Argentina đã thông qua luật mới vào ngày 30 tháng 12 năm 2020, cho phép phá thai đến tuần thứ 14 của thai kỳ.
Vào ngày 30 tháng 12 vừa qua, Quốc hội Argentina đã thông qua một dự luật mang tính lịch sử nhằm hợp pháp hóa việc phá thai. Mặc dù rất thất vọng, nhưng Giáo hội Công giáo nước này thề sẽ tiếp tục cam kết phục vụ sự sống của mỗi con người, bao gồm cả sự sống của những đứa trẻ chưa được sinh ra đời.
Bất chấp việc Quốc hội Argentina thông qua một dự luật ang tính lịch sử nhằm hợp pháp hóa việc phá thai, Giáo hội Công giáo của quốc gia này đã tuyên bố sẽ tiếp tục cam kết phục vụ sự sống của mọi con người, bao gồm cả sự sống của các thai nhi.
Chăm sóc và phục vụ sự sống con người
“Giáo hội tại Argentina muốn tái khẳng định, cùng với tất cả mọi anh chị em thuộc các tín ngưỡng khác nhau cũng như nhiều người không có niềm tin tôn giáo, rằng Giáo hội sẽ tiếp tục hoạt động với sự kiên định và tinh thần nhiệt huyết trong việc chăm sóc và phục vụ sự sống con người”, theo thông cáo báo chí được phát hành bởi Hội đồng Giám mục Argentina (CEA) được công bố ngay sau cuộc bỏ phiếu vào ngày 30 tháng 12. “Luật đã được thông qua sẽ càng làm sâu sắc thêm sự chia rẽ ở đất nước chúng ta”, các Giám mục Argentina nhấn mạnh. Các vị Giám chức bày tỏ sự tiếc nuối sâu sắc rằng giới chức lãnh đạo đã phớt lờ cảm xúc của người dân, những người đã bày tỏ chính kiến của họ theo nhiều cách khác nhau trong việc ủng hộ việc bảo vệ sự sống con người.
Cuộc bỏ phiếu quan trọng
Sau một phiên họp kéo dài, Thượng viện của quốc gia phần lớn theo Công giáo đã thông qua luật phá thai với 38 phiếu thuận, 29 phiếu chống và một phiếu trắng. Dự luật đã được Hạ viện thông qua trước đó vào ngày 11 tháng 12.
Trước đây, việc phá thai chỉ được phép nếu người phụ nữ bị cưỡng hiếp hoặc tính mạng của cô ấy bị nguy hiểm. Do đó, Argentina trở thành một trong số rất ít quốc gia ở Châu Mỹ Latinh cho phép phá thai đến tuần thứ 14 của thai kỳ.
Chính phong trào phụ nữ “làn sóng xanh” rộng lớn của Argentina đã trở thành động lực thúc đẩy đằng sau lời kêu gọi ban hành luật phá thai, đảo ngược luật trước đó đã có từ năm 1921.
Các ưu tiên
Các Giám mục Argentina luôn lên án “sự cấp bách không thể hiểu nổi, nỗi ám ảnh gây sốt khi mở đầu việc phá thai ở Argentina như thể nó liên quan đến những đau khổ, những nỗi sợ hãi và mối bận tâm của hầu hết người dân Argentina”. Bất chấp luật mới, các Giám mục cam kết “tiếp tục thực hiện các ưu tiên đích thực” đáng được bận tâm một cách cấp bách. Những vấn đề này bao gồm số lượng đáng báo động con số trẻ em sống trong cảnh nghèo đói, nhiều em đang bỏ học; và đại dịch cấp bách của nạn đói kém và tình trạng thất nghiệp đang ảnh hưởng đến nhiều gia đình.
Các Giám mục kết luận bằng cách bày tỏ sự cảm kích đối với tất cả mọi người dân Argentina, bao gồm cả các nghị sĩ và thượng nghị sĩ, những người đã can đảm đứng lên bảo vệ sự sống con người. “Nếu chúng ta luôn bảo vệ sự sống, không từ bỏ, điều này sẽ cho phép chúng ta xây dựng một quốc gia công bằng trong tương lai, nơi không ai bị loại bỏ và nơi có thể trải nghiệm một nền văn hóa gặp gỡ thực sự”, các Giám mục viết.
Cổ võ nền tảng gia đình
Trong một tuyên bố riêng, Ủy ban về Sự sống, Giáo dân và Gia đình trực thuộc Hội đồng Giám mục Argentina gọi ngày 30 tháng 12 là “một ngày tồi tệ đối với Argentina”. “Chúng tôi không khỏi đau đớn, bất mãn và vô cùng buồn bã khi hay tin về việc thông qua luật cho phép một người mẹ giết hại chính đứa con của mình”.
“Bất chấp những sự việc đã xảy ra”, Ủy ban cho biết, “sự sống luôn chiến thắng cái chết. Đây là điều mà Đức Kitô đã dạy chúng ta, Đấng đã chiến thắng sự chết trên Thánh giá. Tất cả không bị đánh mất. Không có gì bị đánh mất”.
Do đó, Ủy ban về Sự sống, Giáo dân và Gia đình kêu gọi các thành phần khác nhau trong xã hội Argentina cùng hợp lực và nỗ lực làm việc vì một gia đình “giáo dục, bao gồm, nuôi dưỡng, an ủi, sửa dạy, đón nhận và yêu thương vô điều kiện”. Ủy ban cũng mời gọi mọi người tiếp tục đồng hành với những người phụ nữ đang mang thai ngoài ý muốn, với một cái ôm và sự hỗ trợ.
Minh Tuệ (theo Vatican News)