Các Giám mục châu Âu: Một số quốc gia hạn chế tự do tôn giáo trong đại dịch

Một phụ nữ cầu nguyện bên cạnh hàng rào bên trong Nhà thờ Cologne ở Đức vào ngày 15 tháng 3 năm 2020, trong đại dịch COVID-19. Các giám mục Công giáo nói rằng những người theo đạo Thiên chúa ở châu Âu không bị đàn áp, nhưng một số chính phủ đã làm suy giảm tự do tôn giáo trong đại dịch. (Nguồn: Thilo Schmuelgen / Reuters qua CNS)

Một phụ nữ cầu nguyện bên cạnh rào chắn bên trong Nhà thờ Chính Tòa Cologne, Đức vào ngày 15 tháng 3 năm 2020, trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Các Giám mục Công giáo cho biết rằng các Kitô hữu tại châu Âu không bị đàn áp, nhưng một số chính phủ đã làm suy giảm tự do tôn giáo trong đại dịch (Ảnh: Thilo Schmuelgen/ Reuters)

Ủy ban gồm các Giám mục Công giáo đã cảnh báo rằng tự do tôn giáo đang bị đe dọa ở Liên minh châu Âu, do các luật hạn chế được áp dụng sau COVID-19.

Một số chính phủ ở châu Âu đã “hạn chế hoặc giảm thiểu” tự do tôn giáo trong thời kỳ đại dịch theo những cách thức không cân xứng, Ủy ban của Hội đồng Giám mục của Liên minh châu Âu, hay COMECE, cho biết vào ngày 22 tháng 3.

“Điều quan trọng là đừng gửi đi một thông điệp rằng các Kitô hữu, hay nói chung là anh chị em tín hữu, đang bị đàn áp bên trong Liên minh Châu Âu. Tuy nhiên, việc không kịch tính hóa không có nghĩa là bỏ qua những xu hướng đáng lo ngại này”.

“Việc thiếu sự nhận thức và trong một số trường hợp, thiếu quan tâm đến vấn đề tôn giáo và ý nghĩa của nó đối với hàng triệu người trong EU”, COMECE cho biết trong một tuyên bố với hãng tin CNS.

Văn phòng truyền thông COMECE đã trả lời các câu hỏi từ CNS sau phiên họp toàn thể trực tuyến của các Giám mục từ ngày 17-18 tháng 3, bao gồm các cuộc trò chuyện với ông Margaritis Schinas, Phó chủ tịch Hy Lạp của Ủy ban điều hành EU.

“Liên minh châu Âu coi mình là ngọn hải đăng của các quyền cơ bản – điều này cũng đòi hỏi trách nhiệm duy trì các tiêu chuẩn cao trong việc bảo vệ quyền tự do tôn giáo”, COMECE cho biết.

“Quyền tự do tôn giáo có thể bị giới hạn trong những điều kiện nhất định, và điều này được các tiêu chuẩn về nhân quyền quốc tế cho phép. Tuy nhiên, với tư cách là một Giáo hội, chúng ta phải chắc chắn về cách thức, thời điểm và cho đến mức đố nào chúng ta sẵn sàng chấp nhận những giới hạn đối với đời sống Giáo hội”.

Ủy ban cho biết Đức Thánh Cha Phanxicô đã cảnh báo chống lại việc xem “chiều kích tâm linh và luân lý của con người” là “ít quan trọng hơn vấn đề sức khỏe thể chất”, và đồng thời coi tự do tôn giáo chỉ là “hệ quả của tự do hội họp”.

Trong một tuyên bố vào ngày 22 tháng 1, Đức Hồng y Jean-Claude Hollerich, Chủ tịch COMECE, cho biết ngài lo ngại “một xu hướng ngày càng gia tăng” đối với việc bỏ qua các quyền cơ bản được bảo vệ theo Công ước Châu Âu 1950 và Hiến chương về các Quyền Cơ bản năm 2000 của EU.

Trong tuyên bố của CNS, COMECE cho biết các cuộc trò chuyện với ông Schinas – diễn ra theo các điều khoản của hiệp ước yêu cầu EU duy trì “cuộc đối thoại cởi mở, minh bạch và thường xuyên” với các Giáo hội – mang tính “thẳng thắn, chất xây dựng và hướng tới tương lai”, nhưng đồng thời cho biết họ lo ngại rằng tôn giáo đang bị biến thành “Tiểu văn hóa hay nhóm văn hóa” và “bị biến mất trong một khu vực rộng lớn được dành cho văn hóa và thể thao”.

“Các sáng kiến khá thường xuyên nhằm kiềm chế các dòng Hồi giáo cực đoan cuối cùng lại có tác động mang tính thô bạo và xâm lấn đối với tất cả các nhà thờ và các cộng đồng tôn giáo vốn không gây ra bất kỳ mối đe dọa nào đối với nền dân chủ hoặc các quyền cơ bản”, COMECE cho biết.

“Chúng ta cần phải khắc phục các khuynh hướng làm xói mòn sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các nhân quyền của con người và đặt các quyền một cách có chọn lọc trong một hệ thống thứ bậc, trong đó quyền tự do tôn giáo bị bỏ qua thay vì được đề cao. Tầm nhìn này gây nguy hiểm cho toàn bộ cấu trúc của các quyền của con người”.

Trong một tuyên bố vào ngày 19 tháng 3, COMECE cho biết các cuộc trò chuyện với ông Schinas cũng đề cập đến “cách tiếp cận chính đáng và công bằng” đối với những người di cư và những người xin tị nạn tại 27 quốc gia EU, cũng như quá trình phục hồi sau đại dịch, quá trình phân phối và giám sát vắc xin.

Minh Tuệ (theo Crux)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết