Đây chính là một dự án của Giáo hội, xã hội dân sự và liên quan đến vấn đề sinh thái. Mặc dù chủ đề của Thượng Hội đồng đề cập đến một khu vực cụ thể, tức là Pan-Amazonia, những suy tư được đề xuất vượt ra ngoài lãnh thổ địa lý, khi chúng bao trùm toàn bộ Giáo hội và đề cập đến tương lai của toàn bộ hành tinh.

Hội nghị đặc biệt của Thượng Hội đồng Giám mục về Pan-Amazonia sẽ được tổ chức từ Chúa nhật, ngày 6 tháng 10 đến Chúa nhật, ngày 27 tháng 10 năm 2019, để cùng nhau suy tư về chủ đề: “Amazonia: Những đường hướng mới cho Giáo hội và vì một hệ sinh thái toàn diện”.
Đức Thánh Cha Phanxicô đã triệu tập Hội nghị đặc biệt của Thượng Hội đồng giám mục về Pan-Amazonia vào ngày 15 tháng 10 năm 2017, với mục tiêu đó chính là “tìm kiếm những đường hướng mới cho công cuộc truyền giáo cho khu vực đó của Dân Chúa, đặc biệt là những người thổ dân châu Mỹ, vốn thường bị lãng quên và không có triển vọng về một tương lai tốt đẹp, và cũng chính là nguyên nhân của cuộc khủng hoảng của khu vực rừng Amazon, lá phổi có tầm quan trọng thiết yếu đối với hành tinh của chúng ta”.
Thượng Hội đồng về khu vực Amazon là một dự án của Giáo hội, xã hội dân sự và liên quan đến vấn đề sinh thái, nhằm mục đích vượt qua những biên giới và đồng thời tái xác định các phương pháp mục vụ, thích nghi chúng với thời hiện đại.
Nguồn cung cấp oxy
Khu vực Pan-Amazonia bao gồm chín quốc gia: Brazil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Peru, Venezuela, Surinam, Guyana và Guyana thuộc Pháp. Đây chính là một khu vực vốn là nguồn cung cấp oxy quan trọng cho toàn hành tinh, nơi tập trung hơn một phần ba trữ lượng rừng nguyên sinh của thế giới, tập trung 20% nước ngọt.
Lần đầu tiên ĐTC Phanxicô chạm chân đến lãnh thổ của Amazon (ở Peru) vào ngày 19 tháng 1 năm 2018, Ngài bày tỏ mối bận tâm của mình đối với những người thổ dân châu Mỹ, Ngài khẳng định: “Những người dân Amazon bản địa có lẽ chưa bao giờ bị đe dọa như bây giờ. Amazonia là một vùng đất bị tranh chấp trên nhiều mặt trận. Nhân dịp đó, ĐTC Phanxicô đã chính thức khai mạc quá trình chuẩn bị cho sự kiện vốn sẽ được tổ chức vào tháng 10 năm 2019.
34 triệu cư dân sinh sống nơi đây
Tại vùng lãnh thổ rộng lớn này, có gần 34 triệu cư dân, trong đó hơn ba triệu là những người thổ dân châu Mỹ, thuộc hơn 390 nhóm sắc tộc. Có những nhóm sắc tộc và nền văn hóa thuộc mọi loại hình, chẳng hạn như con cháu của những người Afro, những người nông dân và những người sống định cư, sống trong mối quan hệ sống còn với thảm thực vật và các dòng sông.
Công bằng xã hội và quyền của các dân tộc này chính là ưu tiên hàng đầu của ĐTC Phanxicô, người đã nhắc lại rằng: “Vấn đề cốt yếu đó chính là làm thế nào để dung hòa quyền đối với sự phát triển, bao gồm cả về mặt xã hội và văn hóa, với việc bảo vệ các đặc điểm của những người thổ dân châu Mỹ và các khu vực lãnh thổ của họ. (Diễn đàn lần III về các Dân tộc bản địa, ngày 15 tháng 2 năm 2017).
Mặc dù chủ đề đề cập đến một khu vực cụ thể, tức là Pan-Amazonia, những phản ánh được đề xuất vượt ra ngoài lãnh thổ địa lý, khi chúng bao trùm toàn bộ Giáo hội và đề cập đến tương lai của toàn bộ hành tinh.
‘Instrumentum Laboris’, Tài liệu làm việc của các Nghị phụ Thượng Hội đồng Giám mục sẽ hoạt động trong suốt Hội nghị, đã được trình bày vào ngày 17 tháng 6 năm 2019, với tiêu đề là “Amonia: Những đường hướng mới cho Giáo hội và vì một hệ sinh thái toàn diện”, vốn sẽ diễn ra tại Vatican từ 6-27 tháng 10, năm 2019.
Tài liệu có ba phần: Tiếng nói của Amazonia, Nền Sinh thái Toàn diện: Tiếng kêu của trái đất và của người nghèo, và Giáo hội tiên tri tại Amazonia: Những thách đố và hy vọng.
Minh Tuệ (theo Zenit)