợi ích cho giới trẻ và toàn xã hội.

Sáng kiến này cũng được thiết kế để giúp những người trẻ tuổi, đặc biệt là những người bị thiệt thòi, dễ bị tổn thương, hoặc những người có ít cơ hội tiếp cận hơn, phát triển cả kiến thức lẫn kỹ năng, “và do đó trở thành những công dân năng động và cam kết, được truyền cảm hứng từ cảm giác thuộc về Châu Âu”.

Sáng kiến cũng tìm cách giúp những người trẻ tuổi hiểu rõ hơn về các cơ hội đã có sẵn cho họ bằng cách thúc đẩy sự tham gia tích cực vào các lĩnh vực này, cho dù đó là ở cấp độ EU, quốc gia, khu vực hoặc địa phương như một phương tiện hỗ trợ sự phát triển tổng thể của họ.

Nó cũng sẽ tập trung vào việc lồng ghép các chính sách thanh thiếu niên trong tất cả các lĩnh vực của EU phù hợp với Chiến lược Thanh thiếu niên EU 2017-2019 như một phương tiện khuyến khích thanh thiếu niên đóng góp vào việc hoạch định chính sách ở tất cả các cấp.

Các nhà tổ chức đã bày tỏ hy vọng rằng tác động của Năm dành cho thanh thiếu niên sẽ kéo dài đến năm 2022 và sẽ phát triển các dự án liên ngành dựa trên tất cả các chính sách của EU.

Để tuân thủ Năm Giới trẻ Châu Âu, Ủy ban Châu Âu kêu gọi tất cả các quốc gia thành viên EU chỉ định một điều phối viên quốc gia chịu trách nhiệm giám sát sự tham gia của các quốc gia.

Vào cuối năm 2023, Ủy ban Châu Âu sẽ đệ trình một báo cáo về việc thực hiện, kết quả và đánh giá tổng thể đối với sáng kiến, đồng thời cũng sẽ bao gồm các ý tưởng cho các sáng kiến chung hơn nữa trong lĩnh vực về sự tham gia của giới trẻ.

Đức Thánh Cha Phanxicô thường than phiền về sự vỡ mộng của những người trẻ trên khắp thế giới, những người thiếu công việc và cơ hội có ý nghĩa để thăng tiến và đóng góp cho các xã hội của họ, đồng thời cũng cho biết rằng họ thường là nạn nhân đầu tiên của một hệ thống toàn cầu đầy khiếm khuyết, tập trung nhiều vào lợi nhuận hơn là sự phát triển của con người.

Mặc dù không bị ràng buộc theo bất kỳ cách thức chính thức nào với Năm Giới trẻ Châu Âu, vào tháng trước, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chủ trì một cuộc tụ họp quy mô lớn bao gồm các nhà kinh tế và doanh nhân trẻ tuổi được gọi là “Nền kinh tế của Đức Phanxicô” ở Assisi, quê hương của Thánh Phanxicô Assisi.

Tại đó, Đức Thánh Cha Phanxicô và gần 1.000 bạn trẻ tham dự đã ký một hiệp ước chung phác thảo tầm nhìn của họ về một nền kinh tế hòa bình và công bằng, bình đẳng hơn và tôn trọng người nghèo và môi trường.

Ngoài những lời kêu gọi lặp đi lặp lại của Đức Thánh Cha Phanxicô thay mặt cho người nghèo và môi trường cũng như những lời chỉ trích của ngài đối với chủ nghĩa tư bản toàn cầu, Đức Thánh Cha còn kêu gọi các nhà kinh tế và doanh nhân trẻ tuổi có mặt tại đây hãy khơi dậy những đường hướng mới về sự công bằng và bình đẳng.

“Khi một người trẻ nhìn thấy nơi một người trẻ khác lời kêu gọi tương tự, và trải nghiệm này được lặp lại với hàng trăm, thậm chí hàng nghìn người trẻ khác, thì những điều tuyệt vời sẽ trở thành khả thi, thậm chí có thể hy vọng thay đổi một hệ thống to lớn và phức tạp như nền kinh tế thế giới”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Minh Tuệ (theo Crux)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết