Tổng Giáo phận Seoul biến sân Nhà thờ Chính Tòa thành địa điểm cắm trại nhằm thu hút giới trẻ

Đức Tổng Giám mục Peter Soon-Taick Chung Địa phận Seoul cổ vũ cùng đội của mình. (Ảnh: Ủy ban Truyền thông, Tổng Giáo phận Seoul)

Đức Tổng Giám mục Peter Soon-Taick Chung Địa phận Seoul cổ vũ cùng đội của mình (Ảnh: Ủy ban Truyền thông, Tổng Giáo phận Seoul)

Tổng Giáo phận Seoul đã biến sân sau của Nhà thờ Chính Tòa Myeongdong thành địa điểm cắm trại nhằm thu hút các thành viên trẻ hơn của Giáo hội tại Hàn Quốc.

Khoảng 600 bạn trẻ đã tụ tập vào tối ngày 28 tháng 6 để tham dự sự kiện “Cắm trại tại Nhà thờ Chính Tòa”, được tổ chức bởi Ban tổ chức địa phương Ngày Giới trẻ Thế giới (WYD) Seoul 2027 (LOC).

Sự kiện này nhằm mục đích xây dựng cầu nối giữa Giáo hội và các tín hữu trẻ thông qua đối thoại và chia sẻ kinh nghiệm.

Với chủ đề: “Đừng sợ hãi : có Ta ở với ngươi” (Is 41:10), bối cảnh không giống bất cứ điều gì từng thấy ở Nhà thờ Chính Tòa.

Sân sau được bố trí như một khu cắm trại, với nhóm 10 người ngồi thành vòng tròn trên ghế cắm trại, được hỗ trợ bởi các giáo sĩ, nữ tu hoặc tình nguyện viên.

Việc chuẩn bị bao gồm đồ ăn nhẹ, bia và nước giải khát, tạo ra một môi trường thân mật và chào đón.

Ban đầu, nhiều người tham dự trẻ tuổi ngạc nhiên và hơi thận trọng khi ngồi gần các Giám mục, nhưng khi buổi tối trôi qua, những rào cản tan biến và những cuộc trò chuyện đầy ý nghĩa được mở ra.

Một góc địa điểm tổ chức sự kiện “Cắm trại tại Nhà thờ Chính Tòa” (Ảnh: Ủy ban Truyền thông, Tổng Giáo phận Seoul)

Một góc địa điểm tổ chức sự kiện “Cắm trại tại Nhà thờ Chính Tòa” (Ảnh: Ủy ban Truyền thông, Tổng Giáo phận Seoul)

Trong sự kiện này, 4 diễn giả trẻ chính đã đề cập đến những thách thức mà giới trẻ đương đại phải đối mặt và chia sẻ kinh nghiệm đức tin của họ. Mỗi phần trình bày đều dẫn đến các cuộc thảo luận nhóm, lấy cảm hứng từ Thượng Hội đồng.

Sang-wook Lee, Chủ tịch Liên đoàn Giới trẻ Tổng Giáo phận Seoul, đã nhấn mạnh sự hỗ trợ ngày càng giảm dần từ Giáo hội mà nhiều tình nguyện viên trẻ gặp phải và hậu quả là sự thờ ơ về mặt tinh thần.

“Chúng tôi cần những sự kiện cộng đồng mới không mang tính truyền thống và có những nhà lãnh đạo giỏi để giúp những người trẻ tuổi tìm thấy ý nghĩa của việc phục vụ”, anh Lee nói.

Đức Tổng Giám mục Peter Soon-Taick Chung đã bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với sự trung thực và sẵn lòng chia sẻ câu chuyện của các bạn trẻ tham gia.

Đức Tổng Giám mục Peter Soon-Taick Chung chào đón các tham dự viên (Ảnh: Ủy ban Truyền thông, Tổng Giáo phận Seoul)

Đức Tổng Giám mục Peter Soon-Taick Chung chào đón các tham dự viên (Ảnh: Ủy ban Truyền thông, Tổng Giáo phận Seoul)

“Đó là khoảng thời gian quý giá để lắng nghe những câu chuyện về cuộc đời các bạn. Tôi biết ơn những người trẻ vì thời gian quý báu của họ. Chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức nhiều cuộc tụ họp khác nhau để chia sẻ những câu chuyện với các bạn với tư cách là những nhân vật chính”, Đức Tổng Giám mục Chung nhận xét.

Nhắc lại lời của Đức Thánh Cha Phanxicô, vị Giám chức cho biết thêm: “Thiên Chúa yêu thương chúng ta như chính con người chúng ta, bất kể chúng ta đạt được điều gì hay chúng ta trở thành ai. Mong rằng qua quá trình chuẩn bị cho Đại hội Giới trẻ, các bạn trẻ cảm nghiệm được rằng Thiên Chúa luôn ở bên các bạn trong mọi niềm vui, nỗi buồn và những tổn thương”.

Trong một tuyên bố, LOC cho biết sáng kiến ​​của họ phản ánh sự tận tâm của Đức Tổng Giám mục Chung trong việc lắng nghe tiếng nói của giới trẻ.

“Cắm trại tại Nhà thờ Chính Tòa” đã minh họa thành công tầm nhìn này và cung cấp một nền tảng độc đáo cho cuộc đối thoại giữa các nhà lãnh đạo Giáo hội và những người quản lý tương lai của Giáo hội”, tuyên bố cho biết.

Năm ngoái, Đức Thánh Cha Phanxicô đã công bố Seoul là thành phố đăng cai Đại hội Giới trẻ Thế giới năm 2027. Đáp lại, Đức Tổng Giám mục Chung đã cam kết tạo ra một sự kiện nhằm thúc đẩy “tình huynh đệ, đời sống tâm linh và sự gắn kết xã hội” giữa các nền văn hóa và tôn giáo khác nhau.

Thiên Ân (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube