Giáo hội Công giáo ở Thổ Nhĩ Kỳ được thánh hiến cho Thánh Tâm Chúa Giêsu

Vào thứ Sáu, ngày 7 tháng 6 năm 2024, Lễ Thánh Tâm, Giáo hội Công giáo ở Thổ Nhĩ Kỳ đã được thánh hiến cho Thánh Tâm Chúa Giêsu tại Nhà thờ Chính Tòa Thánh Gioan Tông đồ, Izmir (Ảnh: Nathalie Ritzmann)

Vào thứ Sáu, ngày 7 tháng 6 năm 2024, Lễ Thánh Tâm, Giáo hội Công giáo ở Thổ Nhĩ Kỳ đã được thánh hiến cho Thánh Tâm Chúa Giêsu tại Nhà thờ Chính Tòa Thánh Gioan Tông đồ, Izmir (Ảnh: Nathalie Ritzmann)

Hôm thứ Sáu, ngày 7 tháng 6, Lễ Thánh Tâm, Giáo hội Công giáo ở Thổ Nhĩ Kỳ đã được thánh hiến cho Thánh Tâm Chúa Giêsu tại Nhà thờ Chính Tòa Thánh Gioan Tông đồ, Izmir.

Đức Tổng Giám mục Marek Solczyński, Sứ thần Tòa Thánh tại Thổ Nhĩ Kỳ, đã chủ sự Thánh lễ và được vây quanh bởi hầu hết các Giám mục của 4 cộng đồng Công giáo trong nước – Latinh, Armenia, Syriac và Chaldean. Hiện diện trong Thánh lễ còn có Cha James Buxton của Giáo hội Anh giáo ở Izmir.

Vào thứ Sáu, ngày 7 tháng 6 năm 2024, Lễ Thánh Tâm, Giáo hội Công giáo ở Thổ Nhĩ Kỳ đã được thánh hiến cho Thánh Tâm Chúa Giêsu tại Nhà thờ Chính Tòa Thánh Gioan Tông đồ, Izmir. Đức Tổng Giám mục Marek Solczyński, Sứ thần Tòa Thánh tại Thổ Nhĩ Kỳ, đã chủ sự Thánh lễ và được vây quanh bởi hầu hết các Giám mục của 4 cộng đồng Công giáo trong nước (Ảnh: Nathalie Ritzmann)

Vào thứ Sáu, ngày 7 tháng 6 năm 2024, Lễ Thánh Tâm, Giáo hội Công giáo ở Thổ Nhĩ Kỳ đã được thánh hiến cho Thánh Tâm Chúa Giêsu tại Nhà thờ Chính Tòa Thánh Gioan Tông đồ, Izmir. Đức Tổng Giám mục Marek Solczyński, Sứ thần Tòa Thánh tại Thổ Nhĩ Kỳ, đã chủ sự Thánh lễ và được vây quanh bởi hầu hết các Giám mục của 4 cộng đồng Công giáo trong nước (Ảnh: Nathalie Ritzmann)

Cha Alessandro Amprino, Chưởng Ấn Tổng Giáo phận Izmir, đã nảy ra ý tưởng về việc thánh hiến Thổ Nhĩ Kỳ cho Thánh Tâm Chúa Giêsu. Ngài sẽ đại diện cho Giáo hội Công giáo Thổ Nhĩ Kỳ tại Quito, Ecuador, từ ngày 8 đến ngày 15 tháng 9 tại Đại hội Thánh Thể Quốc tế lần thứ 53, với chủ đề: “Tình huynh đệ để chữa lành thế giới: Tất cả các con đều là anh chị em (Mt 23:8)”

Ecuador là quốc gia đầu tiên được thánh hiến cho Thánh Tâm Chúa Giêsu vào năm 1874, cách đây 150 năm.

Cha Amprino giải thích rằng khi chứng kiến sự nhiệt thành và những hoa trái thiêng liêng hiện tại của cuộc thánh hiến này ở Ecuador, trái tim ngài tràn ngập mong muốn mang lại cơ hội tương tự cho Giáo hội ở Thổ Nhĩ Kỳ. Cha Amprino đã đề xuất ý tưởng này với CET (Hội đồng Giám mục Thổ Nhĩ Kỳ) như một sáng kiến ​​cho Năm Thánh Thể Quốc gia của Giáo hội Công giáo ở Thổ Nhĩ Kỳ, được tổ chức trong năm nay cùng với Đại hội Quito.

Vào thứ Sáu, ngày 7 tháng 6 năm 2024, Lễ Thánh Tâm, Giáo hội Công giáo ở Thổ Nhĩ Kỳ đã được thánh hiến cho Thánh Tâm Chúa Giêsu tại Nhà thờ Chính Tòa Thánh Gioan Tông đồ, Izmir (Ảnh: Nathalie Ritzmann)

Vào thứ Sáu, ngày 7 tháng 6 năm 2024, Lễ Thánh Tâm, Giáo hội Công giáo ở Thổ Nhĩ Kỳ đã được thánh hiến cho Thánh Tâm Chúa Giêsu tại Nhà thờ Chính Tòa Thánh Gioan Tông đồ, Izmir (Ảnh: Nathalie Ritzmann)

Ba sự kiện sẽ diễn ra ở cấp quốc gia, một sự kiện cho mỗi Giáo phận: tĩnh tâm dành cho các tu sĩ ở Iskenderun, Thánh hiến cho Thánh Tâm Chúa Giêsu tại Nhà thờ Thánh Gioan Tông đồ ở Izmir (vừa diễn ra), và bế mạc Năm Thánh Thể quốc gia ở Istanbul.

Về việc lựa chọn đặt tước hiệu Nhà thờ Chính Tòa Izmir theo tên của Thánh Gioan, chính Thánh Gioan Tông đồ là người đã tựa đầu vào Thánh Tâm Chúa Giêsu trong Bữa Tiệc Ly.

Bài giảng Thánh lễ do Đức Ông Martin Kmetec, Tổng Giám mục của Giáo hội Công giáo ở Izmir, người được bổ nhiệm làm Chủ tịch CET vào ngày hôm trước, đảm nhận.

Giáo hội Công giáo ở Thổ Nhĩ Kỳ đã được thánh hiến cho Thánh Tâm Chúa Giêsu tại Nhà thờ Chính Tòa Thánh Gioan Tông đồ, Izmir vào ngày 7 tháng 6 năm 2024. Bài giảng Thánh lễ do Đức Ông Martin Kmetec, Tổng Giám mục của Giáo hội Công giáo La Mã ở Izmir, người được bổ nhiệm làm Chủ tịch CET vào ngày hôm trước, đảm nhận (Ảnh: Nathalie Ritzmann)

Giáo hội Công giáo ở Thổ Nhĩ Kỳ đã được thánh hiến cho Thánh Tâm Chúa Giêsu tại Nhà thờ Chính Tòa Thánh Gioan Tông đồ, Izmir vào ngày 7 tháng 6 năm 2024. Bài giảng Thánh lễ do Đức Ông Martin Kmetec, Tổng Giám mục của Giáo hội Công giáo La Mã ở Izmir, người được bổ nhiệm làm Chủ tịch CET vào ngày hôm trước, đảm nhận (Ảnh: Nathalie Ritzmann)

Sau phần Hiệp lễ, mọi người quỳ trước bàn thờ để thờ lạy Mình Thánh Chúa được đặt ở đó. Bài thánh ca “Pange Lingua” được xướng lên, sau đó cộng đoàn thinh lặng cầu nguyện. Tiếp theo là Kinh Cầu Thánh Tâm.

Sau đó, cùng với toàn thể cộng đoàn, Sứ thần Tòa Thánh đọc Lời nguyện Thánh hiến cho Thánh Tâm Chúa Giêsu và buổi cử hành kết thúc với phép lành Thánh Thể.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube