YAOUNDÈ, Cameroon – Một tổ chức nhân quyền hàng đầu của Nigeria đã công bố một báo cáo vào tháng 5 tuyên bố rằng những người chăn nuôi gia súc Fulani phần lớn theo Hồi giáo đã giết hại khoảng 700 Kitô hữu như “món quà chia tay” dành cho cựu Tổng thống Muhamadu Buhari.
Tổng thống Buhari đã trao lại quyền lực cho tân Tổng thống Bola Tinubu vào ngày 29 tháng 5, nhưng Hiệp hội Quốc tế về Tự do Dân sự và Pháp quyền trong một báo cáo vào ngày 12 tháng 6 cho biết rằng những người chăn nuôi gia súc Fulani đã giết hại hàng trăm Kitô hữu như một cách chia tay với một vị Tổng thống bị cáo buộc lợi dụng nhiệm kỳ 2015-2023 của mình để thúc đẩy một chương trình nghị sự chống Kitô giáo, ủng hộ Hồi giáo ở quốc gia đông dân nhất châu Phi.
“Vào tháng 5 năm 2023 (tháng bàn giao nhiệm vụ), các nhà lãnh đạo Hồi giáo cực đoan ở Nigeria, những người đánh dấu việc kết thúc nhiệm kỳ văn phòng dân sự của họ vào ngày 29 tháng 5 năm 2023, đã được gửi lời chào ‘tạm biệt’ bởi những người chăn nuôi gia súc Fulani theo chủ nghĩa thánh chiến, những người đã đánh dấu sự kết thúc nhiệm kỳ văn phòng của họ bằng cách tàn sát không dưới 700 Kitô hữu không có khả năng tự vệ”, theo nội dung báo cáo, được biên soạn bởi Emeka Umeagbalasi, một nhà hoạt động nhân quyền Công giáo và là Chủ tịch của tổ chức.
Bản báo cáo, một bản sao đã được gửi đến Crux, cung cấp chi tiết về các vụ sát hại Kitô hữu bị cáo buộc ở một số bang, lưu ý rằng “bang Plateau đã ‘hiến tặng’ 350 mạng sống Kitô hữu, Benue 190 người, Kaduna 100 người, Nasarawa 62 người, Niger 50 người, Taraba 40 người, Borno/Yobe 40 người”.
“Gần 1.100 Kitô hữu không có khả năng tự vệ đã bị các phần tử thánh chiến Hồi giáo do Chính phủ Nigeria hậu thuẫn chém chết trong 60 ngày qua, từ ngày 12 tháng 4 đến ngày 12 tháng 6 năm 2023”, báo cáo tuyên bố, đồng thời lưu ý rằng tổng số đó tính ra là “trung bình hàng ngày có 17 Kitô hữu thiệt mạng”.
Báo cáo cũng khẳng định rằng 2.150 Kitô hữu “đã bị tàn sát bởi các tổ chức phi nhà nước/Các chiến binh thánh chiến Hồi giáo do Chính phủ Nigeria hậu thuẫn trong 160 ngày qua, từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 12 tháng 6 năm 2023. Hơn 1.400 người khác đã bị bắt cóc, trong số đó 10%, hoặc 140 người, có thể không có khả năng sống sót trở về với gia đình của họ”.
Báo cáo tuyên bố rằng 100 nhà thờ đã bị các phần tử thánh chiến Hồi giáo san bằng hoặc phá hủy trong 60 ngày qua, từ ngày 12 tháng 4 đến ngày 12 tháng 6, với 20 linh mục bị tấn công.
Báo cáo mới xác nhận các xu hướng trong một tài liệu vào ngày 10 tháng 4 tuyên bố rằng ít nhất 53.350 Kitô hữu đã bị tàn sát kể từ cuộc nổi dậy của người Hồi giáo vào năm 2009, với 18.100 nhà thờ và 2.200 trường học bị thiêu rụi một cách bừa bãi.
Theo báo cáo, dưới 8 năm cầm quyền của Tổng thống Buhari và ông Nasir El-Rufai, Thống đốc sắp mãn nhiệm của Bang Kaduna, nơi tập trung phần lớn bạo lực do người Fulani gây ra, ít nhất 31.350 Kitô hữu đã bị chém chết và hơn 200 linh mục đã bị tấn công.
Khoảng 34.000 người Hồi giáo ôn hòa cũng đã bị giết hại hoặc bị chém chết trong cùng thời kỳ.
Báo cáo cho biết rằng hơn 50 triệu Kitô hữu, chủ yếu ở miền Bắc Nigeria, phải đối mặt với “các mối đe dọa thánh chiến nghiêm trọng vì tự xưng là người Kitô hữu”, và không ít hơn “14 triệu người đã bị buộc phải rời bỏ xứ sở và 8 triệu người buộc phải rời bỏ nhà cửa để tránh bị chém chết”.
Trong khi đó, khoảng “5 triệu người đã phải di tản và buộc phải vào các trại tập trung dành cho Người nội di tản (IDP) ở Nigeria và các trại tị nạn ở biên giới khu vực và tiểu khu vực”.
Báo cáo quy lỗi cho mô hình tấn công các Kitô hữu và các nhà thờ Kitô giáo này cho“chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan” của hai nhà lãnh đạo Buhari và El-Rufai.
Một đoạn ghi âm gần đây của ông El-Rufai đã được trích dẫn để hỗ trợ cho lời cáo buộc.
“Cựu Thống đốc dân sự Kaduna đã có một đoạn video/âm thanh khoe khoang về việc ông ấy ‘chuyển đổi thành công Nigeria thành Nhà nước Hồi giáo bằng cách nhân rộng thành công chế độ cai trị hoàn toàn của người Hồi giáo ở Bang Kaduna kể từ năm 2015 ở cấp liên bang’, đỉnh điểm là sự xuất hiện của Tổng thống Hồi giáo của Nigeria”, báo cáo nêu rõ.
Báo cáo của Hiệp hội Quốc tế về Tự do Dân sự và Pháp quyền cho biết việc giết hại các Kitô hữu ở Vành đai Trung tâm của Nigeria, một khu vực trung tâm của đất nước bao gồm Kaduna, là “một Dự án Nhà nước Thánh chiến được lên kế hoạch cẩn thận, được thực hiện có hệ thống và được tài trợ có quy củ, mô phỏng theo ‘Sudanese Janjaweed’ của thời kỳ tàn bạo của nhà lãnh đạo Omar Hassan el-Bashir (1989-2019)”.
Nhóm hiện đang kêu gọi bắt giữ ông El-Rufai, Buhari và những người khác mà họ cáo buộc phạm tội diệt chủng và tội ác chống lại loài người.
“Chính phủ Vương quốc Anh với tư cách là một quốc gia tham gia Quy chế của Tòa án Hình sự Quốc tế năm 1998… cần phải đảm bảo rằng những người như El-Rufai, Buhari, Buratai, Musa Daura, Arase, Alkali Baba và phần còn lại của các sĩ quan an ninh cấp cao đang phục vụ trong nước……bị cấm đặt chân lên đất Vương quốc Anh hoặc bị bắt giữ và bị buộc tội vì tội ác chống lại loài người và tội diệt chủng hoặc kích động tương tự, nếu họ đặt chân lên đất Vương quốc Anh”, nhóm này cho biết.
“Trường hợp phát hiện ra rằng họ có sự ràng buộc do bổ nhiệm hoặc tự chọn, chẳng hạn như hội đồng học thuật (Oxford) trong trường hợp của El-Rufai, thì các cuộc bổ nhiệm hoặc bầu cử đó phải bị chấm dứt”, báo cáo khẳng định.
Nhóm khẳng định rằng việc chính phủ Vương quốc Anh tiếp tay cho những kẻ vi phạm và lạm dụng nhân quyền cũng như thúc đẩy tội ác diệt chủng là điều đáng trách về mặt đạo đức.
“Chính phủ Vương quốc Anh không thể… phô trương trên toàn cầu với tư cách là ‘một quốc gia dân chủ và tôn trọng nhân quyền’, đồng thời bị coi là một quốc gia khuyến khích hoặc chứa chấp các hành vi lạm dụng và vi phạm nhân quyền nghiêm trọng và khủng khiếp cũng như những kẻ lạm dụng hoặc vi phạm chúng”.
Minh Tuệ (theo Crux)
