Các cơ quan Công giáo kêu gọi các quốc gia G20 giảm nợ nần trong bối cảnh đại dịch

Các gia đình ở vùng Tigray của Ethiopia tiếp nhận thực phẩm từ các cơ quan cứu trợ Công giáo

Các gia đình ở vùng Tigray của Ethiopia tiếp nhận thực phẩm từ các cơ quan cứu trợ Công giáo

Một loạt các tổ chức Công giáo tiếp tục kêu gọi các quốc gia giàu có xóa bỏ nợ nần và đồng thời cung cấp sự hỗ trợ về mặt tài chính cho các quốc gia đang phát triển khi họ phải vật lộn với gánh nặng nợ nần chồng chất trong đại dịch Covid-19.

Các tổ chức công bằng xã hội Công giáo đã tiếp tục kêu gọi xóa nợ và hỗ trợ tài chính cho các quốc gia nghèo nhất trong bối cảnh cuộc khủng hoảng Covid-19 hiện nay.

Trong một tuyên bố được công bố trước Hội nghị các Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương G-20, diễn ra hôm thứ Sáu theo hình thức trực tuyến, mạng lưới Công giáo quốc tế vì sự phát triển và đoàn kết (CIDSE) kêu gọi các nền kinh tế hàng đầu thế giới ứng phó với cuộc khủng hoảng với sự hợp tác toàn cầu và tinh thần liên đới.

Họ nhấn mạnh những lời của Đức Thánh Cha Phanxicô rằng “không thể ngờ rằng những món nợ đã được ký kết phải được trả bằng cái giá của những hy sinh không thể chịu đựng được”.

Ngưỡng nguy kịch 

CIDSE lưu ý rằng “cũng như thiệt hại về nhân mạng bi thảm, Covid-19 đã khiến hệ thống chăm sóc sức khỏe ở nhiều quốc gia nghèo vượt ngưỡng nguy kịch, khiến hàng triệu người không có việc làm và sinh kế, và các nền kinh tế suy tàn”.

Theo mạng lưới Công giáo, cuộc khủng hoảng đã làm trầm trọng thêm tình trạng bất bình đẳng hiện có “nhờ đó các quốc gia mạnh hơn có thể sử dụng vị thế và quyền lực của mình để đảm bảo việc tiếp cận vắc xin và hỗ trợ phục hồi kinh tế của chính họ”. cuộc khủng hoảng cũng đã “làm tăng thêm những thách thức đối với nhiều quốc gia vốn đang phải vật lộn với tác động của vấn đề biến đổi khí hậu”.

Các tổ chức chỉ ra rằng “ưu tiên trước mắt của tất cả các quốc gia đí là cứu sống và hỗ trợ sinh kế, và việc xóa nợ là cách thức nhanh nhất để tài trợ cho việc này”. Các tổ chức cũng cho biết thêm rằng, trong dài hạn, “việc tái cơ cấu nợ vĩnh viễn và tài chính mới là điều hết sức nhằm tái xây dựng các xã hội và nền kinh tế vốn đặt nhu cầu của những người nghèo nhất và dễ bị tổn thương nhất lên hàng đầu, quan tâm đến ngôi nhà chung của chúng ta, và giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu”.

 “Chúng ta cần hành động trong tinh thần liên đới toàn cầu như một gia đình nhân loại, chuyển từ trọng tâm mang tính thiển cận về những điều khả thi về mặt chính trị, tài chính và kỹ thuật, sang tập trung vào những gì cần thiết để cứu sống và bảo vệ hành tinh của chúng ta cho các thế hệ hiện tại và tương lai”, các tổ chức cho biết.

Tìm kiếm giải pháp lâu dài

Do đó, CIDSE kêu gọi hành động ngay lập tức từ G-20, cụ thể là “hỗ trợ một đợt phát hành mới và quan trọng đối với Quyền rút vốn đặc biệt (SDRs) trị giá 3 nghìn tỷ đô la, điều này sẽ cho phép tất cả các quốc gia ứng phó với cuộc khủng hoảng Covid hiện tại và hỗ trợ một sự phục hồi công bằng và bền vững” và đồng thời “kéo dài thời hạn tạm hoãn nợ thông qua DSSI (Sáng kiến Đình chỉ Dịch vụ Nợ) lâu hơn (ít nhất 4 năm) và cho nhiều quốc gia hơn, bao gồm cả những quốc gia dễ bị tổn thương về khí hậu vốn đã phải vật lộn để đối phó với áp lực gia tăng của vấn đề biến đổi khí hậu”.

Mạng lưới Công giáo cũng yêu cầu các chủ nợ tư nhân – những người hiện đang tiếp tục nhận các khoản thanh toán nợ từ các quốc gia đang gặp khó khăn trong việc đáp ứng nhu cầu của công dân – nên “buộc phải tham gia vào tất cả các quá trình tái cơ cấu nợ và xóa nợ”.

Cuối cùng, CIDSE kêu gọi “cơ chế xử lý nợ vĩnh viễn để thực hiện việc tái cơ cấu nợ kịp thời, toàn diện và công bằng cho tất cả các quốc gia có gánh nặng nợ cao và không bền vững, không có điều kiện”.

Minh Tuệ (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết