Tòa Thánh: ‘Chiến tranh và các hiện tượng khí hậu cực đoan gây tác động nghiêm trọng đối với hệ thống lương thực’

Tòa Thánh đã bày tỏ sự tiếc thương trước tác động của chiến tranh, sự suy thoái kinh tế, biến đổi khí hậu và bất ổn chính trị đối với hệ thống nông nghiệp thực phẩm toàn cầu, đồng thời kêu gọi các hệ thống lương thực địa phương cần đặt phẩm giá con người làm trọng tâm.

Một công nhân thu gom lúa mì từ các kho chứa ngũ cốc ở Ai Cập (Ảnh: Vatican News)

Một công nhân thu gom lúa mì từ các kho chứa ngũ cốc ở Ai Cập (Ảnh: Vatican News)

Đức Ông Fernando Chica Arellano, Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Tổ chức Lương Nông Thế giới, đã bày tỏ lời kêu gọi của Tòa Thánh về việc tăng cường khả năng phục hồi trong hệ thống nông nghiệp thực phẩm, vốn đã chịu nhiều gián đoạn đáng kể trong những năm gần đây.

Đức Ông Chica Arellano đã phát biểu hôm thứ Ba tại Phiên họp thứ 35 của Hội nghị khu vực châu Âu của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc (FAO), được tổ chức tại Dushanbe, Tajikistan.

Đức Ông Chica Arellano bày tỏ sự ủng hộ đối với mục tiêu của hội nghị trong việc thúc đẩy các hệ thống nông nghiệp thực phẩm, để không ai thiếu lương thực, thứ “giúp họ có một cuộc sống thanh thản và trọn vẹn”.

Ngài nhấn mạnh tầm quan trọng của các hành động cụ thể nhằm thúc đẩy an ninh lương thực trong bối cảnh các cuộc khủng hoảng toàn cầu gần đây.

“Sự kết hợp giữa các cuộc chiến tranh tàn khốc, sự suy thoái kinh tế, các hiện tượng khí hậu cực đoan, bất ổn chính trị và biến động thị trường đã tạo ra một sự kết hợp chí tử đối với hệ thống lương thực toàn cầu”.

Trong những năm gần đây, một số cuộc xung đột đã làm gián đoạn thị trường lương thực toàn cầu, trong đó có cuộc chiến Nga-Ukraine làm gián đoạn xuất khẩu ngũ cốc và nguồn cung phân bón, cũng như cuộc chiến Iran-Mỹ đang diễn ra đã đẩy giá nhiên liệu và phân bón lên cao.

Các cuộc xung đột khác đã gây ra sự gián đoạn nghiêm trọng đối với hệ thống lương thực địa phương, chẳng hạn như cuộc chiến ở Sudan, dẫn đến tình trạng thiếu lương thực trầm trọng ở các thành phố lớn và sự gia tăng đột biến về nạn đói cấp tính.

Trong bài phát biểu của mình, Đức Ông Chica Arellano kêu gọi các quốc gia chống lại “xu hướng cực kỳ tiêu cực” này bằng cách phối hợp các biện pháp can thiệp để các quốc gia có thể cùng nhau bước đi “trong tình huynh đệ hài hòa”.

Ngài cho biết rằng mục tiêu bao quát là đảm bảo tất cả mọi người đều có thể tiếp cận ổn định và lâu dài với nguồn thực phẩm đầy đủ, bổ dưỡng và an toàn.

Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh kêu gọi các quốc gia châu Âu thực hiện các khuôn khổ pháp lý nhằm hướng tới các mô hình thực phẩm tích hợp “sự công bằng xã hội, sự bền vững môi trường và tôn trọng con người như những nguyên tắc chỉ đạo cho mọi hoạt động công và tư”.

Việc xây dựng khả năng phục hồi trong hệ thống nông nghiệp và thực phẩm toàn cầu là một trong những ưu tiên cấp bách nhất hiện nay, ngài nói.

Thay vì áp dụng các phương pháp sản xuất cũ, Đức Ông Chica Arellano kêu gọi chuyển đổi cách thức sản xuất lương thực, từ bỏ sự bóc lột tham lam sang việc tăng cường đầu tư vào các khu vực nông thôn dễ bị tổn thương và bị lãng quên nhất.

“Ngành nông nghiệp cần được hỗ trợ bằng những quyết định kinh tế và chính trị sáng suốt, tạo điều kiện cho giới trẻ nhiệt tình cống hiến cho ngành nông nghiệp chứ không phải rời bỏ quê hương vì nản chí mà di cư đến thành phố”, Đức Ông Chica Arellano nói.

Đức Ông Fernando Chica Arellano, Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Tổ chức Lương Nông Thế giới (Ảnh: Vatican News)

Đức Ông Fernando Chica Arellano, Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Tổ chức Lương Nông Thế giới (Ảnh: Vatican News)

Sau cùng, Đức Ông Chica Arellano nhấn mạnh rằng sản xuất nông nghiệp thực phẩm phải đặt phẩm giá con người làm trọng tâm, đáp ứng nhu cầu lương thực mà không ảnh hưởng đến tương lai, và thúc đẩy công ăn việc làm tử tế ở cấp địa phương.

Thiên Ân (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết