Nhà ngoại giao hàng đầu của Vatican gọi việc sử dụng vũ khí của NATO chống lại Nga là “đáng lo ngại”

Đức Hồng Y Piero Parolin, Quốc Vụ Khanh Vatican (Ảnh: Vatican News)

Đức Hồng Y Piero Parolin, Quốc Vụ Khanh Vatican (Ảnh: Vatican News)

Khi một số quốc gia phương Tây, bao gồm cả Hoa Kỳ, đã chấp thuận cho Ukraine sử dụng vũ khí của họ trong các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga, nhà ngoại giao hàng đầu của Vatican đã cảnh báo rằng những động thái như vậy sẽ đánh dấu sự leo thang nghiêm trọng trong cuộc chiến Ukraine và thể hiện một viễn cảnh “đáng lo ngại”.

Phát biểu với các nhà báo bên lề buổi giới thiệu sách ở Milan tuần này, Đức Hồng Y Piero Parolin, Quốc Vụ Khanh Vatican, người Ý, đã nói về việc sử dụng vũ khí của NATO chống lại Nga: “Tôi thiết nghĩ điều đó nên liên quan đến tất cả những người quan tâm đến số phận của thế giới của chúng ta”.

“Nó có thể dẫn đến sự leo thang mà không ai có thể kiểm soát được, đó quả là một viễn cảnh đáng lo ngại”, Đức Hồng Y Parolin nói.

Đức Hồng Y Parolin đã đến Milan để trình bày cuốn sách có tựa đề “Phục vụ nước Ý và Đức Giáo hoàng”, về GIám đốc ngân hàng người Ý Bernardino Nogara, người sáng lập cái gọi là “Ngân hàng Vatican”, tên chính thức là Viện Giáo Vụ (Istituto per le Opere di Religione, Institute for the Works of Religion, viết tắt là: IOR).

Nhận xét của Đức Hồng Y Parolin được đưa ra khi các thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang xem xét việc cho phép Ukraine sử dụng vũ khí mà họ cung cấp để tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Nga.

Thảo luận về vấn đề này đã gia tăng trong những ngày gần đây sau khi Nga phát động một cuộc tấn công mới ở Kharkiv, nỗ lực mới nhất của nước này nhằm đạt được tiến bộ ở Ukraine sau khi bắt đầu một cuộc xâm lược toàn diện vào tháng 2 năm 2022.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã kêu gọi các thành viên của liên minh dỡ bỏ các hạn chế trong việc sử dụng hỗ trợ quân sự cung cấp cho Ukraine, cho phép Kiev tấn công “các mục tiêu quân sự hợp pháp” bên trong Nga.

Tương tự, vào hồi đầu tháng 5, Ngoại trưởng Anh David Cameron cho biết rằng Ukraine có thể sử dụng vũ khí do London cung cấp để tấn công các mục tiêu bên trong Nga và Kiev có quyền quyết định có làm như vậy hay không.

Hôm thứ Ba, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong chuyến thăm 5 ngày tới Đức đã nói: “Chúng ta nên cho phép họ vô hiệu hóa các địa điểm quân sự nơi tên lửa được phóng đi, các địa điểm quân sự mà Ukraine bị tấn công”.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz, người có mặt tại cuộc họp báo chung với Tổng thống Macron, đã ủng hộ quan điểm này và quan điểm này cũng được một số thành viên Đông Âu của NATO ủng hộ.

Hôm thứ Năm, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cũng đã dỡ bỏ một phần các hạn chế về việc Ukraine có thể sử dụng vật tư quân sự do Mỹ gửi đến, cho thấy một bước tiến tới việc sử dụng vũ khí của Mỹ bên trong Nga.

Đáp lại, quan chức an ninh cấp cao của Nga, ông Dmitry Medvedev, cảnh báo rằng họ sẵn sàng tấn công nếu vũ khí phương Tây được sử dụng, đồng thời cho biết: “Nga coi tất cả vũ khí tầm xa mà Ukraine sử dụng đều đã được quân nhân các nước NATO trực tiếp kiểm soát”.

“Đây không phải là hỗ trợ quân sự, đây là việc tham gia vào một cuộc chiến chống lại chúng tôi”, ông Medvedev nói, đồng thời cho biết rằng “những hành động như vậy có thể trở thành một casus belli”, nghĩa là một hành động kích động chiến tranh.

Ông Medvedev cho rằng sẽ là một “sai lầm chết người” đối với phương Tây khi cho rằng Nga chưa sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật chống lại Ukraine, đồng thời ám chỉ cuộc tấn công của các quốc gia thù địch giấu tên bằng vũ khí hạt nhân chiến lược. “Ôi, đây không phải là sự đe dọa hay lừa gạt”.

Về sự can thiệp của chính Tòa Thánh trong cuộc chiến Ukraine, Đức Hồng Y Parolin cho biết: “Chúng tôi tham gia ở cấp độ nhân đạo, trước hết là về vấn đề đưa trẻ em Ukraine trở về quê hương”.

Sự hợp tác trên mặt trận này bắt đầu với chuyến viếng thăm của Đức Hồng Y Matteo Zuppi Địa phận Bologna tới Moscow vào mùa hè năm ngoái với tư cách là Đặc phái viên hòa bình chính thức của Đức Thánh Cha Phanxicô cho cuộc chiến Ukraine, đồng thời cho biết sứ mệnh của Đức Hồng Y Zuppi “tiếp tục không nhanh chóng, nhưng nó đang mang lại kết quả”.

 Với vai trò là Đặc phái viên hòa bình Ukraine, Đức Hồng Y Zuppi đã thực hiện các chuyến viếng thăm tới Moscow, Kyiv, Washington DC và Bắc Kinh, chủ yếu là thúc đẩy một chương trình nghị sự nhân đạo. Vatican đã nhiều lần đề nghị hòa giải cuộc xung đột, tuy nhiên, chính quyền Ukraine khẳng định rằng họ không cần hòa giải và bất kỳ kế hoạch hòa bình nào nhằm chấm dứt chiến tranh đều phải tuân theo các điều kiện của họ.

Đức Hồng Y Parolin cũng kêu gọi việc tham gia vào cuộc bầu cử quốc hội EU trong tháng này, đồng thời nói rằng Giáo hội “không bao giờ thiên về đảng phái” và do đó, “chúng tôi không thể bày tỏ quan điểm ủng hộ hay chống lại bên này hay bên kia”.

Tuy nhiên, Đức Hồng Y Parolin nhấn mạnh tầm quan trọng của việc công dân châu Âu tham gia bỏ phiếu, “bởi vì điều này có nghĩa là thực hiện và thực thi nền dân chủ”.

 Đồng thời, Đức Hồng Y Parolin, lặp lại sự bận tâm của nhiều Giám mục Châu Âu, cho biết các công dân cũng phải “tính đến các giá trị của các ứng viên gần gũi, tương đồng với sự bén nhạy của Công giáo. Tôi có thể nói rằng đây là những nguyên tắc chúng ta cần phải tuân thủ trong chừng mực có liên quan”.

Minh Tuệ (theo Crux)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết