Tòa Thánh than phiền về những tác động của chiến tranh đối với trẻ em

Trẻ em, vốn được tự do học hành và vui chơi, khi chúng phát triển kiến thức về bản thân và thế giới xung quanh, thay vào đó lại là nạn nhân của những vi phạm nghiêm trọng vốn không chỉ cướp đi những niềm vui độc nhất và không thể thay thế trong thời thơ ấu của trẻ em, mà còn có nguy cơ gây ra những sự tổn hại về thể chất, cảm xúc, tâm lý và xã hội lâu dài, với những tác động rõ ràng đến gia đình và cộng đồng rộng lớn hơn, theo Đức Tổng Giám mục Bernardito Auza, Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hợp Quốc.

unnamed-6

Hôm 2 tháng 8, Đức Tổng Giám mục Bernardito Auza, Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hợp Quốc, đã có bài phát biểu tại Cuộc tranh luận mở của Hội đồng Bảo an về Trẻ em và các Cuộc xung đột vũ trang. Tuyên bố đã được trình bày thay mặt ngài bởi Linh mục David Charters.

Trong tuyên bố của mình, Đức Tổng Giám mục Auza nói rằng trẻ em và xung đột vũ trang không nên được đề cập trong cùng một phát biểu, nhưng quả là một thực tế đáng buồn đối với rất nhiều trẻ em nam nữ trên thế giới và kéo theo đó là những thiệt hại về mặt thể chất, tình cảm, tâm lý và xã hội lâu dài. Có một sự cấp thiết, Đức TGM Auza nói, cần phải xem xét những nguyên nhân gốc rễ của tình hình, bao gồm cả những thực tế về kinh tế xã hội cũng như những nỗ lực của những kẻ cực đoan nhằm cực đoan hóa chúng. Đức TGM Auza cho biết rằng thậm chí ngay cả khi trẻ em không được tuyển dụng để trở thành binh lính trẻ em, chúng vẫn phải hứng chịu hậu quả của chiến tranh và thường phải hứng chịu sự phá hủy của các trường học, các trung tâm y tế, những nơi trú ẩn và mất đi những người bạn bè và gia đình của chúng. Đức TGM Auza bày tỏ sự ủng hộ của mình đối với các sáng kiến nỗ lực làm việc hướng tới việc phê chuẩn và thực thi Nghị định thư không bắt buộc đối với Công ước về Quyền trẻ em về sự liên quan của trẻ em trong các cuộc xung đột vũ trang. Đức TGM Auza cho biết rằng việc trợ giúp cho trẻ em phải bao gồm những người trong tình huống rất dễ bị tổn thương khi chúng được thụ thai và được sinh ra do bạo lực tình dục liên quan đến các cuộc xung đột.

Dưới đây là nội dung phát biểu của Đức Tổng Giám mục Auza:

Tôi xin cảm ơn ngài Tổng thống Ba Lan vì đã triệu tập Cuộc tranh luận mở về Trẻ em và Các cuộc xung đột vũ trang.

Thưa ngài chủ tịch,

 Chủ đề của cuộc thảo luận hôm nay sẽ khiến chúng ta dừng lại và suy ngẫm: Việc đặt trẻ em và các xung đột vũ trang kề cạnh nhau là vô cùng phi lý, nhưng khi một lần nữa trong khán phòng này chúng ta lại được nghe về vấn đề này, đó quả là thực tế đáng buồn đối với rất nhiều trẻ em nam nữ trong thế giới của chúng ta mà cuộc sống non trẻ của chúng bị gián đoạn bi thảm bởi các cuộc xung đột bạo lực. Trẻ em, vốn được tự do học hành và vui chơi, khi chúng phát triển kiến thức về bản thân và thế giới xung quanh, thay vào đó lại là nạn nhân của những vi phạm nghiêm trọng vốn không chỉ cướp đi những niềm vui độc nhất và không thể thay thế trong thời thơ ấu của trẻ em, mà còn có nguy cơ gây ra những sự tổn hại về thể chất, cảm xúc, tâm lý và xã hội lâu dài, với những tác động rõ ràng đến gia đình và cộng đồng rộng lớn hơn. Theo như báo cáo mới nhất của ngài Tổng thư ký cho thấy, “Trong khoảng thời gian của các cuộc xung đột vũ trang, trên khắp thế giới, hàng triệu người, trước tiên là các trẻ em trong số họ, không được phép tiếp cận  một cách đầy đủ hoặc đã bị từ chối sự hỗ trợ vốn hết sức cần thiết cho sự sống còn và an sinh của họ”. Người ta cần phải xem xét sự tranh cướp đối với các khoáng sản và các nguồn tài nguyên quý giá khác ở nhiều khu vực của Châu Phi, nơi mà rất nhiều trẻ em và thanh thiếu niên phải từ bỏ việc học hành để làm việc trong các hầm mỏ. Điều tồi tệ hơn nữa đó chính là trẻ em bị buộc phải chiến đấu trong các cuộc chiến không phải do chúng tạo ra, hoặc được tuyển dụng dưới vỏ bọc của việc có thể cấp dưỡng cho các gia đình nghèo khó của chúng. Cần phải xem xét những nguyên nhân gốc rễ của tình huống này; đặc biệt là việc những bất lợi về kinh tế xã hội và việc thiếu triển vọng đã thường xuyên làm cho các cuộc xung đột vũ trang trở thành một sự lựa chọn thay thế đối với những người trẻ tuổi của chúng ta. Điều đáng lo ngại sâu sắc đó chính là trong một số trường hợp, sự cực đoan hóa và những ý thức hệ cực đoan đã thúc đẩy quyết định của những người trẻ tuổi nắm lấy những động cơ bất chính và do đó trở thành nguyên nhân của sự  hủy diệt và tuyệt vọng trong cuộc sống của rất nhiều người khác. Việc giáo dục về vấn đề hòa bình trong gia đình và trong các trường học cũng như vai trò quan trọng của phụ nữ với tư cách như là “những thầy dạy về hòa bình” là không thể thiếu khi đối mặt với những nguyên nhân sâu xa này.

Thưa ngài chủ tịch,

Các cuộc xung đột kéo dài và lan rộng, thường xảy ra ở các khu vực đô thị, nghĩa là các trường học, các trung tâm y tế và các cơ sở tạm trú thường bị hỏa hoạn, dẫn đến việc phá hủy một phần hoặc toàn bộ các tòa nhà cần thiết cho vấn đề sức khỏe, việc giáo dục và an sinh của trẻ em. Các vụ tấn công bừa bãi hoặc không cân xứng như vậy hoàn toàn trái với luật pháp quốc tế và luật nhân đạo quốc tế và phải bị ngăn chặn. Về vấn đề này, ĐTC Phanxicô gần đây đã bày tỏ mối bận tâm sâu sắc đối với cuộc sống của những đứa trẻ bị cuốn vào các vụ đánh bom ở tỉnh Idlib ở Syria.

Thưa ngài chủ tịch,

Tòa Thánh lưu ý đến tiến triển của Hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc bao gồm việc cung cấp sự bảo vệ đối với trẻ em và việc tiếp cận các nhóm vũ trang, để thông báo và giáo dục dân chúng rộng lớn hơn và đồng thời tạo ra văn hóa hòa bình. Ngoài ra còn có những sáng kiến mới thể hiện ý chí của các quốc gia thành viên nhằm chấm dứt và ngăn chặn các hành vi vi phạm nghiêm trọng đối với trẻ em bị ảnh hưởng bởi xung đột vũ trang. Điều đặc biệt đáng khích lệ đó chính là các sáng kiến như vậy bao gồm hoạt động hướng tới việc phê chuẩn và thực thi Nghị định thư không bắt buộc đối với Công ước về Quyền trẻ em về sự liên quan của trẻ em trong các cuộc xung đột vũ trang.

Thưa ngài chủ tịch,

Cuộc tranh luận mở rộng này phải góp phần thức tỉnh lương tâm tập thể của cộng đồng quốc tế để đảm bảo rằng “những đứa trẻ vô hình” này không bị lãng quên, để những nỗ lực được tăng cường phải được đưa ra để giải thoát các binh lính trẻ em, và để những nạn nhân trẻ tuổi của những vi phạm nghiêm trọng khác được nhận sự hỗ trợ cần thiết ngõ hầu có thể tái hòa nhập. Sự hỗ trợ như vậy cần phải bao gồm những người dễ bị tổn thương nhất, bao gồm cả những đứa trẻ được thụ thai và được sinh ra trong thế giới do bạo lực tình dục liên quan đến xung đột. Trẻ em trong những trường hợp đó có phẩm giá không kém và tương tự cần phải được bảo vệ khỏi vấn đề bạo lực và sự chết chóc.

Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của toàn thể quý vị!

Minh Tuệ (theo Zenit)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết