Ra mắt kho lưu trữ trực tuyến về các phong trào xã hội Kitô giáo Hàn Quốc

Các Kitô hữu Hàn Quốc tham gia buổi cầu nguyện trong hình ảnh không ghi ngày tháng này (Ảnh: World Prayer School)

Các Kitô hữu Hàn Quốc tham gia buổi cầu nguyện trong bức ảnh không đềngày tháng này (Ảnh: World Prayer School)

Hội đồng các Giáo hội Quốc gia Hàn Quốc (NCCK) đã ra mắt một kho lưu trữ trực tuyến để trình bày lịch sử của các phong trào xã hội Kitô giáo đã tác động đến chính trị, xã hội và nền kinh tế trong thế kỷ qua.

Dự án này là một phần của dịp mừng kỷ niệm 100 năm ngày thành lập NCCK, một diễn đàn Kitô giáo liên giáo phái hàng đầu ở Hàn Quốc.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã bày tỏ sự ủng hộ ‘Kho Lưu trữ Trực tuyến của Hội đồng các Giáo hội Quốc gia Hàn Quốc‘.

Kho lưu trữ sẽ lưu giữ khoảng 25.000 tài liệu, bao gồm các bảng dữ liệu, các bài phát biểu, tuyên bố và hình ảnh liên quan đến các phong trào xã hội Kitô giáo trong nước kể từ năm 1910. Nó có thể được truy cập miễn phí.

“Khẩu hiệu cho dịp mừng kỷ niệm bách chu niên là ‘Lịch sử sắp tới, một tương lai đáng nhớ’”, Tổng thư ký NCCK, Linh mục Kim Jong-saeng, cho biết trong cuộc họp báo tại Đại học Yonsei ở thủ đô Seoul vào ngày 27 tháng 6.

“Chúng tôi muốn biến đây thành thời điểm chuẩn bị cho 100 năm tới thay vì chỉ là thời điểm để kỷ niệm 100 năm qua”, Linh mục Kim cho biết thêm.

Kho lưu trữ nhằm mục đích lưu giữ biên bản và các tài liệu khác của Đại hội đồng từ Hội đồng Liên hiệp Joseon Jangam vào những năm 1910 đến Hội đồng các Giáo hội Quốc gia ở Hàn Quốc vào những năm 2020.

Tài liệu được lưu giữ bao gồm các phát biểu và tuyên bố của NCCK, chẳng hạn như Tuyên ngôn Xã hội của Hội đồng Liên hiệp Kitô giáo Joseon (năm 1932), Tuyên bố phản đối Tu chính án Hiến pháp lần thứ ba (năm 1969), Kiến nghị trả tự do cho các tù nhân (1985), và và Tuyên bố của Giáo hội Kitô giáo Hàn Quốc về Thống nhất và Hòa bình Quốc gia (Tuyên bố năm 1988).

Kho lưu trữ cho phép người dùng tương tác theo nhiều cách thức khác nhau, bao gồm đóng góp các tài liệu mới như tài liệu và ảnh có liên quan, báo cáo lỗi và gửi nhận xét ngoại tuyến và trực tuyến.

Theo dữ liệu chính thức, các Kitô hữu chiếm khoảng 29% trong tổng số 51 triệu dân của Hàn Quốc. Khoảng 50% dân số Hàn Quốc không theo tôn giáo nào. Hơn 15% là Phật tử, và 6% còn lại theo các tín ngưỡng khác, chẳng hạn như Nho giáo và Hồi giáo.

Các tín hữu Công giáo chiếm khoảng 7% dân số cả nước.

Hoàng Thịnh (theo UCA News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết