
Một nhân viên y tế chăm sóc Manuel Padiel, người đang trong quá trình hồi phục sau COVID-19, tại khoa ICU của Bệnh viện San Juan de Dios, ở Pamplona, miền bắc Tây Ban Nha, Thứ Hai, ngày 8 tháng 2 năm 2021 (Ảnh: AP Photo / Alvaro Barrientos)
Hội đồng Giám mục Châu Âu đã công bố việc phát động mạng lưới cầu nguyện trong Mùa Chay để cầu nguyện cho các nạn nhân COVID-19 và gia đình của những người đã qua đời vì coronavirus.
Hội đồng Giám mục Châu Âu, được biết đến với tên viết tắt CCEE, đã đưa ra thông báo vào ngày 16 tháng 2 rằng trong suốt Mùa Chay, các Giám mục trên khắp châu Âu sẽ cử hành một Thánh lễ và tạo ra một “chuỗi Thánh Thể, cho hơn 770.000 người ở châu Âu đã qua đời vì COVID-19”.
“Mỗi Hội đồng Giám mục châu Âu đã tham gia vào việc cử hành ít nhất một Thánh lễ”, Đức Hồng y Angelo Bagnasco người Ý, Chủ tịch CCEE, cho biết trong một thông điệp video được công bố vào ngày 16 tháng 2. “Nó giống như việc tạo ra một chuỗi cầu nguyện, một chuỗi Thánh Thể” để tưởng nhớ rất nhiều người đã qua đời.
“Trong những lời cầu nguyện này, chúng tôi cũng muốn tưởng nhớ đến tang quyến và tất cả những người vẫn đang phải chịu đau khổ bởi virus và cuộc sống của những người vẫn còn đang trong tình trạng bấp bênh”, Đức Hồng y Bagnasco nói.
Theo trang web CCEE, các Giám mục trên khắp châu Âu đã chọn một ngày từ ngày 17 tháng 2 đến ngày 1 tháng 4 để cử hành Thánh lễ tưởng nhớ những ngươi này. Sáng kiến này, Hội đồng Giám mục châu Âu cho biết, “nhằm đưa ra một dấu hiệu của sự hiệp thông và hy vọng cho toàn bộ lục địa”.
Đức Hồng Y Bagnasco cho biết các Giám mục ở châu Âu liên kết với “các cộng đồng Kitô giáo và các Linh mục của chúng tôi”, và đồng thời bày tỏ lòng biết ơn của Hội đồng Giám mục châu Âu “đối với tất cả những người tiếp tục cống hiến hết mình cho những người cần được giúp đỡ nhất”.
“Chúng tôi cổ võ họ bằng những lời nói của mình và trên hết là bằng những lời cầu nguyện của chúng tôi để cam kết và hy vọng của họ – mà tất cả chúng ta đều phải có, duy trì và gia tăng – có thể giúp chúng ta cùng nhau hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn”, Đức Hồng Y Bagnasco nói.
Minh Tuệ (theo Crux)