Cả hai vấn đề gây tranh cãi đều trở lại trong chương trình nghị sự với các dự luật mới được đề xuất trước các nhà lập pháp

Các nhà lãnh đạo Giáo hội Công giáo tại Philippines đang nỗ lực hết sức mình đối với những gì họ mong đợi sẽ là một trận chiến khó khăn chống lại các đề xuất trước khi Quốc hội áp dụng án tử hình và hợp pháp hóa việc ly hôn ở nước này.
Đức Giám mục phụ tá Địa phận Manila, Đức Cha Broderick Pabillo, thừa nhận rằng cuộc chiến chưa bao giờ là dễ dàng. “Nó sẽ luôn luôn là một trận chiến vô cùng khó khăn nhưng chúng tôi sẽ không bao giờ từ bỏ”, Đức Cha Pabillo nói.
Những người Công giáo phản đối các biện pháp được đề xuất cũng có thể phải tìm ra những phương thức vận động hành lang mới trong Quốc hội Philippines, Linh mục Melvin Castro nói.
Linh mục Melvin Castro, người từng là Thư ký điều hành của Ủy ban Gia đình và Sự sống trực thuộc Hội đồng Giám mục, cho biết rất nhiều nhà lập pháp chỉ nghĩ đến “các giải pháp ngắn hạn” đối với các vấn đề xã hội và gia đình.
Linh mục Rodolfo Diamante, thuộc Ủy ban Chăm sóc Mục vụ Nhà tù, đã đồng ý với các phương pháp tiếp cận mới để trình bày quan điểm của Giáo hội về các vấn đề.
Cha Diamante cho biết một trong những điều mà ủy ban của ngài sẽ làm đó chính là chuẩn bị một tuyên bố vốn sẽ tập trung vào các lập luận mới về vấn đề án tử hình.
“Chúng tôi cũng sẽ cung cấp cho các nhà lập pháp và các nhà hoạch định chính sách những văn kiện và tài liệu về vấn đề này”, Linh mục Diamante nói. Ngài cho biết họ có thể đưa các chuyên gia quốc tế đến để thu hút sự quan tâm tham gia của công chúng về vấn đề này.
Việc khôi phục án tử hình
Các Thượng nghị sĩ trong tuần này đã bắt đầu các cuộc tranh luận về các đề xuất nhằm khôi phục án tử hình.
Trong một bài phát biểu, Thượng nghị sĩ Emmanuel “Manny” Pacquiao cho biết rằng việc hồi sinh án tử hình chính là cách thức hiệu quả nhất để xử lý những tội ác ghê tởm cũng như tình trạng buôn bán ma túy bất hợp pháp.
“Việc buôn bán ma túy bất hợp pháp đang hủy hoại cuộc sống người dân của chúng ta”, ông Pacquiao nói. “Đây chính là thời điểm thích hợp nhất để nhà nước đẩy mạnh mục tiêu của mình và đồng thời buộc những tên tội phạm này phải bị xử tử thông qua biện pháp chế tài về mặt tư pháp”, ông Pacquiao cho biết thêm.
Thượng nghị sĩ phe đối lập Franklin Drilon đã phản biện rằng việc giảm nhu cầu đối với ma túy mới chính là giải pháp đối với việc phổ biến ma túy, chứ không phải là việc giết chết những người sử dụng và buôn bán ma túy.
Hình phạt tử hình đã được bãi bỏ tại Philippines vào năm 2006, dưới thời tổng thống Gloria Arroyo.
Một số nhà lập pháp, bao gồm ông Pacquiao, người đã cho biết rằng ông có thể trích dẫn những câu Kinh Thánh để bảo vệ lập trường của mình, đã đệ trình các dự luật tương ứng của họ nhằm hướng tới việc khôi phục án tử hình.
Tuy nhiên, Chủ tịch Thượng viện Vicente Sotto III đã cảnh báo chống lại việc viện dẫn tôn giáo trong các cuộc thảo luận.
“Xin vui lòng tránh việc viện dẫn Chúa Giêsu trong dự luật tử hình”, ông Sotto nói. “Kinh Thánh là nguồn mạch của những sự hiểu biết sâu sắc. Nhưng việc cố gắng thay đổi câu chuyện về Ơn Cứu Độ quả là điều không hay”, ông Sotto cho biết thêm.
Những đề nghị về vấn đề ly hôn
Người đề xuất một đạo luật cho phép ly hôn, trong khi đó, cho biết động thái này tại Thượng viện là “lịch sử đã được chuẩn bị”.
Thượng nghị sĩ Risa Hontiveros, tác giả chính của dự luật ly hôn đề xuất cho biết: “Điều này đánh dấu một giai đoạn quan trọng trong công việc lớn hơn để hướng tới luật ly hôn ở nước này”.
“Đã đến lúc chúng ta mang đến cho người dân Philippines cơ hội giải thoát bản thân khỏi những mối quan hệ bị ngược đãi, không có tình yêu và không hạnh phúc, và đồng thời giúp họ tìm thấy tình yêu và bắt đầu lại từ đầu”, bà Hontiveros nói.
Bà Hontiveros cho biết rằng bà tin tưởng và ủng hộ định chế hôn nhân nhưng đồng thời cũng cho biết thêm rằng bà cũng tin rằng “người dân Philippines có quyền có cơ hội thứ hai để lật sang trang mới và sống một cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc hơn”.
Thượng nghị sĩ Joel Villanueva, tuy nhiên, cho biết ông sẽ chiến đấu chống lại đề xuất này bởi vì Philippines chủ yếu là “một quốc gia Kitô giáo”.
“Chúng tôi chắc chắn chống lại bất kỳ dự luật ly hôn nào. Vâng, một vài lý do, nhưng một trong những lý do chính yếu đó chính là, chúng ta là một quốc gia Kitô giáo”, con trai của một nhà truyền giáo Kitô giáo nói.
“Vì vậy, vấn đề ly hôn – tôi sẽ nỗ lực bằng tất cả mọi cách – từ ‘ly hôn’, tôi sẽ thực sự phản đối. Tôi chắc chắn sẽ phản đối”, Thượng nghị sĩ Villanueva nhấn mạnh.

Luật pháp nhằm củng cố gia đình
Đức Giám mục Pabillo Địa phận Manila bày tỏ hy vọng rằng các nhà lập pháp sẽ sáng tạo trong việc xây dựng luật pháp nhằm củng cố gia đình.
“Họ đã làm gì để giúp đỡ các gia đình đang gặp khủng hoảng?”, Đức Cha Pabillo nói.
Ngài cho biết dữ liệu từ các quốc gia khác cho thấy luật ly hôn dẫn đến việc “nhiều gia đình tan vỡ” trong khi phụ nữ, trẻ em và những người lớn tuổi phải chịu đựng đau khổ.
Trong các tuyên bố trước đây, Hội đồng Giám mục đã công kích đề xuất hợp pháp hóa ly hôn trong bối cảnh đó là một “lựa chọn dễ dàng” trong hôn nhân.
Đối với án tử hình, các nhà lãnh đạo Giáo hội nhấn mạnh rằng nó sẽ không bao giờ là một giải pháp cho các vấn đề về tội phạm. “Nó chống lại sự sống, chống lại người nghèo và sẽ chỉ thúc đẩy văn hóa bạo lực”, các nhà lãnh đạo Giáo hội nói.
Tổng thống Rodrigo Duterte tuyên bố sẽ khôi phục hình phạt tử hình như một biện pháp nhằm ngăn chặn tội phạm khi ông vận động tranh cử tổng thống vào năm 2016.
Trong một cuộc thăm dò năm 2017, 67% người dân Philippines ủng hộ hình phạt tử hình.
Người dân Philippines cũng ủng hộ luật ly hôn. Một cuộc khảo sát khác được thực hiện vào năm 2017 cho thấy 53% người Philippines muốn hợp pháp hóa việc ly hôn.
Minh Tuệ (theo UCA News)