Thông điệp của Đức Thượng phụ Công giáo Ukraine phát biểu tại Hoa Kỳ: ‘Xin đừng từ bỏ Ukraine’

Đức Tổng Giám mục Sviatoslav Shevchuk là Tổng Giám mục của Địa phận Kyiv–Galicia và là Giám mục của Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ukraine (Ảnh chụp màn hình/ EWTN News Nightly)

Đức Tổng Giám mục Sviatoslav Shevchuk là Tổng Giám mục của Địa phận Kyiv–Galicia và là Giám mục của Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ukraine (Ảnh chụp màn hình/ EWTN News Nightly)

Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với EWTN News trước bài phát biểu Thông điệp Liên bang của Tổng thống Joe Biden trước phiên họp chung của Quốc hội, Đức Thượng phụ Sviatoslav Shevchuk, Tổng Giám mục của Địa phận Kyiv-Galicia và là người đứng đầu Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ukraine, đã kêu gọi Tổng thống Hoa Kỳ và các nhà lập pháp gia hạn viện trợ cần thiết cho đất nước bị chiến tranh tàn phá của mình.

“Tôi muốn chuyển tới ngài Tổng thống tiếng nói của những người dân Ukraine đơn sơ đang kêu cầu Thiên Chúa và ý thức của những người tốt lành trên trái đất: Xin đừng từ bỏ Ukraine”, Đức Tổng Giám mục Shevchuk cho biết trong một cuộc phỏng vấn gần đây tại Đền thờ Công giáo Quốc gia Thánh Gia Ukraine ở Washington, D.C.

Đức Thượng phụ Ukraine đang có mặt tại Hoa Kỳ trong một tuần lễ để gặp gỡ các quan chức nhà nước và các nhà lãnh đạo Giáo hội nhằm thúc đẩy sự hỗ trợ mới dành cho Ukraine.

Mặc dù nhấn mạnh việc muốn truyền tải “trước hết” một “thông điệp về lòng biết ơn” tới người dân Hoa Kỳ từ Ukraine, Đức Tổng Giám mục Shevchuk bày tỏ lo lắng rằng những dân Ukraine bình thường đang bị lãng quên khi cuộc tranh luận chính trị kéo dài của Hoa Kỳ về việc tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine đã làm trì hoãn các hành động cần thiết.

Theo Đức Tổng Giám mục Shevchuk, hiện có 14,6 triệu người Ukraina “cần nhân đạo khẩn cấp”. Thay vì nghĩ về cuộc chiến dưới góc độ chính trị, vị Giám chức kêu gọi người dân Hoa Kỳ hãy nghĩ về Ukraine dưới góc độ “những con người đơn sơ và đau khổ”.

Trong bối cảnh này, Đức Tổng Giám mục Shevchuk cho biết rằng không có thời gian để trì hoãn. “Chúng tôi không thể nói: ‘Được thôi, tôi sẽ ăn vào tuần tới’”, Đức Tổng Giám mục Shevchuk nói, đồng thời cho biết thêm rằng Giáo hội Công giáo Ukraine “là tác nhân chính trong hành động nhân đạo hỗ trợ người dân Ukraine này, và tôi có thể chứng minh rằng viện trợ không thể bị trì hoãn”.

“Mỗi ngày có khoảng 200 người Ukraine thiệt mạng và bất kỳ sự chậm trễ nào trong việc nhận được sự giúp đỡ để bảo vệ những người đó đều phải trả giá bằng máu của họ”.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube