Trẻ em và giới trẻ đóng vai trò trọng tâm trong chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Phanxicô tới Papua New Guinea

Trẻ em theo dõi cuộc rước tại Đại hội đồng được tổ chức tại Mingende thuộc Giáo phận Kundiawa vào năm 2022 (Hình ảnh do Hội đồng Giám mục Công giáo Papua New Guinea và Quần đảo Solomon cung cấp)

Trẻ em theo dõi cuộc rước tại Đại hội đồng được tổ chức tại Mingende thuộc Giáo phận Kundiawa vào năm 2022 (Hình ảnh do Hội đồng Giám mục Công giáo Papua New Guinea và Quần đảo Solomon cung cấp)

Trẻ em và thanh thiếu niên sẽ là trọng tâm trong chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Phanxicô tới Papua New Guinea từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 9, theo Cha Giorgio Licini, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Công giáo Papua New Guinea (PNG) và Quần đảo Solomon.

Cha Licini, thành viên trong ban tổ chức chuyến viếng thăm năm 2024 của Đức Thánh Cha, cho biết giới trẻ chính là trọng tâm trong việc lên kế hoạch cho chuyến Tông du của Đức Thánh Cha đến Papua New Guinea. Trong Giáo hội Công giáo, “mức độ tham gia của giáo dân và giới trẻ rất cao”, Cha Licini nói. “Mọi thứ đều ‘trẻ trung’ ở Papua New Guinea: Giáo hội, đất nước, nền văn minh hiện đại”.

 “Chỉ đến đầu tháng 10 năm 2023, Hội đồng Giám mục của chúng tôi mới được thông báo rằng Đức Thánh Cha vẫn rất mong muốn đến thăm Đông Nam Á và Papua New Guinea ở Châu Đại Dương”, Cha Licini nói với CNA.

Những người phụ nữ tụ tập trong khi diễn ra Đại hội đồng được tổ chức tại Mingende thuộc Giáo phận Kundiawa ở Papua New Guinea vào năm 2022 (Ảnh do Hội đồng Giám mục Công giáo Papua New Guinea và Quần đảo Solomon cung cấp)

Những người phụ nữ tụ tập trong khi diễn ra Đại hội đồng được tổ chức tại Mingende thuộc Giáo phận Kundiawa ở Papua New Guinea vào năm 2022 (Ảnh do Hội đồng Giám mục Công giáo Papua New Guinea và Quần đảo Solomon cung cấp)

Như một phần trong chuyến Tông du của mình, Đức Thánh Cha Phanxicô dự kiến sẽ đến thăm một ngôi nhà an toàn dành cho các thiếu nữ trẻ ở Vanimo và sau đó, tại ngôi làng Baro gần đó, sẽ chào đón các nhà truyền giáo, nhân viên và học sinh của một trường học mà ngài đã giúp phát triển. Tại Port Moresby, Đức Thánh Cha dự định gặp gỡ các trẻ em được hỗ trợ bởi các ủy ban mục vụ chăm sóc trẻ em đường phố của Tổng Giáo phận.

“Thanh thiếu niên ở đây bị thua thiệt rất nhiều vì thiếu cơ hội học tập và việc làm. Sự tan vỡ của gia đình làm tăng thêm tình trạng bị bỏ rơi, nghèo đói và tội phạm vi mô”, Cha Licini giải thích.

“Bên cạnh giáo dục và y tế, ngày nay các dịch vụ xã hội của Giáo hội Công giáo tập trung vào đời sống gia đình, bảo vệ và thăng tiến trẻ em, bạo lực gia đình và các cáo buộc phù thủy liên quan đến bạo lực, nhận thức tham nhũng, công lý, hòa bình và hòa giải, chủ yếu ở những khu vực bị ảnh hưởng bởi bạo lực bộ lạc”.

Điểm hẹn cuối cùng trong chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Papua New Guinea sẽ là Đại hội giới trẻ tại sân vận động thành phố ở Port Moresby.

Isabella Saleu, một nữ giáo dân trẻ làm việc cho Caritas Papua New Guinea – cơ quan công lý, hòa bình, cứu trợ và phát triển của Giáo hội Công giáo trong nước – cho biết bà mong chờ Đại hội giới trẻ được lên kế hoạch với Đức Thánh Cha và tin rằng chuyến viếng thăm của ngài sẽ là một “kinh nghiệm phong phú về mặt tinh thần” vốn sẽ củng cố bản sắc Công giáo tại đất nước này.

“Thế giới cần chúng ta, những người trẻ và tất cả sự nhiệt tình mà chúng ta có để làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn, an toàn hơn, hạnh phúc hơn và giống Chúa Kitô hơn”, bà Saleu nói với CNA. “Trong những năm qua, Giáo hội không chỉ truyền giáo mà còn đóng góp to lớn vào việc cung cấp các dịch vụ cơ bản bằng cách cung cấp chco các trường học và tổ chức, bệnh viện, phòng khám và trạm cứu trợ, nhà ở an toàn và cơ sở vật chất các dịch vụ mục vụ và xã hội”.

“Cũng xem xét các sự kiện tai họa gần đây của ‘Thứ Tư Đen’ vào ngày 10 tháng 1 dẫn đến nhiều người chết và phải nhập viện, khi đất nước rơi vào tình trạng bế tắc khi bọn côn đồ chiếm các đường phố của thủ đô Port Moresby, chúng cướp phá và đốt phá các cửa hàng và khiến thành phố run sợ khi cảnh sát ngừng nhiệm vụ, chúng tôi hy vọng rằng chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha sẽ nâng cao tinh thần của chúng tôi để tiếp tục tiến về phía trước với tư cách là một quốc gia””, bà Saleu cho biết thêm.

Các tín hữu Công giáo đến từ Papua New Guinea trong Đại hội đồng được tổ chức tại Mingende thuộc Giáo phận Kundiawa vào năm 2022 (Ảnh do Hội đồng Giám mục Công giáo Papua New Guinea và Quần đảo Solomon cung cấp)

Các tín hữu Công giáo đến từ Papua New Guinea trong Đại hội đồng được tổ chức tại Mingende thuộc Giáo phận Kundiawa vào năm 2022 (Ảnh do Hội đồng Giám mục Công giáo Papua New Guinea và Quần đảo Solomon cung cấp)

Cho đến nay, hơn 98% công dân Papua New Guinea xác định mình là Kitô hữu. Công giáo đại diện cho giáo phái Kitô giáo lớn nhất trong nước với ước tính khoảng 4 triệu người – khoảng 25% tổng dân số.

Chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Phanxicô tới Papua New Guinea sẽ là chuyến đi đầu tiên của ngài đến đất nước này trong khuôn khổ chuyến Tông du 11 ngày tại Châu Á Thái Bình Dương vào tháng 9. Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã đến thăm Papua New Guinea vào năm 1984 và 1995.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube