ADF kêu gọi ủy ban nhân quyền bảo vệ tự do tôn giáo ở Mexico và Nicaragua

Jesus Christ

Liên minh Bảo vệ Tự do Quốc tế (ADF) đã yêu cầu Ủy ban Nhân quyền Liên Mỹ (IACHR) bảo vệ tự do tôn giáo trong khu vực, đặc biệt chú trọng đến Mexico và Nicaragua.

“Châu Mỹ Latinh hiện đang trải qua một đợt vi phạm nhân quyền gia tăng trong lĩnh vực tự do tôn giáo. Những sự việc chúng ta đang chứng kiến cho thấy sự coi thường đáng báo động đối với quyền con người cơ bản này, với những hậu quả nghiêm trọng không chỉ đối với những người có đức tin, mà còn đối với tương lai của nền dân chủ trong khu vực nói chung”, ông Tomás Henriquez, Giám đốc vận động của ADF International cho Châu Mỹ Latinh, cho biết.

Tại phiên điều trần vào ngày 29 tháng 10 được tổ chức ở Costa Rica, ông Henriquez đã yêu cầu ủy ban phải đưa ra hành động cụ thể chống lại các hành vi vi phạm tự do tôn giáo ở Nicaragua, Mexico và Argentina, cùng với các quốc gia khác trong khu vực.

Sự đàn áp của chế độ độc tài Nicaragua đối với Giáo hội

Vào ngày 19 tháng 8, cảnh sát quốc gia đã bắt cóc Đức Cha Rolando Álvarez, Giám mục Địa phận Matagalpa, vào lúc nửa đêm sau khi cưỡng bức giam giữ vị Giám chức tại văn phòng Giáo phận kể từ ngày 4 tháng 8. Đức Giám mục Álvarez đã bị chuyển đến Managua, nơi ngài hiện đang bị quản thúc tại gia.

Cùng đêm đó, cảnh sát cũng bắt giữ các Linh mục, Chủng sinh, và một người quay phim, người hiện đang bị giam giữ bên trong văn phòng Giáo phận cùng với Đức Giám mục Álvarez. Họ đang bị giam giữ tại nhà tù El Chipote, nơi những người chống đối chế độ đã bị tra tấn.

Các Linh mục là Cha Ramiro Tijerino, Cha José Luis Diaz, Cha Sadiel Eugarrios, và Cha Raúl González. Các Chủng sinh là Darvin Leyva và Melquín Sequeira, và người quay phim là anh Sergio Cárdenas; tất cả đều đến từ Giáo phận Matagalpa.

Một Linh mục khác cũng đã bị bắt giữ và hiện đang bị giam giữ tại nhà tù El Chipote là Cha Oscar Benavidez đến từ Giáo phận Siuna.

Vào tháng 3, chế độ độc tài đã trục xuất Sứ thần Tòa Thánh tại Nicaragua, Đức Tổng giám mục Waldemar Stanislaw Sommertag. Vatican đã đón nhận quyết định với “sự bất ngờ và đau đớn”.

Vào tháng 7, chế độ độc tài Ortega đã trục xuất các Nữ tu Dòng Thừa sai Bác ái, được thành lập bởi Thánh Têrêsa Calcutta, những người hiện đang phục vụ ở quốc gia láng giềng Costa Rica. Vào tháng 9, các Nữ tu Dòng Thánh Giá Chúa Giêsu cũng đã bị ép buộc phải rời khỏi đất nước.

Cựu Giám mục phụ tá Địa phận Managua, Đức Cha Silvio Baez, hiện đang phải sống lưu vong ở Hoa Kỳ sau khi được biết rằng chính phủ của Ortega rất có thể đã ra lệnh ám sát ngài.

Chế độ này đã xóa kênh của Hội đồng Giám mục Nicaragua khỏi hệ thống phát sóng truyền hình vào tháng 5, và vào tháng 8, chế độ cầm quyền cũng đã cưỡng bức đóng cửa một số đài phát thanh Công giáo.

Đối với ông Henriquez, những gì chế độ độc tài Nicaragua đang thực hiện là “một trong những cuộc đàn áp tồi tệ nhất trong lịch sử gần đây kể từ khi hệ thống nhân quyền bắt đầu tồn tại”.

Chế độ độc tài của Tổng thống Daniel Ortega và vợ của ông, Phó Tổng thống Rosario Murillo, cũng là nguyên nhân dẫn đến việc đóng cửa các dịch vụ xã hội và 13 trường học thuộc các Giáo xứ ở Giáo phận Esteli.

Chế độ cầm quyền cũng kích động việc buộc phải đóng cửa và tịch thu Đại học Công giáo về Nông nghiệp và Chăn nuôi nhiệt đới khô.

Ông Henriquez yêu cầu ủy ban thực hiện “hành động khẩn cấp” chống lại cuộc đàn áp mà Giáo hội Công giáo ở quốc gia Trung Mỹ phải hứng chịu.

Những hạn chế ở Mexico

Ông Henriquez cũng đã đề cập đến hành vi ngược đãi chống lại tự do tôn giáo của Giáo hội Công giáo ở Mexico, nơi việc các thành viên của giáo sĩ phát biểu công khai về chính trị trong hơn một thế kỷ là hành vi bất hợp pháp.

Năm nay, các Đức Hồng y Juan Sandoval và Carlos Aguiar cùng các Linh mục Ángel Espinosa de los Monteros và Mario Ángel Flores đã bị kết tội vi phạm Điều 130 của Hiến pháp Mexico, trong đó công nhận “nguyên tắc lịch sử về sự tách biệt giữa Nhà nước và các nhà thờ”.

Ông Henriquez cho biết rằng việc bịt miệng các nhà lãnh đạo tôn giáo “không chỉ vi phạm tự do tôn giáo và tự do ngôn luận mà còn mang tính phân biệt đối xử, bởi vì nó ảnh hưởng đến một nhóm người nhất định vì tôn giáo của họ.”

Chuyên gia ADF cho biết rằng ủy ban cũng phải hành động trong tình huống này cũng như đối mặt với các mối đe dọa khác đối với tự do tôn giáo được quy định “trong hiến pháp của Mexico, Honduras, El Salvador và Costa Rica”.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết