ACN: Tự do tôn giáo tiếp tục suy giảm tại Châu Á

Các tín đồ Hồi giáo Pakistan phản đối cuộc đàn áp của Trung Quốc đối với người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ. Tổ chức từ thiện Giáo hoàng mang tên Viện trợ Giáo hội Đau khổ (ACN) đã báo cáo sự suy giảm liên tục về tự do tôn giáo trên thế giới (Ảnh: AFP)

Các tín đồ Hồi giáo Pakistan phản đối cuộc đàn áp của Trung Quốc đối với người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ. Tổ chức từ thiện Giáo hoàng mang tên Viện trợ Giáo hội Đau khổ (ACN) đã báo cáo sự suy giảm liên tục về tự do tôn giáo trên thế giới (Ảnh: AFP)

Tự do tôn giáo đã tiếp tục suy giảm trên toàn thế giới với việc Châu Á vẫn tiếp tục là một khu vực cần được quan tâm đặc biệt, báo cáo từ Tổ chức từ thiện Giáo hoàng mang tên Viện trợ các Giáo hội Đau khổ (ACN) cho biết.

Báo cáo tự do tôn giáo mới nhất của ACN cho thấy 61 trong số 196 quốc gia được khảo sát hạn chế hoàn toàn hoặc nghiêm trọng quyền tự do tôn giáo.

Báo cáo, được xuất bản 6 tháng một lần kể từ năm 1999, là tài liệu phi chính phủ duy nhất về tự do tôn giáo toàn cầu bao gồm tất cả các tín ngưỡng, nhật báo Hoje Macau tiếng Bồ Đào Nha đưa tin vào ngày 25 tháng 6.

Trong buổi công bố báo cáo vào ngày 22 tháng 6, bà Regina Lynch, Giám đốc điều hành của Tổ chức ACN Quốc tế, tuyên bố rằng họ dự định cung cấp thông tin và phân tích “về việc ngược đãi quyền cơ bản này của con người trên toàn thế giới”.

Báo cáo chỉ ra rằng kể từ tháng 1 năm 2021, cuộc bức hại đã gia tăng trong khi “trạng thái miển tội tiếp tục là quy định đối với những kẻ tấn công, bao gồm cả các chính phủ áp bức”.

Trong số các khu vực được phân tích trong báo cáo, Châu Á được nhấn mạnh là “ngôi nhà của các quốc gia có một số hành vi vi phạm tự do tôn giáo tồi tệ nhất thế giới”.

Trung Quốc, Ấn Độ, Nepal, Bắc Triều Tiên, Việt Nam, Myanmar, Malaysia, Indonesia, Iraq, Iran và Pakistan nằm trong số các quốc gia tồn tại cuộc đàn áp tôn giáo dưới hình thức này hay hình thức khác.

Báo cáo phát hiện ra rằng việc ‘Hán hóa’ tôn giáo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (CCP) đã cản trở quyền tự do tôn giáo của hầu hết các cộng đồng trong cả nước.

Báo cáo cho biết chính phủ “yêu cầu tất cả các tôn giáo phải tuân theo hệ tư tưởng, học thuyết và giáo lý của Đảng Cộng sản Trung Quốc – đã tiếp tục cuộc đàn áp khốc liệt đối với các cộng đồng tôn giáo”.

Chính quyền Trung Quốc được cho là đã sử dụng các công nghệ giám sát hàng đầu, bao gồm khoảng 540 triệu camera quan sát trên toàn quốc với khả năng nhận dạng khuôn mặt để đàn áp các nhóm thiểu số.

Báo cáo chỉ ra rằng người Duy Ngô Nhĩ theo Hồi giáo tiếp tục bị đàn áp khốc liệt, bao gồm việc đóng cửa và phá hủy các đền thờ Hồi giáo.

Ấn Độ, do Đảng Bharatiya Janata (BJP) theo chủ nghĩa dân tộc Hindu cầm quyền, cũng đã tham gia vào việc ngược đãi và khủng bố các nhóm thiểu số tôn giáo, đặc biệt là các Kitô hữu và người Hồi giáo.

Tình hình chính trị-xã hội của hàng triệu người thuộc nhóm thiểu số này đang bị hủy hoại nghiêm trọng do tập tục cải đạo và giết mổ bò, vốn “gây ra những hậu quả nghiêm trọng”.

“BJP cũng ủng hộ các hạn chế đối với tự do tôn giáo thông qua Đạo luật Tự do Tôn giáo (hoặc luật chống cải đạo)”, báo cáo cho biết.

Hiện tại, 12 bang của Ấn Độ đã ban hành hoặc đang xem xét thông qua luật chống cải đạo vốn hạn chế quyền tự do tôn giáo và việc truyền bá tôn giáo trong nước.

Được biết, quốc gia láng giềng của Ấn Độ và Nepal có đa số người theo đạo Hindu đã sao chép luật và “thông qua hiến pháp và bộ luật hình sự cấm cải đạo và gạt các cộng đồng và tổ chức không theo đạo Hindu ra bên lề” tại quốc gia này.

Báo cáo nhấn mạnh sự trỗi dậy của Đảng Rastriya Prajatantra theo chủ nghĩa dân tộc Hindu (RPP), tổ chức đang tìm cách tái lập Nepal thành một quốc gia theo đạo Hindu.

“Dữ liệu từ Ấn Độ, Nepal và các quốc gia khác trong khu vực này cho thấy chủ nghĩa dân tộc tôn giáo sắc tộc tiếp tục là một mô hình nguy hiểm ở lục địa châu Á”, báo cáo cho biết.

Báo cáo cho biết Bắc Triều Tiên có hồ sơ nhân quyền tồi tệ nhất thế giới, nơi các nhóm tín ngưỡng cũng phải chịu “sự ngược đãi cực độ”.

Hệ thống Songbun phân biệt đối xử của Bắc Triều Tiên phân loại công dân theo lòng trung thành của họ đối với nhà nước. Các tín đồ tôn giáo tự động bị xếp vào loại “thù địch” và “chịu sự đàn áp nghiêm trọng”, báo cáo cho biết.

Các Kitô hữu người Hmong và người Thượng ở Việt Nam tiếp tục phải chịu sự phân biệt đối xử mang tính hệ thống cũng như bị ngược đãi, trong khi các Kitô hữu ở Lào “phải đối mặt với các vụ tấn công của đám đông và bị chính quyền yêu cầu phải từ bỏ đức tin của họ, với những hậu quả nghiêm trọng nếu như từ chối”.

Các quốc gia đa số theo Phật giáo như Myanmar, Sri Lanka và Thái Lan được báo cáo là có nhiều mức độ đàn áp tôn giáo khác nhau trên các vùng lãnh thổ của họ.

Hội đồng quân sự của Myanmar đã tham gia vào cuộc đàn áp tôn giáo được thúc đẩy bởi hệ tư tưởng dân tộc chủ nghĩa sắc tộc tôn giáo dẫn đến việc phá hủy ít nhất 132 nhà thờ và công trình tôn giáo kể từ khi bắt đầu cuộc đảo chính.

Trong khi đó, phong trào Phật giáo dân tộc chủ nghĩa ở Sri Lanka đã coi các tín đồ Hồi giáo, Ấn Độ giáo và Kitô giáo là những mối đe dọa hiện hữu đối với Phật giáo. Các nhóm đã tham gia vào việc kích động các phản ứng cực đoan trong các cộng đồng thiểu số Hồi giáo và Ấn Độ giáo.

Các tỉnh biên giới phía nam của Thái Lan tiếp tục đối mặt với xung đột do phong trào ly khai Hồi giáo Barisan Revolusi Nasional (BRN) thúc đẩy, với nhiều nỗ lực ngừng bắn thất bại và các cuộc đàm phán đang diễn ra để đạt được thỏa thuận ngừng bắn.

Báo cáo cho biết các dân tộc thiểu số và các Kitô hữu ở các quốc gia Hồi giáo chiếm đa số như Malaysia và Indonesia tiếp tục đối mặt với sự áp bức, đe dọa, tư tưởng bài ngoại và luật báng bổ.

Pakistan tiếp tục đàn áp có hệ thống các cộng đồng Kitô giáo và Ấn Độ giáo, báo cáo cho biết.

Báo cáo cũng nhấn mạnh một số khu vực ở châu Á và Trung Đông đã cho thấy sự cải thiện.

Ví dụ, chính phủ Iraq đã có những cử chỉ quan trọng đối với các công dân Kitô giáo và người Yazidi.

Vào tháng 12 năm 2020, Quốc hội Iraq đã nhất trí công nhận Lễ Giáng Sinh là ngày lễ quốc gia; vào năm 2021, Quốc hội đã thông qua Luật ‘Yazidi Survivor’, được công nhận là một bước quan trọng để khắc phục sự bất công do những kẻ cực đoan Nhà nước Hồi giáo gây ra cho các nhóm thiểu số.

Tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, những dấu hiệu đáng khích lệ như việc khánh thành một ngôi đền Hindu hoặc thành lập Hiệp hội các Cộng đồng Do Thái vùng Vịnh có trụ sở tại Dubai rất đáng chú ý, báo cáo cho biết.

Minh Tuệ (theo UCA News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết