Vatican sẽ công bố tài liệu về ‘các vấn đề luân lý’ liên quan đến phẩm giá con người, giới tính, và mang thai hộ

Đức Hồng Y Víctor Manuel Fernández, trong bức ảnh được chụp vào năm 2014, đã đảm nhận chức vụ mới với tư cách là Tổng Trưởng Bộ Giáo lý Đức tin vào tháng 9 năm 2023 (Ảnh: Daniel Ibanez/CNA)

Đức Hồng Y Víctor Manuel Fernández, trong bức ảnh được chụp vào năm 2014, đã đảm nhận chức vụ mới với tư cách là Tổng Trưởng Bộ Giáo lý Đức tin vào tháng 9 năm 2023 (Ảnh: Daniel Ibanez/CNA)

Văn phòng Giáo lý hàng đầu của Vatican vào tuần tới sẽ công bố một tuyên bố mới về chủ đề phẩm giá con người, một tuyên bố được mong đợi sẽ đề cập đến một loạt các vấn đề về luân lý đương đại bao gồm ý thức hệ về giới tính và việc mang thai hộ.

Hôm thứ Ba, Văn phòng Báo chí Tòa Thánh đã công bố rằng tài liệu mới, có tựa đề Dignitas Infinita (“Phẩm giá vô tận”) (Về phẩm giá con người), sẽ được ra mắt tại một cuộc họp báo được tổ chức tại Rôma vào ngày 8 tháng 4.

Hội nghị sẽ bao gồm các bài thuyết trình của Đức Hồng Y Víctor Manuel Fernández, Tổng Trưởng Bộ Giáo lý Đức tin (DDF); Đức Ông Armando Matteo, Thư ký Thư ký cho Phân bộ Giáo lý của DDF; và Giáo sư Paola Scarcella tại Đại học Tor Vergata và Đại học Lumsa ở Rôma.

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ NCR, đối tác tin tức của CNA, vào đầu tháng 3, Đức Hồng Y Fernández cho biết đã có “một số phiên bản” của văn bản và nó “gần như đã hoàn thành” và sẽ được công bố vào “đầu tháng 4”.

Bình luận của Đức Hồng Y Fernández được đưa ra sau khi ngài nói với hãng thông tấn Tây Ban Nha EFE vào tháng 1 rằng văn bản này sẽ đề cập “không chỉ các vấn đề xã hội mà còn chỉ trích mạnh mẽ các vấn đề về luân lý như phẫu thuật chuyển đổi giới tính, mang thai hộ và ý thức hệ về giới tính”.

Trong những tháng và những năm gần đây, Đức Thánh Cha Phanxicô đã lên tiếng mạnh mẽ về những chủ đề này. Trong bài phát biểu vào tháng 1 với các đại sứ được bổ nhiệm tại Tòa thánh, Đức Thánh Cha đã gọi việc mang thai hộ là điều “đáng khiển trách”.

Trong khi đó, vào tháng 3, Đức Thánh Cha đã coi hệ tư tưởng chuyển giới là “mối nguy hiểm đáng sợ nhất” hiện nay, một hệ tư tưởng “tìm cách xóa mờ sự khác biệt giữa nam và nữ”.

Kể từ khi đảm nhận vị trí hàng đầu tại DDF vào tháng 9 năm ngoái, Đức Hồng Y Fernández đã phải đối mặt với phản ứng dữ dội về tài liệu Fiducia Supplicans của DDF vào tháng 12, cho phép chúc lành “tự phát” (ngoài phụng vụ) cho các cặp đồng giới cũng như những người trong các cuộc kết hợp “không đúng lễ giáo”.

Vị Hồng Y người Argentina trong cuộc phỏng vấn với EFE đã lập luận rằng “những người quan tâm” đến công việc của ngài sẽ “được yên tâm” nhờ tài liệu mới.

Kể từ khi xuất bản tài liệu Fiducia Supplicans, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhiều lần công khai bảo vệ chỉ thị này. Vào tháng 2, Đức Thánh Cha lập luận rằng những cá nhân chỉ trích những lời chúc phúc dành cho người đồng tính sẽ phạm tội “đạo đức giả” nếu họ không phản đối tương tự những lời chúc phúc dành cho một số loại tội nhân khác.

Một số phản ứng mạnh mẽ nhất phản đối tuyên ngôn Fiducia Supplicans xuất phát từ Hội nghị chuyên đề của các Hội đồng Giám mục Châu Phi và Madagascar (SECAM) cũng như từ các nhà lãnh đạo Kitô giáo khác mà Giáo hội tổ chức đối thoại đại kết.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube