Đức Thánh Cha sẽ cử hành nghi thức Thứ Năm Tuần Thánh trong nhà tù dành cho các nữ tù nhân

(Ảnh: OSSERVATORE ROMANO / AFP)

(Ảnh: OSSERVATORE ROMANO / AFP)

Như đã làm kể từ khi bắt đầu Triều đại Giáo hoàng của mình, Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ cử hành Thứ Năm Tuần Thánh với những người bị cầm tù.

Vào ngày 28 tháng 3 năm 2024, Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ đến thăm khu vực dành cho các nữ tù nhân của khu phức hợp nhà tù Rebibbia ở Rôma để cử hành Thánh lễ Tiệc Ly, Phủ Giáo hoàng đã công bố vào ngày 6 tháng 3. Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ các tù nhân và nhân viên của nhà tù này, nơi mà ngài cũng đã đến thăm vào năm 2015.

Kể từ đầu Triều đại Giáo hoàng của mình, Đức Thánh Cha đã cử hành Thánh lễ Tiệc Ly vào mỗi Thứ Năm Tuần Thánh với những người thiệt thòi hoặc bị gạt ra bên lề xã hội. Vào năm 2015, Đức Thánh Cha đã đến thăm nhà tù Rebibbia và rửa chân cho một số tù nhân, trong đó có một người chuyển giới, như một phần của nghi thức truyền thống trong ngày lễ này.

Đức Thánh Cha Phanxicô thực hiện nghi thức rửa chân tại nhà tù vào Thứ Năm Tuần Thánh năm 2019 (Ảnh: AFP)

Đức Thánh Cha Phanxicô thực hiện nghi thức rửa chân tại một nhà tù vào Thứ Năm Tuần Thánh năm 2019 (Ảnh: AFP)

Dự kiến Đức Thánh Cha sẽ cử hành Thánh lễ vào lúc 4 giờ chiều tại nhà tù nằm phía đông bắc Rôma này, nơi ngài sẽ cử hành Thánh lễ nhưng không được phát sóng trực tiếp. Vào buổi sáng, Đức Thánh Cha sẽ cử hành Thánh lễ Truyền Dầu tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô ở Vatican.

Truyền thống của Đức Thánh Cha Phanxicô

Nghi thức Thứ Năm Tuần Thánh này mô phỏng lại cử chỉ được thực hiện bởi Chúa Giêsu, Đấng rửa chân cho các môn đệ trong Bữa Tiệc Ly.

Vào năm 2016, Đức Thánh Cha đã yêu cầu Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích minh định về nghi thức rửa chân, vốn cho đến thời điểm đó vẫn được quy định dành cho nam giới, ngay cả khi điều này đã không được thực hành ở nhiều nơi. Trước đó, chính Đức Thánh Cha đã phá vỡ quy tắc này, ngài đã quyết định cho phép tất cả các Linh mục rửa chân cho tất cả các thành viên của “Dân Chúa”, bất kể giới tính của họ.

Vào Thứ Năm Tuần Thánh năm 2020, trong đại dịch Covid-19, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chia sẻ một bài giảng ủng hộ các tù nhân tại nhà tù Rebibbia sau khi một cuộc nổi dậy nổ ra trong nhà tù. Đức Thánh Cha đã kêu gọi chính phủ Ý chống lại tình trạng quá tải trong nhà tù. Năm 2021, Đức Thánh Cha đã tiếp đón một nhóm tù nhân từ nhà tù này. Sau cuộc gặp với Đức Thánh Cha, các tù nhân đã có thể đến thăm Bảo tàng Vatican.

Đức Thánh Cha đã thực hiện nhiều chuyến viếng thăm các nhà tù khác ở Rôma và vùng Lazio (Regina Coeli, Casal del Marmo, Paliano, Velletri và Civitavecchia) để cử hành Thánh lễ Thứ Năm Tuần Thánh.

Đức Thánh Cha cũng đã đến thăm một trung tâm dành cho người khuyết tật vào năm 2014 và một trung tâm tị nạn vào năm 2016. Năm 2021, Đức Thánh Cha đã gây bất ngờ khi cử hành Thánh lễ Tiệc Ly tại căn hộ của Đức Hồng Y Angelo Becciu. Vài tháng trước đó, vào tháng 9 năm 2020, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chấp nhận đơn từ nhiệm của Đức Hồng y Becciu do dính líu đến cái gọi là vụ “tòa nhà ở London”.

Minh Tuệ (theo Aleteia)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube