Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ kêu gọi cầu nguyện cho việc chấm dứt chiến tranh Israel-Hamas trong Tuần Thánh

Một gia đình người Palestine đi ngang qua các tòa nhà bị phá hủy trong các cuộc tấn công trước đây của Israel ở Thành phố Gaza vào ngày 25 tháng 3 năm 2024, trong bối cảnh xung đột đang diễn ra giữa Israel và Hamas (Ảnh: AFP/ Getty Images)

Một gia đình người Palestine đi ngang qua các tòa nhà bị phá hủy trong các cuộc tấn công trước đây của Israel ở Thành phố Gaza vào ngày 25 tháng 3 năm 2024, trong bối cảnh xung đột đang diễn ra giữa Israel và Hamas (Ảnh: AFP/ Getty Images)

Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ (USCCB) đang mời gọi các tín hữu Mỹ cầu nguyện cho việc chấm dứt cuộc chiến Israel-Hamas trong Tuần Thánh.

“Hàng nghìn người vô tội đã thiệt mạng trong cuộc xung đột này, hàng nghìn người khác phải di tản và phải đối mặt với sự đau khổ tột cùng. Điều này phải dừng lại”, các Giám mục nói trong một tuyên bố hôm thứ Bảy, ngày 23 tháng 3 – một ngày trước Chúa Nhật Lễ Lá, khai mạc Tuần Thánh.

“Khi Giáo hội bước vào Tuần Thánh và sự đau khổ của Chúa Kitô trên thập giá cũng như sự phục sinh của Ngài hiện diện với chúng ta một cách sống động, chúng ta được kết nối với chính nguồn mạch hy vọng”, các Giám mục nói. “Chính niềm hy vọng đó đã thúc đẩy chúng tôi kêu gọi các tín hữu Công giáo ở Hoa Kỳ cũng như tất cả những người có thiện chí nhắc lạci lời cầu nguyện của họ để tha thiết cầu nguyện cho việc chấm dứt cuộc chiến tranh Israel-Hamas đang hoành hành”.

Theo Bộ Y tế Gaza do Hamas điều hành, cuộc chiến đang diễn ra đã cướp đi sinh mạng của hơn 30.000 người Palestine, và hơn 1.200 sinh mạng của người Israel, theo các quan chức Israel.

Cuộc xung đột bắt đầu vào ngày 7 tháng 10 năm 2023, khi các chiến binh Hamas tiến hành một cuộc tấn công xuyên biên giới Israel với Dải Gaza, giết chết hơn 1.200 binh sĩ và dân thường. Các chiến binh đã bắt giữ hơn 240 con tin Israel, và 130 người hiện vẫn đang bị giam cầm. Sau cuộc tấn công, Israel tuyên chiến với Hamas, tiếp tục tiến hành các cuộc không kích và pháo binh. Khoảng 85% dân số ở Gaza đã phải di tản và hơn 1% dân số được cho là đã thiệt mạng.

Mọi người than khóc bên cạnh thi thể của những người Palestine thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel, trong bối cảnh xung đột đang diễn ra giữa Israel và nhóm Hồi giáo Palestine Hamas, ở Rafah, phía nam Dải Gaza, ngày 24 tháng 3 năm 2024 (Ảnh: OSV News/Mohammed Salem, Reuters)

Mọi người than khóc bên cạnh thi thể của những người Palestine thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel, trong bối cảnh xung đột đang diễn ra giữa Israel và nhóm Hồi giáo Palestine Hamas, ở Rafah, phía nam Dải Gaza, ngày 24 tháng 3 năm 2024 (Ảnh: OSV News/Mohammed Salem, Reuters)

“Để tiến về phía trước, việc ngừng bắn và chấm dứt vĩnh viễn chiến tranh và bạo lực là điều hoàn toàn cần thiết”, các Giám mục nói. “Để tiến về phía trước, những người bị bắt giữ làm con tin phải được trả tự do và dân thường phải được bảo vệ. Để tiến về phía trước, viện trợ nhân đạo phải đến được với những người đang rất cần được giúp đỡ”.

Các Giám mục cũng đã dẫn lời Đức Thánh Cha Phanxicô, người đã kêu gọi ngừng bắn trong nhiều tháng: “Người ta không thể thúc đẩy chiến tranh. Chúng ta phải nỗ lực hết sức để đàm phán, đàm phán nhằm chấm dứt chiến tranh”.

Tuyên bố chung được đưa ra bởi Đức Tổng Giám mục Timothy Broglio của Tổng Giáo phận Quân đội Hoa Kỳ, Chủ tịch USCCB, và Đức Giám mục Giáo phận Đức Mẹ Lebanon nghi lễ Maronite, Đức Cha Abdallah Elias Zaidan, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình Quốc tế của USCCB.

“Là những Kitô hữu, chúng ta bắt nguồn từ niềm hy vọng về sự Phục sinh, và vì vậy chúng ta cầu nguyện cho một nền hòa bình công bằng và lâu dài ở Thánh địa”, tuyên bố viết.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube