Các tổ chức Công giáo Trung Quốc theo đường lối của chính phủ yêu cầu Hoa Kỳ lùi bước. Bộ trưởng Hoa Kỳ tố cáo Bắc Kinh đàn áp tự do tôn giáo, nhưng Giáo hội Công giáo Trung Quốc ‘chính thức’ lên án sự cường điệu của Hoa Kỳ

Các cơ quan Công giáo theo đường lối của chính phủ và các tổ chức tôn giáo khác được phê chuẩn chính thức ở Trung Quốc đã chỉ trích Hoa Kỳ vì đã cáo buộc chính quyền cộng sản đàn áp tự do tôn giáo.
Hôm 20 tháng 7, Hiệp hội Yêu nước Công giáo Trung Quốc (CPA) và Hội đồng Giám mục của Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc (BCCCC) đã lên án ‘Hội nghị cấp bộ trưởng về Thúc đẩy Tự do Tôn giáo’ lần thứ hai của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ bởi vì nó “thổi phồng chính sách tôn giáo và dân tộc của Trung Quốc.
Hội nghị Bộ trưởng được tổ chức tại Washington từ ngày 16-18 tháng 7 đã được quảng bá như là sự kiện về tự do tôn giáo lớn nhất thế giới, quy tụ 1.000 xã hội dân sự và các nhà lãnh đạo tôn giáo đến từ 106 quốc gia.
“Chính phủ Trung Quốc tận tâm thực hiện chính sách tự do tín ngưỡng tôn giáo, và công dân Trung Quốc được hưởng tự do tín ngưỡng tôn giáo theo luật pháp”, CPA và BCCCC cho biết trong một tuyên bố.
Họ cũng cho biết thêm rằng các tín hữu Công giáo tại Trung Quốc đã đạt được sự tiến bộ to lớn trong công việc mục vụ và truyền giáo như các tôn giáo khác.
Họ cũng khuyến cáo Hoa Kỳ ngừng sử dụng tôn giáo để can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc.
Tuy nhiên, tuyên bố đã được ban hành mà không có bất kỳ chữ ký nào, cũng như không đề cập đến danh tính của bất kỳ nhà lãnh đạo CPA hoặc BCCCC nào.
Trong khi đó, Hội đồng Kitô giáo Trung Quốc, Hiệp hội Hồi giáo Trung Quốc, Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc và Hiệp hội Đạo giáo Trung Quốc tất cả đều đưa ra tuyên bố lên án sự công kích của Hoa Kỳ nhằm vào Trung Quốc nhân danh tự do tôn giáo. Tất cả các tổ chức này được chính phủ cộng sản chính thức công nhận.
Cựu nghị sĩ đảng Cộng hòa Frank Wolf phát biểu tại hội nghị Washington rằng cuộc đàn áp tôn giáo ở Trung Quốc hiện tại là cuộc đàn áp tồi tệ nhất trong 30 năm qua.
Các ví dụ, nghị sĩ Wolf nói, bao gồm việc buộc người Công giáo phải chấp nhận các giáo sĩ do chính quyền Trung Quốc bổ nhiệm và việc giam giữ hàng loạt đối với hơn một triệu người Duy Ngô Nhĩ và các nhóm thiểu số Hồi giáo khác ở khu vực Tân Cương phía tây.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo tuyên bố tại hội nghị rằng Hoa Kỳ đang thành lập ‘Liên minh Tự do Tôn giáo Quốc tế’.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Geng Shuang cho biết hôm 19 tháng 7 rằng các cuộc tấn công nhằm vào Trung Quốc tại hội nghị bởi Ngoại trưởng Pompeo và Phó Tổng thống Mike Pence là hoàn toàn vô căn cứ.
“Đối với họ, tự do tôn giáo chỉ là một cái cớ và đồng thời là công cụ nhằm tạo ra những lời lẽ vu khống, phá hoại sự hòa hợp sắc tộc và can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia khác”, phát ngôn viên Trung Quốc nói.
Một thành viên của Giáo hội, người không muốn được nêu tên, cho biết rằng cả CPA và BCCCC đều lên tiếng chỉ trích Hoa Kỳ.
Phát ngôn viên Trung Quốc phát biểu với ucanews.com rằng Hoa Kỳ đã chọc giận chính phủ Trung Quốc bằng cách tham gia cùng với những người bất đồng chính kiến tại cuộc tụ họp ở Washington.
Những người tham gia hội nghị được Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tiếp đón bao gồm bốn tham dự viên đến từ Trung Quốc: Jewher IIham, con gái của học giả nổi tiếng Ilham Toxti người Uyghur, Zhang Yuhua, một học viên Pháp Luân Công, Nyima Lhamo, một Phật tử Tây Tạng và Ouyang Manping, một Kitô hữu.
Minh Tuệ (theo UCA News)