Khai mạc Tuần Đại Phúc tại Giáo xứ Đồng Chưa, Giáo phận Phát Diệm

Với tấm lòng của người mục tử ước mong xây dựng giáo xứ, khai mở tâm hồn anh chị em giáo dân để mở lòng ra đón nhận ơn Chúa, cũng như củng cố đời sống đức tin hầu làm chứng tá cho mọi người, cha Phêrô Lê Minh Hoè – Chánh xứ Giáo xứ Đồng Chưa, Giáo phận Phát Diệm đã  mời đoàn Thừa Sai DCCT về làm Tuần Đại Phúc.

ĐP_Đồng Chưa

Linh mục Phêrô Lê Minh Hoè – Chánh xứ Giáo xứ Đồng Chưa cúi đầu trước Thánh Giá Đại Phúc

Vài tuần trước khi khai mạc kỳ Đại Phúc, Giáo xứ đã cử hành giai đoạn Tiền Đại phúc bằng việc rước kiệu Linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp đến từng nhà trong Giáo xứ để cầu nguyện; cũng là dịp để mọi người có cơ hội đến với nhau để cảm thông và nâng đỡ nhau trong cuộc sống, cũng như trong việc xây dựng giáo xứ ngày một lớn mạnh trong đời sống đức tin.

ĐP_Đồng Chưa

Giáo dân tập trung kiệu Mẹ Hằng Cứu Giúp đến Nhà thờ xứ để khai mạc Tuần Đại Phúc

ĐP_Đồng Chưa

Giáo dân tập trung kiệu Mẹ Hằng Cứu Giúp đến Nhà thờ xứ để khai mạc Tuần Đại Phúc

ĐP_Đồng Chưa

Giáo dân tập trung kiệu Mẹ Hằng Cứu Giúp đến Nhà thờ xứ để khai mạc Tuần Đại Phúc

Chúa nhật ngày 26/02/2023, Đoàn Thừa Đại Phúc DCCT gồm 11 Linh mục và 1 Thầy Phó tế, do cha Giuse Ngô Văn Kha DCCT làm Bề trên, đã đến và khai mạc Tuần Đại phúc tại Giáo xứ Đồng Chưa.

ĐP_Đồng Chưa

Linh mục Phêrô Lê Minh Hoè – Chánh xứ Giáo xứ Đồng Chưa trao dây Stola cho các Thừa Sai Đại Phúc

ĐP_Đồng Chưa

Linh mục Phêrô Lê Minh Hoè – Chánh xứ Giáo xứ Đồng Chưa trao dây Stola cho các Thừa Sai Đại Phúc

ĐP_Đồng Chưa

Đông đảo Giáo dân trong và ngoài xứ tham dự thánh lễ khai mạc Tuần Đại Phúc

ĐP_Đồng Chưa

Đông đảo Giáo dân trong và ngoài xứ tham dự thánh lễ khai mạc Tuần Đại Phúc

Tuần Đại Phúc sẽ diễn ra từ ngày 26/02 – 5/03/2023 với nhiều nghi thức phụng vụ được cử hành như thăm viếng, Chầu Thánh Thể, giải tội, tham vấn hôn nhân, Thánh lễ… Tất cả công việc mục vụ của các thừa sai trong đoàn Đại Phúc thực hiện nhằm củng cố, làm mới đời sống đức tin của anh chị em tín hữu, hầu đón nhận lấy chính Chúa Giêsu là ơn phúc lớn lao nhất của người tin.

Hình ảnh từ Fanpage Truyền Thông Thái Hà

Khánh Phúc

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube