Giáo hội Indonesia sẵn sàng chào đón Đức Thánh Cha Phanxicô

Đức tân Tổng Giám mục Địa phận Pontianak (Indonesia), Đức Cha Agustinus Agus, nhận dây Pallium từ Đức Thánh Cha Phanxicô trong Thánh lễ dành cho các tân Tổng Giám mục thủ đô và Lễ trọng kính hai Thánh Phêrô và Phaolô vào ngày 29 tháng 6 năm 2014, tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô ở Vatican (Ảnh: VINCENZO PINTO/AFP)

Đức tân Tổng Giám mục Địa phận Pontianak (Indonesia), Đức Cha Agustinus Agus, nhận dây Pallium từ Đức Thánh Cha Phanxicô trong Thánh lễ dành cho các tân Tổng Giám mục thủ đô và Lễ trọng kính hai Thánh Phêrô và Phaolô vào ngày 29 tháng 6 năm 2014, tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô ở Vatican (Ảnh: VINCENZO PINTO/AFP)

Đức Hồng Y Ignatius Suharyo Địa phận Jakarta đã gọi chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Phanxicô vào tháng 9 sắp tới là “cơ hội để các tín hữu Công giáo Indonesia khám phá và thực hành các thông điệp nhân đạo của ngài”.

“Thật vậy, sự hiện diện trực tiếp của Đức Thánh Cha Phanxicô là một dịp rất quan trọng và rất vui mừng đối với chúng tôi”, Đức Hồng Y Suharyo nói trong một đoạn video được Hội đồng Giám mục Indonesia công bố vào ngày 8 tháng 4 vừa qua, 6 tháng trước chuyến viếng thăm.

Vị lãnh đạo Giáo hội 73 tuổi muốn các tín hữu Công giáo chú ý đến những thông điệp và suy nghĩ của Đức Thánh Cha Phanxicô khi họ chuẩn bị đánh dấu sự hiện diện thực tế của ngài tại đất nước này.

“Các thông điệp của Đức Thánh Cha cũng khiến chúng tôi quan tâm và chúng tôi có ý định nghiên cứu các thông điệp đó”, Đức Hồng Y Suharyo cho biết thêm.

Đức Hồng Y Suharyo cho biết hai Thông điệp quan trọng gần đây nhất của Đức Thánh Cha trong bối cảnh Indonesia là về trách nhiệm của con người trong việc bảo vệ môi trường trong Thông điệp Laudato Si của ngài và về tầm quan trọng của việc duy trì tình huynh đệ trong Thông điệp Fratelli Tutti.

Đức Hồng Y Suharyo mô tả chúng là những ý tưởng tuyệt vời “không phải theo nghĩa vĩ đại mà rất quan trọng đối với lịch sử nhân loại ở thời đại chúng ta”.

Đức Hồng Y Suharyo tiếp tục bày tỏ hy vọng rằng sự hiện diện trực tiếp của Đức Thánh Cha sẽ khuyến khích các tín hữu Công giáo Indonesia nghiên cứu các Giáo huấn của ngài và cố gắng tìm cách thực hiện chúng.

Đoạn video cho thấy Đức Hồng Y Suharyo trò chuyện với Đức Giám mục Antonius Subianto Bunjamin Địa phận Bandung, Chủ tịch Hội đồng Giám mục.

Đức Giám mục Subianto cho biết Hội đồng Giám mục đã chủ ý thông báo chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha vào dịp LễTruyền Tin vì đây là tin tốt lành cho Indonesia.

Vị Giám chức cho biết Đức Thánh Cha Phanxicô dự kiến sẽ thăm Indonesia từ ngày 3 đến ngày 6 tháng 9, như Đức Ông Piero Pioppo, Sứ thần Tòa Thánh tại Indonesia, đã thông báo trong một lá thư gửi Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nước này vào ngày 5 tháng 3.

“Tất nhiên, sự chắc chắn về việc Đức Thánh Cha Phanxicô đến thăm Indonesia vẫn đang chờ thông báo chính thức từ chính phủ và Vatican”, Đức Giám mục Subianto nói.

Đức Hồng Y Suharyo cho biết chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha “không chỉ dành cho Indonesia mà còn là một hành trình dài, từ Indonesia đến Papua New Guinea, tới Timor Leste, đến Singapore và có thể cả Việt Nam”.

“Tôi không nghĩ đã từng có chuyến viếng thăm nào tới 5 quốc gia xa xôi như của chúng tôi”, Đức Hồng Y Suharyo cho biết.

Với những chuyến viếng thăm nhiều quốc gia khác nhau, Đức Thánh Cha chắc chắn sẽ không có nhiều thời gian dành cho Indonesia.

“Người Công giáo trên khắp Indonesia muốn từng người một bắt tay Đức Thánh Cha, nhưng tất cả chúng ta đều biết điều đó là không thể”, Đức Hồng Y Suharyo cho biết thêm.

Đức Hồng Y Suharyo cho biết chuyến viếng thăm mang tính lịch sử vì Vatican là một trong số ít quốc gia đầu tiên công nhận Indonesia sau khi nước này giành độc lập vào năm 1945.

Đức Giám mục Petrus Canisius Mandagi Địa phận Merauke ở tỉnh Nam Papua cho biết chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha có thể củng cố đức tin của các tín hữu Công giáo Indonesia.

“Hy vọng rằng, với chuyến viếng thăm này, các tín hữu Công giáo Indonesia sẽ trở nên can đảm hơn trong việc nói lên sự thật và trở thành tấm gương cho những người thuộc các tôn giáo khác về đời sống tôn giáo thực sự, cụ thể là yêu thương trước hết, như Đức Thánh Cha luôn nhấn mạnh”, Đức Giám mục Canisius nói với UCA News hôm 8 tháng 4.

Bộ trưởng Bộ Tôn giáo Yaqut Cholil Quomas đã xác nhận tin tức về chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tới Indonesia trong một tuyên bố vào ngày 30 tháng 3.

Các Kitô hữu chiếm 24 triệu trong tổng dân số ước tính hơn 270 triệu người của Indonesia. Người Công giáo có khoảng 7 triệu người.

Đất nước này có 6 tôn giáo có tổ chức – Phật giáo, Công giáo, Nho giáo, Ấn Độ giáo, Hồi giáo và Tin lành – và khoảng 200 tín ngưỡng truyền thống.

Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ là vị Giáo hoàng thứ ba đến thăm đất nước có đa số dân theo Hồi giáo lớn nhất thế giới sau chuyến viếng thăm của Đức Giáo hoàng Phaolô VI vào tháng 12 năm 1970 và Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II vào tháng 10 năm 1989.

Hoàng Thịnh (theo UCA News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube