Vatican: Số tiền quyên góp cho Quỹ từ thiện Giáo hoàng gia tăng

Ngày Thế Giới Trợ Giúp Cho Công Cuộc Từ Thiện Của Đức Thánh Cha được tổ chức trên toàn thế giới vào ngày 30 tháng 6 (Ảnh: Vatican News)

Ngày Thế Giới Trợ Giúp Cho Công Cuộc Từ Thiện Của Đức Thánh Cha được tổ chức trên toàn thế giới vào ngày 30 tháng 6 (Ảnh: Vatican News)

Vatican cho biết số tiền quyên góp cho Quỹ Peter’s Pence hàng năm, vốn hỗ trợ công việc của Giáo triều Rôma và tài trợ cho hoạt động từ thiện của Đức Giáo hoàng, đã gia tăng vào năm 2023, với số tiền quyên góp ngày càng tăng từ các Giáo phận, các tổ chức, các nhà tài trợ tư nhân và các Dòng tu.

Quỹ Peter’s Pence đã phân bổ 13 triệu euro (14 triệu đô la) để hỗ trợ 236 dự án ở 76 quốc gia và chi trả khoảng 24% chi phí của Tòa Thánh, tức là khoảng 90 triệu euro (97 triệu đô la), theo một báo cáo của văn phòng Peter’s Pence, nêu chi tiết hoạt động của quỹ nàycho năm 2023.

Vatican đã công bố báo cáo công khai thông tin hàng năm của văn phòng vào ngày 29 tháng 6, Lễ Hai Thánh Phêrô và Phaolô Tông đồ, khi cuộc lạc quyên năm 2024 bắt đầu tại các Giáo xứ và Giáo phận trên khắp thế giới.

“Peter’s Pence nhận các khoản quyên góp được gửi đến Đức Thánh Cha. Những khoản quyên góp này nhằm đáp ứng nhu cầu của Giáo hội hoàn vũ và hỗ trợ nhiều sáng kiến ​​do Giáo hội thực hiện nhằm ủng hộ những người cần được giúp đỡ nhất”, theo văn phòng này, vốn là một phần của Vụ Kinh Tế Tòa Thánh.

Báo cáo cho biết các Giáo phận, các tổ chức, các nhà tài trợ tư nhân và các Dòng tu – theo thứ tự đó – đã trao tổng cộng 48,4 triệu euro (52 triệu USD) cho Quỹ Peter’s Pence vào năm 2023. So sánh, số tiền thu được và quyên góp vào năm 2022 là 43,5 triệu euro (46,7 triệu USD).

Giống như những năm trước, báo cáo cho biết, các Giáo phận và cá nhân ở Hoa Kỳ dẫn đầu số tiền quyên góp với 13,6 triệu euro (14,6 triệu USD), tăng từ 11 triệu euro vào năm 2022. Các nhà tài trợ ở Hoa Kỳ chiếm 28% tổng số tiền quyên góp đến từ các Giáo phận và cá nhân, tiếp theo là Ý (6,4%) và Brazil (3,9%).

Peter’s Pence báo cáo thêm 3,6 triệu euro đến từ “thu nhập tài chính được tạo ra từ tiền thù lao tài sản và 51 triệu euro từ tài sản của Quỹ Peter’s Pence” cho năm 2023.

Vào năm 2022, Peter’s Pence đã được hưởng lợi từ 63,5 triệu euro từ thu nhập “tài chính và thu nhập khác”, báo cáo năm 2022 cho biết, đồng thời giải thích rằng “trong năm 2022, một khoản tăng vốn đáng kể đã đạt được nhờ vào việc bán tài sản bất động sản được giao cho Quỹ Peter’s Pence”.

Nhìn chung, tổng số tiền đóng góp từ quỹ cho năm 2023 lên tới 103 triệu euro (111 triệu USD), giảm nhẹ so với tổng số 107 triệu euro (115 triệu USD) của năm ngoái.

Báo cáo cho biết quỹ đã chi khoảng 90 triệu euro (97 triệu USD) để hỗ trợ công việc của các văn phòng Tòa Thánh và các Tòa Sứ thần Tòa Thánh trên khắp thế giới. Tổng chi phí mà 68 Bộ, tổ chức và cơ quan của Tòa Thánh phải chi trả lên tới 370,4 triệu euro (398 triệu), có nghĩa là Quỹ Peter’s Pence đã chi trả khoảng 24% tổng chi phí.

Quỹ này cho biết đã cung cấp 13 triệu euro (14 triệu USD) hỗ trợ trực tiếp “cho những người cần được giúp đỡ nhất” vào năm 2023. “Điều này bao gồm người dân và các gia đình, người di cư và người tị nạn, cũng như các Giáo phận, Giáo xứ và tu viện đang gặp khó khăn. Nó cũng bao gồm toàn bộ dân cư bị ảnh hưởng bởi thiên tai, chiến tranh hoặc đang cần hỗ trợ nhân đạo”.

Thông qua các Thánh Bộ của Tòa Thánh, Đức Thánh Cha Phanxicô cũng đã quyên góp khoảng 32 triệu euro, trong đó 8 triệu euro được tài trợ bởi Peter’s Pence, cho công tác từ thiện, báo cáo cho biết. “Khoản này, kết hợp với 13 triệu euro dành cho 236 dự án được hỗ trợ, nâng tổng số hỗ trợ trực tiếp lên 45 triệu euro (48 triệu USD) “.

Các khu vực nhận được khoản quyên góp lớn nhất bao gồm Ukraine, nơi khoảng 800.000 euro được quyên góp “để tài trợ cho một loạt sáng kiến ​​mục vụ và xã hội cho những người bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột đang diễn ra” và Syria, nơi 654.000 euro được quyên góp để hỗ trợ dự án “Bệnh viện mở”(Open Hospitals), nhằm đảm bảo việc tiếp cận miễn phí dịch vụ chăm sóc y tế cho những người Syria đang cần được giúp đỡ nhất.

Trong số 236 dự án ở 76 quốc gia nhận hỗ trợ là: xây dựng hoặc sửa chữa một số nhà thờ và trung tâm mục vụ ở miền Nam bán cầu; hỗ trợ các bà mẹ tương lai tại Tổng Giáo phận Mexico; hỗ trợ các chương trình mục vụ nhằm giải quyết tổn thương chiến tranh ở Tổng Giáo phận Kyiv-Halych; và học bổng dành cho các Linh mục, Chủng sinh và tu sĩ đến từ Châu Phi, Châu Mỹ Latinh và Châu Á để theo đuổi việc học tại các trường Đại học Giáo hoàng ở Rôma và Châu Âu.

Minh Tuệ (theo UCA News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube