Người đứng đầu Giáo hội Ukraine cảnh báo chống lại cảm giác 'cạn kiệt sức lực' trong chiến tranh

Đức Tổng Giám mục Sviatoslav Shevchuk, Tổng Giám mục Địa phận Kyiv-Galicia, Ukraine và là người đứng đầu Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ukraine, đã thuyết giảng tại Washington, DC (Ảnh: Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ucraine)

Đức Tổng Giám mục Sviatoslav Shevchuk, Tổng Giám mục Địa phận Kyiv-Galicia, Ukraine và là người đứng đầu Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ukraine, thuyết giảng tại Washington, DC (Ảnh: Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ukraine)

Trong bài phát biểu khi bắt đầu chuyến thăm Hoa Kỳ, Đức Tổng Giám mục Sviatoslav Shevchuk, người đứng đầu Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ukraine, đã cảm ơn các nhà lãnh đạo Giáo hội vì sự hỗ trợ của họ và đồng thời bày tỏ sự xác quyết rằng tinh thần liên đới liên tục có thể đưa Ukraine đến chiến thắng trước Nga.

“Cảm ơn các bạn rất nhiều vì lời cầu nguyện không mệt mỏi và nỗ lực làm việc vì lợi ích của Ukraine cũng như chiến thắng nhanh chóng của chúng tôi trước cuộc xâm lược của Nga”, Đức Tổng Giám mục Shevchuk nói. “Chúng ta chắc chắn sẽ chiến thắng nếu chúng ta ở bên nhau – cùng với Chúa, cùng với nhau, bất kể chúng ta sống ở đâu trên thế giới và cùng với Ukraine”.

Đức Tổng Giám mục Shevchuk, Tổng Giáo phận Kyiv-Galicia, đã đưa ra nhận xét này trong bài giảng vào ngày 3 tháng 3 mà ngài đưa ra tại Đền thánh Công giáo Quốc gia Thánh Gia Ukraine ở Washington, D.C. Buổi cử hành Phụng vụ thánh mà Đức Tổng Giám mục Shevchuk cử hành đã khởi động chuyến viếng thăm kéo dài một tuần của ngài tới Hoa Kỳ, sẽ bao gồm các cuộc họp với các nhà lãnh đạo Giáo hội và các nhà lập pháp, và các điểm dừng ở Washington D.C., Philadelphia và New York.

Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ukraine là Giáo hội Công giáo Đông phương lớn nhất hiệp thông với Tòa Thánh. Đức Tổng Giám mục Shevchuk đã lãnh đạo Giáo hội này từ năm 2011.

Những người tham dự phụng vụ bao gồm Đức Tổng Giám mục Timothy Broglio của Tổng Giáo phận Quân đội và người đứng đầu Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ; Đức Tổng Giám mục Borys Gudziak của Tổng Giáo phận Philadelphia và Tổng Giám mục của người Công giáo Ukraine tại Hoa Kỳ; Đức Hồng Y Wilton Gregory, Tổng Giám mục Địa phận Washington; và Đức Hồng Y Donald Wuerl, nguyên Tổng Giám mục Địa phận Washington.

Đức Tổng Giám mục Shevchuk đã cảm ơn tất cả các Giám mục Hoa Kỳ đã tham dự. Đặc biệt, ngài đã đáp lại chuyến thăm Ukraine trước đây của Đức Tổng Giám mục Broglio, đồng thời cũng cho biết rằng Đức Tổng Giám mục Broglio đã đưa ra “chứng từ đặc biệt về sự liên đới của người Công giáo ở Hoa Kỳ với những người dân đau khổ ở Ukraine”.

Đức Tổng Giám mục Shevchuk cũng đề cập đến những nỗ lực của Đức Tổng Giám mục Gudziak và các Giám mục Ukraine khác tại Hoa Kỳ.

“Họ đang làm mọi thứ để chúng tôi không chỉ có thể tồn tại qua giai đoạn khó khăn này mà còn phụng sự Chúa và phục vụ người dân Ukraine với phẩm giá, như vị tiền nhiệm vĩ đại của chúng tôi, Tôi Tớ Chúa Lubomyr, đã dạy chúng tôi”, Đức Tổng Giám mục Shevchuk nhận xét, ghi nhận chuyến viếng thăm của Đức Tổng Giám mục Gudziak tới Ukraine và quỹ mà họ đã tạo ra.

Ngoài Giáo hội Hoa Kỳ, Đức Tổng Giám mục Shevchuk cũng dành thời gian để cảm ơn những người Ukraine ở Hoa Kỳ vì sự ủng hộ của họ trong suốt 2 năm qua. Vị Giám chức nói rằng người Ukraine ở Hoa Kỳ và ở quê nhà cùng hiệp lòng hiệp ý cầu nguyện cho những người bị ảnh hưởng bởi vụ tấn công bằng máy bay không người lái gần đây của Nga ở Odessa, nơi ít nhất 10 người thiệt mạng.

“Thay mặt cho những người yếu đuối nhất và dễ bị tổn thương nhất ở Ukraine ngày nay và những người mà Giáo hội của chúng tôi đã có thể phục vụ trong 2 năm nhờ sự hy sinh và lòng quảng đại của các bạn, tôi bày tỏ lòng biết ơn chân thành của mình”, Đức Tổng Giám mục Shevchuk nói trong một thông điệp gửi tới người Ukraine ở Hoa Kỳ.

Đồng hành cùng với Đức Tổng Giám mục Shevchuk trong chuyến viếng thăm Hoa Kỳ của ngài là 5 Giám mục của Thượng hội đồng thường trực của Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ukraine. Chuyến viếng thăm của họ diễn ra khoảng một tuần sau dịp kỷ niệm 2 năm Nga xâm lược Ukraine, và vào thời điểm quan trọng khi hàng tỷ đô la viện trợ cho Ukraine hiện đang bị trì hoãn tại Quốc hội khi các cuộc đàm phán ngân sách tiếp tục.

Đức Tổng Giám mục Shevchuk đã nói về các giáo sĩ người Mỹ và người Ukraine ở Hoa Kỳ trong nửa sau bài giảng của mình. Trong khi đó, phần đầu tiên mang tính chất thông điệp gửi đến người Ukraine ở quê nhà. Ngài nói về tầm quan trọng của Mùa Chay trọng này trong bối cảnh phải đối mặt với cuộc đấu tranh và tìm kiếm ý nghĩa bên trong của nó.

Đức Tổng Giám mục Shevchuk đã nói về Mùa Chay trọng như một thời kỳ thực hiện cuộc hành trình tâm linh, nơi mọi người sẽ trải qua một thời kỳ đấu tranh. Một cảm giác về “sự cạn kiệt sức lực” đi kèm với việc chiến đấu với cái ác, cả về mặt cá nhân lẫn trong bối cảnh chiến tranh, và sự cám dỗ tự nhiên muốn bỏ cuộc khi cảm giác đó ập đến.

“Nhiều người ở Ukraine đã nói với tôi: bản thân vết thương không đau bằng việc tôi không hiểu ý nghĩa của nó”, Đức Tổng Giám mục Shevchuk giải thích. “Đó là lý do tại sao Ukraine ngày nay rất cần tìm ra ý nghĩa của cuộc đấu tranh cá nhân, tiếng khóc, nỗi đau khổ của họ, và chính Thập giá tín trung và ban sự sống của Chúa Giêsu đã mang lại cho chúng tôi những ý nghĩa này, khiến chúng tôi trở nên bất khuất và bất khả chiến bại, mặc dù chịu dày vò khốn khổ, tất cả mọi người”.

“Từ nay trở đi, Thập giá chữa lành, không áp bức, chắp cánh, không gây sợ hãi – nó không còn là công cụ gây ra sự chết chóc mà là một cái cây hồi sinh”, Đức Tổng Giám mục Shevchuk nói.

Minh Tuệ (theo Crux)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube