Buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha Phanxicô cùng với Đức Thượng phụ Tawadros II

Đức Thánh Cha Phanxicô và người đứng đầu Giáo hội Chính thống giáo Coptic tại Alexandria, Đức Thượng phụ Tawadros II, ban phép lành trong buổi tiếp kiến chung tại Vatican hôm thứ Tư, ngày 10 tháng 5 năm 2023 (Ảnh: Daniel Ibanez)

Đức Thánh Cha Phanxicô và người đứng đầu Giáo hội Chính thống giáo Coptic tại Alexandria, Đức Thượng phụ Tawadros II, ban phép lành trong buổi tiếp kiến chung tại Vatican hôm thứ Tư, ngày 10 tháng 5 năm 2023 (Ảnh: Daniel Ibanez)

Đức Thánh Cha Phanxicô và người đứng đầu Giáo hội Chính thống giáo Coptic tại Alexandria, Đức Thượng phụ Tawadros II, đã cùng chủ sự buổi tiếp kiến chung tại Vatican hôm thứ Tư.

Trong một sự thay đổi so với mô hình tiếp kiến công chúng hàng tuần thông thường của Đức Thánh Cha Phanxicô, hai nhà lãnh đạo đã ngồi cạnh nhau, ngang hàng nhau, trên lễ đài phía trước Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô.

Buổi tiếp kiến chung khai mạc với bài phát biểu của Đức Thượng phụ Tawadros II bằng tiếng Ả Rập, tiếp theo là lời chào mừng của Đức Thánh Cha Phanxicô tới nhà lãnh đạo Chính thống giáo Coptic.

Chuyến viếng thăm Rôma của Đức Thượng phụ Tawadros II vào tuần này đánh dấu kỷ niệm cuộc gặp gỡ lịch sử giữa Thánh Phaolô VI và Đức Thượng phụ Shenouda III tại Alexandria vào năm 1973. Cuộc gặp gỡ cách đây 50 năm vào năm nay đánh dấu một sự đổi mới trong quan hệ giữa Giáo hội Công giáo và Chính thống giáo Coptic.

Trong buổi tiếp kiến chung, Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết cuộc gặp gỡ vào năm 1973 là “cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa một Giám mục Rôma và một Thượng phụ của Giáo hội Chính thống Coptic, đỉnh điểm là việc ký kết một tuyên bố chung đáng ghi nhớ về Kitô học, chính xác là vào ngày 10 tháng 5”.

“Để tưởng nhớ sự kiện này, Đức Tawadros II đã đến thăm tôi lần đầu tiên vào ngày 10 tháng 5, cách đây 10 năm trước, vài tháng sau khi ngài và tôi đắc cử Giáo hoàng, và đề xuất cử hành ngày 10 tháng 5 hàng năm là ‘Ngày Hữu nghị Coptic-Công giáo’ mà chúng tôi đã tổ chức kỷ niệm kể từ thời điểm đó hàng năm”, Đức Thánh Cha nói.

“Chúng tôi gọi điện cho nhau, gửi lời chào thăm nhau và vẫn luôn là huynh đệ thân tình, chúng tôi không hề có bất kỳ sự tranh chấp nào”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói thêm.

Đức Thượng phụ Tawadros II, 70 tuổi, là vị Giáo hoàng thứ 118 của Alexandria và là Thượng phụ của Tòa Thượng phụ Thánh Mác-cô, lãnh đạo của Giáo hội Chính thống giáo Coptic tại Alexandria. Ước tính có khoảng 10 triệu Kitô hữu Chính thống Coptic trên thế giới, khoảng 90% trong số họ sống ở Ai Cập.

Khi hiện diện tại Rôma, Đức Thượng phụ Tawadros II cũng sẽ có cuộc gặp gỡ riêng với Đức Thánh Cha Phanxicô, cử hành phụng vụ tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Gioan Latêranô, và thăm cộng đồng Chính thống giáo Coptic địa phương.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã cảm ơn nhà lãnh đạo Chính thống giáo Coptic vì đã nhận lời mời đến thăm Rôma và Vatican nhân dịp kỷ niệm này.

“Tôi cầu nguyện để ánh sáng của Chúa Thánh Thần sẽ soi sáng chuyến viếng thăm Rôma của ngài, các cuộc họp quan trọng sắp tới ở đây, và đặc biệt là các cuộc trò chuyện cá nhân của chúng ta”, Đức Thánh Cha nói. “Tôi chân thành cảm ơn ngài vì sự cam kết dấn thân đối với tình bằng hữu ngày càng gia tăng giữa Giáo hội Chính thống Coptic và Giáo hội Công giáo”.

Đức Thánh Cha cầu nguyện để Thiên Chúa sẽ giúp các Giáo hội Chính thống Công giáo và Coptic sẽ tiếp tục triển nở trong tinh thần hiệp thông.

Đức Thánh Cha cũng tưởng nhớ sự hy sinh của 21 vị tuẫn đạo Coptic, những người đã bị bắt cóc và bị chặt đầu trên một bãi biển ở Libya vào năm 2015.

Suy tư về “Ngày Hữu nghị Công giáo-Coptic” vào ngày 10 tháng 5, Đức Thượng phụ Tawadros II nói: “Chúng ta đã chọn tình yêu, ngay cả khi chúng ta đi ngược lại dòng chảy của thế giới tham lam và ích kỷ”.

“Bất chấp những khác biệt về nguồn gốc và hệ phái của chúng ta, chúng ta được hiệp nhất bởi tình yêu của Chúa Kitô, Đấng ngự trong chúng ta, và đoàn ngũ đông đảo các Tông đồ, các Thánh phụ và các Thánh bao quanh và hướng dẫn chúng ta”.

Buổi tiếp kiến chung tiếp tục với lời chào thông thường của Đức Thánh Cha Phanxicô đến các nhóm ngôn ngữ khác nhau. Cuộc gặp gỡ kết thúc với Kinh Lạy Cha bằng tiếng Latinh và phép lành của Đức Thánh Cha Phanxicô và Đức Thượng phụ Tawadros II cho cộng đoàn hiện diện.

Đức Thượng phụ Tawadros II đã được phái đoàn Chính thống giáo Coptic hộ tống trong chuyến viếng thăm.

Dưới đây là một số hình ảnh:

microsoftteams-image-72

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422 cq5dam.thumbnail.cropped.750.422-1

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422-2

microsoftteams-image-71

Đức Thánh Cha Phanxicô và người đứng đầu Giáo hội Chính thống giáo Coptic tại Alexandria, Đức Thượng phụ Tawadros II, ban phép lành trong buổi tiếp kiến chung tại Vatican hôm thứ Tư, ngày 10 tháng 5 năm 2023 (Ảnh: Daniel Ibanez)

Minh Tuệ (theo CNA)

 

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết