Giáo hội Đài Loan cam kết hỗ trợ các nạn nhân động đất

Những người bị ảnh hưởng bởi trận động đất bước vào lều tại trung tâm tiếp nhận tạm thời được dựng tại một trường học địa phương ở Hoa Liên vào ngày 3 tháng 4 năm 2024, sau khi một trận động đất lớn xảy ra ở phía đông Đài Loan. Ít nhất 10 người thiệt mạng và hơn 1.000 người bị thương hôm 3/4 do trận động đất mạnh làm hư hại hàng chục tòa nhà (Ảnh: AFP)

Những người bị ảnh hưởng bởi trận động đất bước vào lều tại trung tâm tiếp nhận tạm thời được dựng tại một trường học địa phương ở Hoa Liên vào ngày 3 tháng 4 năm 2024, sau khi một trận động đất lớn xảy ra ở phía đông Đài Loan. Ít nhất 10 người thiệt mạng và hơn 1.000 người bị thương hôm 3/4 do trận động đất mạnh làm hư hại hàng chục tòa nhà (Ảnh: AFP)

Một giáo phận Công giáo ở Đài Loan đã để bày tỏ sự thương tiếc đối với những người đã thiệt mạng và hứa sẽ hỗ trợ các cộng đồng bị ảnh hưởng sau trận động đất mạnh nhất trong nhiều thập kỷ xảy ra ở hòn đảo này khiến 10 người thiệt mạng và hơn 800 người bị thương vào ngày 3 tháng Tư.

Giáo phận Công giáo Hoa Liên, bao trùm thành phố trên bờ biển phía đông Đài Loan, đã đưa ra các tuyên bố cùng ngày bày tỏ sự quan tâm đối với gia đình của những người thiệt mạng và bị thương.

Khu vực này nằm trong số những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi trận động đất mạnh nhất trong khoảng 25 năm qua.

Tâm chấn của trận động đất mạnh 7,4 độ richter cách thành phố Hoa Liên 18 km về phía nam, ở độ sâu 34,8 km, các phương tiện truyền thông cho biết.

Giáo phận Hoa Liên cho biết không có nhà thờ Giáo xứ nào báo cáo bất kỳ thiệt hại nghiêm trọng nào.

“Giáo phận ngay lập tức liên lạc với tất cả các Giáo xứ để bày tỏ lời chia buồn và đề nghị chăm sóc. Không có báo cáo nào về thiệt hại nghiêm trọng vào thời điểm này, ngoại trừ một số Giáo xứ có nhiều đồ đạc bị rơi rớt hoặc hư hỏng và cần được sửa chữa”, Đức Giám mục Philip Huang Chao-ming Địa phận Hoa Liên cho biết trong một bức thư.

Khi các cơn dư chấn tiếp tục xảy ra, các Linh mục Giáo xứ, những đứng đầu ủy ban mục vụ và các thành viên cũng như anh chị em giáo dân được yêu cầu tiếp tục cảnh giác, chú ý đến sự an toàn, tránh xa các tòa nhà và tìm nơi ẩn náu ở những không gian rộng mở, bức thư cảnh báo.

“Xin hãy chú ý đến nhu cầu của người dân và các Giáo xứ, đồng thời hỗ trợ công việc khôi phục một cách kịp thời. Tôi cũng cầu mong rằng thảm họa và tình trạng ở những vùng bị ảnh hưởng sẽ sớm qua đi và nguyện xin Thiên Chúa ban bình an cho chúng ta! Xin Thiên Chúa phù hộ cho Đài Loan!”, Đức Giám mục Huang nói.

Vị Giám chức kêu gọi các tín hữu Công giáo tìm kiếm “sự bình an của Chúa Giêsu phục sinh trong những lo lắng và sợ hãi của chúng ta!”.

Trận động đất được cảm nhận trên toàn bộ hòn đảo và làm hư hại nhiều tòa nhà. Nó khiến Đài Loan, Nhật Bản và Philippines đưa ra cảnh báo sóng thần nhưng sau đó cảnh báo này đã được dỡ bỏ.

Vào tháng 9 năm 1999, một trận động đất mạnh 7,6 độ richter tấn công Đài Loan và khiến 2.400 người thiệt mạng, khiến đây trở thành thảm họa thiên nhiên nguy hiểm nhất trong lịch sử hòn đảo.

Đài Loan có dân số ước tính khoảng 23,9 triệu người với số Kitô hữu chiếm khoảng 4%, trong đó có khoảng 300.000 người Công giáo.

Hoàng Thịnh (theo UCA News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube