Các Giám mục cam kết bảo vệ môi trường ở Đông Bắc Ấn Độ

Sông Lohit ở Arunachal Pradesh, phía Đông Bắc Ấn Độ (Ảnh: Pixabay)

Sông Lohit ở Arunachal Pradesh, phía Đông Bắc Ấn Độ (Ảnh: Pixabay)

Các Giám mục ở phía đông bắc của Ấn Độ đã cam kết chống lại vấn đề biến đổi khí hậu trong khu vực tại hội nghị khu vực của họ.

Hội đồng Giám mục Khu vực Đông Bắc (NEIRBC) bao gồm khu vực Ấn Độ nằm ở phía bắc và phía đông của Bangladesh, tạo thành một vùng cán xoong. Khu vực này có mật độ dân số thấp hơn hầu hết Ấn Độ, chỉ với 25 triệu người. Nó cũng có một lượng lớn dân số theo Kitô giáo: Hơn 17%, so với mức trung bình toàn quốc là 2,3 %.

‘Chăm sóc Công trình Sáng tạo’ là chủ đề của Hội nghị Mục vụ Khu vực Thường niên từ ngày 12-15 tháng 9 được tổ chức tại Guwahati.

“Một phần của đất nước đang trải qua tình trạng hạn hán nghiêm trọng và các khu vực khác đang phải trải qua tình trạng lũ lụt. Điều này xảy ra vì lòng tham của chúng ta và các kiểu lựa chọn mà chúng ta đã thực hiện”, Đức Giám mục James Thoppil Địa phận Kohima phát biểu khi bắt đầu cuộc họp.

Chủ tịch NEIRBC và Tổng Giám mục Địa phận Guwahati, Đức Cha John Moolachira, đã đề cập đến việc môi trường đã thay đổi trong khu vực trong suốt cuộc đời của mình.

“Khi còn là một Linh mục trẻ, tôi đã từng đi qua những khu rừng rậm để đến một số trung tâm của chúng tôi. Giờ đây sau 35-40 năm, khi tôi đi qua những con đường tương tự, chẳng còn dấu vết của một khu rừng. Các khu định cư đã mọc lên. Gỗ bị chặt và bán ra bên ngoài khu vực bởi những phần tử vô đạo đức với sự đồng lõa hoặc sự hờ hững của bộ máy chính phủ”, Đức Tổng Giám mục Moolachira nói.

“Kết quả của tình trạng này là các ngọn đồi và đồng bằng trở nên cằn cỗi và các con lạch con suối khô cạn, mưa trở nên quá nhiều hoặc quá ít. Khi trời mưa, đất đai màu mỡ bị rửa trôi do lũ lụt, rác thải tràn ngập khắp nơi và cuộc sống ở các thị trấn trở nên mất vệ sinh, các chất ô nhiễm ở các thành phố và thị trấn chảy tự do vào các con sông và các dòng nước của chúng ta, thuốc trừ sâu và phân bón được sử dụng rộng rãi và nước sông đã trở nên nguy hiểm khi sử dụng cho người, chim, cá và động vật”, Đức Tổng Giám mục Moolachira tiếp tục.

Đức Giám mục Allwyn D’Silva, Giám mục phụ tá Tổng giáo phận Bombay, đã kêu gọi các tham dự viên tham gia hội nghị khôi phục các mối tương quan sinh thái.

“Chúng ta có thể thấy và đang trải qua một thời kỳ khủng hoảng ngày càng gia tăng của nhân loại. Thực tế ở Đông Bắc Ấn Độ là bằng chứng cho thực trạng biến đổi khí hậu nguy hiểm ở nước này. Chúng ta không được phớt lờ cuộc khủng hoảng sinh thái và tình trạng biến đổi khí hậu này”, Đức Giám mục D’Silva nói.

Theo tổ chức phi chính phủ Ấn Độ ‘Down to Earth’, khu vực Đông Bắc Bộ đang chứng kiến lượng mưa thay đổi, đặc biệt là trong mùa gió mùa. Tổ chức này cho biết điều này ảnh hưởng đến dòng chảy của các con sông, mức độ phủ tuyết và sự phục hồi của các con suối trên núi, do đó có tác động đến sinh kế, đặc biệt là nông nghiệp và nghành đánh bắt cá. Nó cũng ảnh hưởng đến môi trường sống của các loài động vật và chim muông, bao gồm cả sự phát triển trong các khu rừng rộng lớn của khu vực.

Trong các cuộc họp của họ, các Giám mục đã lắng nghe báo cáo từ các chuyên gia trong các lĩnh vực môi trường khác nhau.

“Chúng tôi hy vọng chúng tôi sẽ mang theo những gì chúng tôi đã học được từ hội nghị quan trọng này, vốn có liên quan không chỉ đối với Đông Bắc Ấn Độ mà còn với toàn thế giới”, Đức Giám mục John Thomas Địa phận Itanagar nói.

Trích dẫn những lời của Đức Thánh Cha Phanxicô, vị Giám chức khuyến khích mọi người: “Khi chúng ta cam kết bảo vệ công trình sáng tạo của Thiên Chúa, chúng ta hãy trở nên những người bảo vệ kế hoạch của Thiên Chúa được khắc ghi trong tự nhiên, những người bảo vệ lẫn nhau và bảo vệ môi trường”.

 Tuệ Tâm (theo Crux)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết