Đức Tổng Giám mục Gallagher đến thăm Philippines nhằm thúc đẩy hòa bình

Đức Tổng Giám mục Gallagher và Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr (Ảnh: Vatican News)

Đức Tổng Giám mục Gallagher và Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr (Ảnh: Vatican News)

Vào ngày thứ hai của chuyến thăm Philippines, Ngoại Trưởng Vatican đã gặp gỡ Tổng thống Marcos Jr và Bộ trưởng Ngoại giao.

Chào đón Đức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher tại Phủ Tổng thống Malacañang ở Manila, Tổng thống Ferdinand Marcos Jr nói: “Chúng tôi không chỉ là một quốc gia Công giáo mà còn là một quốc gia mang đậm nét Công giáo”.

Ngoại trưởng Vatican đã đến Philippines từ ngày 1 tháng 7 và sẽ ở lại quốc gia Đông Nam Á này cho đến ngày 5 tháng 7. “Chúng tôi đã tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Vatican trong nhiều năm nay”, Tổng thống Marcos Jr cho biết thêm.

Trật tự quốc tế dựa trên luật pháp

Trước cuộc gặp gỡ với Tổng thống Marcos vào sáng hôm thứ Ba, Đức Tổng Giám mục Gallagher đã được Enrique Manalo, Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Philippines tiếp đón. Họ đã thảo luận các vấn đề chung liên quan đến Philippines và Tòa Thánh.

Bày tỏ cam kết chắc chắn của Philippines trong việc duy trì trật tự quốc tế dựa trên luật pháp, Bộ trưởng Ngoại giao Philippines cho biết: “Chúng tôi ghi nhận sự đóng góp của Tòa Thánh trong việc thúc đẩy hòa bình, nhân quyền và sự hợp tác liên quan đến sự phát triển trên toàn thế giới”.

Đức Tổng Giám mục Gallagher và Ngoại trưởng Philippines Enrique Manalo (Ảnh: Vatican News)

Đức Tổng Giám mục Gallagher và Ngoại trưởng Philippines Enrique Manalo (Ảnh: Vatican News)

Các giá trị chung

Đức Tổng Giám mục Gallagher lưu ý rằng Tòa Thánh đánh giá cao mối quan hệ của mình với quốc gia Đông Nam Á này “vì sự đóng góp rất có ý nghĩa mà người dân Philippines, với tư cách là các tín hữu Công giáo, trên toàn thế giới thực hiện cho sự thịnh vượng của Giáo hội Công giáo và nhiều cộng đồng của chúng ta”.

Các tín hữu Công giáo Philippines, Đức Tổng Giám mục Gallagher cho biết thêm, “là những tác nhân tuyệt vời cho việc truyền giáo và chia sẻ Tin Mừng”.

Đức Tổng Giám mục Gallagher lưu ý rằng các ưu tiên của Tòa Thánh vào thời điểm này đó là “rõ ràng có quá nhiều xung đột trên thế giới ngày nay và sự cần thiết cần phải thúc đẩy hòa bình thông qua đối thoại và đàm phán”.

“Chúng tôi tin rằng trong nhiều khía cạnh này, Tòa Thánh và Cộng hòa Philippines có cùng giá trị, cùng tầm nhìn về mọi thứ, và do đó chúng tôi cũng sẽ có thể cộn tác cùng với nhau trong tương lai”, Đức Tổng Giám mục Gallagher nói.

Chương trình chuyến viếng thăm

Chương trình chuyến viếng thăm của Đức Tổng Giám mục Gallagher tới Philippines bao gồm chuyến viếng thăm vào ngày 3 tháng 7 tới Malaybalay, thuộc vùng Bắc Mindanao, để tham gia phiên họp toàn thể của Hội đồng Giám mục Công giáo Philippines.

Ngày hôm sau, ngày 4 tháng 7, cùng với các Giám mục, vị Giám chức sẽ cử hành Thánh lễ tại Tu viện Chúa Hiển Dung ở Malaybalay.

Cuối cùng, vào thứ Sáu, ngày 5 tháng 7, Đức Tổng Giám mục Gallagher dự kiến ​​sẽ tham gia hội nghị tại Viện Dịch vụ Đối ngoại, liên kết với Bộ Ngoại giao, ở Manila.

Thiên Ân (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube