Đức Tổng Giám mục Ireland kêu gọi ‘hòa bình, công lý’ trong Tuần Thánh

Đức Tổng Giám mục Eamon Martin Địa phận Armagh – và là Tổng Giám mục của Toàn Ireland (Ảnh: Hội đồng Giám mục Ireland)

Đức Tổng Giám mục Eamon Martin Địa phận Armagh và là Tổng Giám mục của Toàn Ireland (Ảnh: Hội đồng Giám mục Ireland)

Vào đầu Tuần Thánh, Đức Tổng Giám mục Eamon Martin Địa phận Armagh – và là Tổng Giám mục của Toàn Ireland – đã nói: “Không có thời điểm nào tốt hơn để tất cả người thuộc mọi truyền thống đức tin đoàn kết trong một lời kêu gọi lớn lao cho hòa bình, công lý và phẩm giá cho tất cả mọi người”.

Đức Tổng Giám mục Martin mời gọi tất cả mọi người dành thời gian để cầu nguyện và suy niệm khi Giáo hội bước vào Tuần Thánh – diễn ra từ Chúa Nhật Lễ Lá đến Chúa Nhật Phục Sinh.

“Chúng ta đồng hành cùng với Chúa Giêsu, Đấng đã vào thành Giêrusalem trước đám đông reo hò mừng hát ‘Hosanna’, nhưng chỉ trong vài ngày, Ngài đã phải đối mặt với một đám đông giận dữ la hét ‘đóng đinh; đóng đinh hắn vào thập giá’!”, Đức Tổng Giám mục Martin nói.

Đức Tổng Giám mục Martin cho biết rằng năm nay một cách đặc biệt, “khi chúng ta bước qua Tuần Thánh cùng với Đấng Cứu Thế Đau khổ của chúng ta”, Giáo hội ở Ireland nhận thức được “tai họa và nỗi đau khôn xiết” ở rất nhiều nơi trên thế giới – đặc biệt là ở Gaza, Israel và Ukraine – và nhu cầu cấp thiết cần phải chấm dứt bạo lực và chiến tranh.

“Tôi mời tất cả mọi người ở Ireland gia tăng gấp đôi lời cầu nguyện và nỗ lực trong tuần tới cho hòa bình trên thế giới của chúng ta, bao gồm cả lệnh ngừng bắn ngay lập tức ở Gaza”, Đức Tổng Giám mục Martin nói.

Tại cuộc họp chung vào ngày 5 tháng 3, các Giám mục Công giáo Ireland đã kêu gọi ngừng bắn hoàn toàn ở Gaza và nói rằng “Hãy chấm dứt chiến tranh!”.

Hội đồng Giám mục kêu gọi chính phủ Israel tuân thủ các tiêu chuẩn cơ bản của con người và quốc tế nhằm đảm bảo rằng người dân Palestine có quyền tiếp cận đầy đủ và không bị cản trở với các yêu cầu về thực phẩm, nước uống và an toàn cơ bản.

Đồng thời, các Giám mục kêu gọi Hamas trả tự do cho tất cả các con tin và chấm dứt các cuộc tấn công bằng tên lửa vào Israel. Họ cũng lên án các cuộc tấn công của Israel nhằm vào người Palestine ở Bờ Tây, điều mà các Giám mục lưu ý không thu hút được nhiều sự chú ý trong phạm vi công cộng.

Vào tháng 1, cả các Giám mục Công giáo Ireland lẫn Giáo hội Ireland đều đưa ra một tuyên bố nói rằng họ “đáng lo ngại và đau buồn” khi chứng kiến những người biểu tình và cảnh sát Ireland đụng độ với những người xin tị nạn – nhiều người trong số họ đến từ Ukraine – trong nước.

Trong tuyên bố vào Chúa Nhật Lễ Lá, Đức Tổng Giám mục Martin lưu ý rằng các Kitô hữu kỷ niệm Tuần Thánh khi người Hồi giáo tiếp tục tháng chay Ramadan của họ và khi người Do Thái chuẩn bị cử hành Lễ Vượt Qua.

“Không có thời điểm nào tốt hơn để mọi người thuộc mọi truyền thống đức tin đoàn kết trong lời kêu gọi lớn lao cho hòa bình, công lý và phẩm giá cho tất cả mọi người”, Đức Tổng Giám mục Martin nói.

“Chúng ta là một dân tộc Phục sinh, điều đó có nghĩa là chúng ta sống không chỉ với niềm hy vọng về sự cứu rỗi của chính mình mà còn trong sự nhận thức về trách nhiệm chung của chúng ta trong việc bảo vệ nhân loại và hoạt động vì tự do và sự hưng thịnh của tất cả mọi người”, Đức Tổng Giám mục Martin nói.

“Các nghi lễ Tuần Thánh và Lễ Phục Sinh sắp tới sẽ được cử hành tại các Giáo xứ trên khắp Ireland và tôi khuyến khích mọi người hãy nỗ lực đặc biệt trong năm nay để tham dự một số hoặc tất cả những nghi lễ này, liên kết chúng ta với sự đau khổ của Chúa Giêsu và kết nối những lời cầu nguyện của chúng ta với thực tế về sự đau khổ đang diễn ra trên thế giới hiện nay”, Đức Tổng Giám mục Martin nói.

“Sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô nhắc nhở chúng ta rằng bạo lực, hận thù và chia rẽ không chiến thắng được, nhưng quyết định cuối cùng thuộc về ‘Vua Tình Yêu’, Đấng đã hiến mạng sống vì chúng ta trên Đồi Can-vê”, Đức Tổng Giám mục Martin nói.

Minh Tuệ (theo Crux)

 

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube