Từ các nhà lãnh đạo của Giáo hội Iraq, hy vọng về sự trở lại của các gia đình bị ISIS buộc phải di tản và việc củng cố quá trình tái thiết. “Một sự đại diện chính đáng” của Kitô hữu trong các tổ chức và mục tiêu “quyền công dân đầy đủ”. Một hội nghị của giới trẻ Chaldean vào năm 2020 và một cuộc hội thảo dành riêng cho giáo dân vào năm 2022.

Erbil (AsiaNews) – Việc tái khởi động mục tiêu về “sự hiệp nhất” giữa các Kitô hữu thông qua việc “đối thoại và giao tiếp” và nhiệm vụ “xây dựng những cây cầu nối” giữa các nhóm sắc tộc khác nhau “nhằm thúc đẩy việc cùng nhau tồn tại” và “sự phát triển của quốc gia” cùng với tất cả mọi công dân của nó. Trên đây là lời mời gọi được đưa ra bởi ĐHY Louis Raphael Sako và các Giám mục Chaldean, vào cuối Thượng Hội đồng Chaldean được tổ chức từ ngày 3 đến 10 tháng 8 tại Ankawa, một quận Kitô giáo của Erbil, ở Kurdistan của Iraq. Trong thông cáo chung kết, được chia sẻ với AsiaNews, những chỉ dẫn về sứ mạng truyền giáo được phác thảo trong một giai đoạn quan trọng đối với đời sống của Giáo hội Iraq.
Vị Giám chức Chaldean kêu gọi các tín hữu “cả trong và ngoài nước” cùng đoàn kết một lòng và củng cố bản sắc Chaldean của họ, theo các nguyên tắc của đức tin, luân lý Kitô giáo và thuộc về chính Giáo hội, quê hương tổ quốc và ngôn ngữ của họ. Thêm vào đó là nhiệm vụ quan trọng của việc đảm bảo “sự trở lại của các gia đình” bị Nhà nước Hồi giáo (IS, hay ISIS) buộc phải di tản, nhiều người trong số đó hiện vẫn đang trong tình trạng khó khăn nghiêm trọng.
Tuyên bố kêu gọi “ủng hộ quá trình tái thiết” thành phố Mosul và các thị trấn trên đồng bằng Nineveh bị tàn phá bởi các chiến binh thánh chiến. Các nhà lãnh đạo của Giáo hội Chaldean khuyến khích các gia đình Kitô hữu bị buộc phải di tản trong nước “trở về và không bán nhà cửa và tài sản”, bởi vì chúng thuộc “di sản lịch sử và văn hóa của họ”.
Giáo hội Iraq nhắc lại lời kêu gọi bảo vệ quyền của các Kitô hữu một cách tích cực, bắt đầu từ “sự đại diện chính đáng” của họ trong các tổ chức chính phủ. Thêm vào đó, con đường nhắm đến sự hình thành của một quốc gia “dân sự” công nhận “quyền công dân đầy đủ” cho tất cả các thành viên của mình, được dựa trên “sự bình đẳng, công bằng, luật pháp” và chống lại hệ tư tưởng giáo phái.
Liên quan đến các quá trình bầu cử, tuyên bố nhắc lại tầm quan trọng mà chính các Kitô hữu chọn lựa các vị đại diện của họ trong Quốc hội và trong các hội đồng tỉnh, đặc biệt là “hạn ngạch” được chỉ địnhcác nhóm thiểu số, mà không có sự can thiệp của “các đảng phái lớn” vốn thao túng phiếu bầu và sự đồng thuận. Hơn nữa, có một lời kêu gọi thành lập một ngân quỹ chung trong Tòa Thượng Phụ “để hỗ trợ các dự án được nhắm đến” và “nhu cầu của từng Giáo phận riêng lẻ”; cũng như một “nghiên cứu kinh tế” nhằm “xác định các điều kiện mà theo đó tạo ra sự đóng góp cho quỹ này”.
Thượng Hội đồng Chaldean – mà trong đó các tham dự viên đã xem xét các văn bản Phụng vụ – đã chứng kiến sự tham gia (lần đầu tiên tuyệt đối) của giáo dân, những người đã tham gia cùng với các Giám mục trong phiên họp kéo dài hai ngày vào ngày 6 và 7 tháng 8. Các cuộc họp có sự tham gia của 16 giáo dân, trong đó có ba phụ nữ, những người đã thúc đẩy sáu phiên họp được dành riêng cho các chủ đề khác nhau, bao gồm việc làm thế nào để khuyến khích sự tham gia của họ vào đời sống của Giáo hội địa phương.
Vào cuối cuộc họp, các tham dự viên đã nhấn mạnh một số hướng dẫn cho tương lai gần: từ việc củng cố bản sắc Chaldean trong ngôn ngữ và phụng vụ, đến việc tổ chức một Hội nghị của giáo dân Chaldean được tổ chức vào năm 2022 và dự đoán một cuộc họp của những người giáo dân Chaldean trẻ tuổi vào mùa xuân năm sau. Trọng tâm của công việc đó chính là các đề tài như: đức tin, sự cởi mở với người khác, Bí tích Hôn nhân và việc phân định Ơn gọi.
Thượng Hội đồng có sự tham dự của các Giám mục đến từ Iraq, Iran, Syria, Lebanon, Hoa Kỳ, Canada và Úc, trong bối cảnh công việc của Thượng Hội đồng, đã gửi thư cho ĐTC Phanxicô, mà trong đó họ tái khẳng định lòng yêu mến và tinh thần biết ơn đối với Đức Thánh Cha. . Bức thư kết thúc với hy vọng, như đã được thông báo, ĐTC Phanxicô sẽ đến thăm đất nước này vào năm 2020.
Minh Tuệ (theo Asia News)