Sứ thần Tòa Thánh tại Kenya: ‘Chủ nghĩa thế tục’ đang làm tổn thương Giáo hội tại Châu Âu

Đức Tổng Giám mục Hubertus van Megen trong Thánh lễ tấn phong Giám mục George Muthaka ở Garissa vào ngày 7 tháng 5 năm 2024. Sứ thần Tòa Thánh đã tấn phong Giám mục John Kiplimo Lelei, tân Giám mục phụ tá của Giáo phận Eldoret của Kenya, vào ngày 25 tháng 5 (Ảnh: Giáo phận Garissa)

Đức Tổng Giám mục Hubertus van Megen trong Thánh lễ tấn phong Giám mục George Muthaka ở Garissa vào ngày 7 tháng 5 năm 2024. Sứ thần Tòa Thánh đã tấn phong Đức Giám mục John Kiplimo Lelei, tân Giám mục phụ tá của Giáo phận Eldoret của Kenya, vào ngày 25 tháng 5 (Ảnh: Giáo phận Garissa)

Đức Tổng Giám mục Hubertus van Megen, Đại diện Vatican ở Kenya, đổ lỗi tình trạng Giáo hội đang suy thoái ở châu Âu cho việc lục địa này hướng tới chủ nghĩa thế tục, đồng thời lưu ý rằng ‘những lời dạy của xã hội phương Tây về phá thai, an tử, lý thuyết giới tính, là những triệu chứng rõ ràng của một xã hội đã đánh mất kim chỉ nam tinh thần của mình và bất lực trôi nổi trên biển dục vọng cuồng nhiệt của con người, bị lung lay và suy yếu về mọi mặt”.

Đức Tổng Giám mục van Megen đã đưa ra lời xác quyết này vào ngày 25 tháng 5 trong lễ tấn phong Giám mục cho Đức Giám mục John Kiplimo Lelei, tân Giám mục phụ tá của Giáo phận Eldoret của Kenya.

“Rõ ràng là mọi người đều thấy phương Tây, một xã hội thế tục, đã mất đi sức sống và ngày càng chỉ quan tâm đến mình như thế nào”, Sứ thần Tòa Thánh nói.

Đức Tổng Giám mục van Megen cho rằng xã hội phương Tây không còn là ánh sáng cho các quốc gia nữa; đúng hơn, nó đặt “đèn của nó dưới thùng, ánh sáng của nó ngày càng mờ đi”.

 Ngược lại, Đức Tổng Giám mục van Megen cho biết Giáo hội ở Châu Phi đang “phát triển ngày càng mạnh mẽ hơn”.

Và những con số đã chứng minh điều này. Theo thống kê của Vatican, trong khi số lượng người Công giáo tiếp tục sụt giảm ở châu Âu thì châu Phi lại ghi nhận mức tăng dân số Công giáo cao nhất vào năm 2021. Lục địa này đã có thêm 8,3 triệu người vào dân số Công giáo. Trên toàn cầu, số tín hữu Công giáo tăng thêm 16,2 triệu người, tổng cộng là 1.375.852.000 người.

236 triệu người Công giáo ở Châu Phi chiếm khoảng 20% dân số Công giáo toàn cầu. Đến năm 2050, Cơ sở dữ liệu Kitô giáo Thế giới ước tính rằng các tín hữu Công giáo Châu Phi sẽ chiếm 32% Giáo hội Công giáo.

Cha Stan Chu Ilo, Giáo sư nghiên cứu về Kitô giáo Thế giới và Nghiên cứu Châu Phi tại Trung tâm Công giáo Thế giới và Thần học Liên văn hóa tại Đại học DePaul, phát biểu với Crux rằng Châu Phi đã trở thành bộ mặt của Giáo hội.

“Thật là một tin tốt lành khi số lượng tín hữu Công giáo đang gia tăng ở Châu Phi”, Cha Chu Ilo nói.

“Đây là nguồn vui và hy vọng lớn lao cho chúng tôi, những người Châu Phi, cũng như cho Giáo hội Công giáo và Kitô giáo. Châu Phi không chỉ đơn giản là tương lai của Giáo hội Công giáo; giờ đây nó là bộ mặt của Kitô giáo trong bối cảnh dân số Công giáo ngày càng đông đảo”, Cha Chu Ilo giải thích.

“Dần dần, người ta có thể nói thực sự rằng đức tin cũng đang phát triển không chỉ về số lượng mà còn về ảnh hưởng ở Châu Phi và bên ngoài Châu Phi trong các lĩnh vực giáo dục Công giáo, chăm sóc sức khỏe, tâm linh và tiếp cận công bằng xã hội. Bên ngoài lục địa Châu Phi, có một số lượng đáng kể các linh mục và tu sĩ Công giáo truyền giáo ở các nơi khác trên thế giới, chủ yếu ở Châu Âu và Bắc Mỹ, cũng như ở Châu Á với quy mô nhỏ hơn. Người Công giáo ở Châu Phi đang bắt đầu canh tân Giáo hội Công giáo trong việc cử hành phụng vụ thánh độc đáo của riêng họ, trong nghệ thuật và âm nhạc, cũng như sản xuất và sáng tạo thần học”, Cha Chu Ilo cho biết thêm.

Cha Chu Ilo cảnh báo chống lại những giải thích đơn giản thái quá về các con số. Trong khi sự gia tăng dân số nói chung ở châu Phi góp phần làm tăng tỷ lệ người Công giáo châu Phi trong Giáo hội Công giáo thế giới, thì điều cần thiết là phải phân biệt giữa sự mở rộng về số lượng và những cuộc trở lại đạo thực sự.

Người ta có thực sự theo đạo Công giáo hay họ chỉ là một phần của xu hướng dân số lớn hơn?

“Tỷ lệ người Công giáo châu Phi gia tăng trong Giáo hội Công giáo thế giới có thể là do sự gia tăng thực tế về dân số châu Phi, hoặc do dân số giảm ở Bắc Mỹ, châu Âu và các nơi khác trên thế giới, hoặc sự kết hợp của các yếu tố khác. Hơn nữa, tiên lượng về nhân khẩu học này được xác định dựa trên sự tiếp tục của các xu hướng xã hội học hiện tại”, Cha Chu Ilo nói với Crux.

 Trong bài phát biểu của mình tại Kenya, Đức Tổng Giám mục van Megen đã đưa ra quan điểm về việc gắn bó với những Giáo huấn của Chúa Giêsu như một cách để liên tục phát triển Giáo hội và củng cố đức tin.

“Những Giáo huấn của Chúa Giêsu Kitô là không thể thiếu; chúng là thước đo duy nhất đáng được hoan nghênh đối với toàn thể nhân loại, giống như la bàn là công cụ đáng tin cậy và không thể thiếu duy nhất đối với người thuyền trưởng, người đang tìm đường đi qua những vùng biển tối tăm và dữ dội”, Đức Tổng Giám mục van Megen nói.

Sứ thần Tòa Thánh đã so sánh một Giám mục với thuyền trưởng của một con tàu “đưa con tàu của Giáo hội đi qua vùng biển động của thời đại chúng ta”.

“Cha John [Kiplimo Lelei] thân mến, ngài sẽ bị chỉ trích theo nhiều cách, và mọi người sẽ cố gắng tiêu diệt ngài vì lý do đơn giản là ngài đang ủng hộ những lời dạy của Chúa Kitô”, “Cha John [Kiplimo Lelei] thân mến, ngài sẽ bị chỉ trích theo nhiều cách thức khác nhau, và mọi người sẽ cố gắng triệt phá ngài vì lý do đơn giản là ngài đang ủng hộ những Giáo huấn của Chúa Kitô”, Đức Tổng Giám mục van Megen ngỏ lời với tân Giám mục.

“Trên tảng đá của Chúa Kitô niềm kiêu hãnh của chúng ta bị nghiền nát, sự phù phiếm của chúng ta bị bộc lộ. Người ta nhận thấy khó chấp nhận điều đó”, Sứ thần Tòa Thánh nói. “Người ta nói nhiều về sự khiêm tốn nhưng rất ít người có thể thực hành điều đó. Đối với nhiều người, những Giáo huấn của Chúa Kitô là chướng ngại vật thay vì là ánh sáng cho các dân tộc”.

Đức Tổng Giám mục Van Megen kêu gọi tân Giám mục nghĩ về lịch sử của “sự thánh thiện” với sự nhận thức rằng giống như Chúa Kitô, ngài cũng sẽ phải đối mặt với cám dỗ.

“Tuy nhiên, Chúa Kitô vô tội, trong khi không ai trong chúng ta có thể tuyên bố ném viên đá đầu tiên”, Đức Tổng Giám mục Van Megen nói.

“Hãy nhớ lại tội lỗi của mình, để tỏ lòng cảm thương với những con chiên chạy trốn khỏi đàn. Hãy băng bó vết thương của chúng và vác chúng trên vai”, Đức Tổng Giám mục Van Megen nói.

Minh Tuệ (theo Crux)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết