
Đức Thánh Cha Phanxicô chào đón đám đông sau thông điệp Giáng sinh và phép lành “Urbi et orbi” (cho thành phố và thế giới) từ ban công trung tâm của Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô tại Vatican vào ngày 25 tháng 12 năm 2021 (Ảnh: CNS / Paul Haring)
Hôm thứ Tư, Đức Thánh Cha Phanxicô đã kêu gọi các Giám mục Công giáo Á Châu, hiện đang quy tụ tại Thái Lan, hãy phân định xem Chúa Thánh Thần đang nói gì với họ.
Đánh dấu kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Liên Hội đồng Giám mục Á Châu (FABC), hơn 150 Giám mục từ hơn 20 quốc gia trong khu vực đang nhóm họp tại Bangkok từ ngày 12 đến 30 tháng 10.
Trong thông điệp video của mình, Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết ngài mong muốn “bằng một cách nào đó được đồng hành với các huynh đệ trong công việc của tình huynh đệ và trao đổi những ý tưởng mà các huynh đệ sẽ thực hiện”.
Đức Thánh Cha Phanxicô nhắn nhủ các Giám mục Á Châu rằng họ phải trả lời câu hỏi về việc Chúa Thánh Thần đang nói gì với các Giáo hội tại Á Châu.
Chủ tịch FABC, Đức Hồng y Charles Maung Bo, cho biết trong một thông báo được công bố trên trang web chính thức của sự kiện: “Tôi nghĩ rằng chiến lược giải thích Chúa Kitô cho mọi nam giới và phụ nữ hiện đại sẽ truyền sang châu Á. Vâng, tôi thực sự tin tưởng đây là Thiên niên kỷ của Châu Á”.
Đức Hồng y Bo, Tổng giám mục Địa phận Yangon, là vị Hồng y đầu tiên đến từ Miến Điện và là một trong số các Giám mục châu Á được coi là sự hiện thân của sự nổi bật ngày càng gia tăng của Giáo hội ở châu Á.
FABC được thành lập vào năm 1970 nhân chuyến Tông du của Đức Giáo hoàng Phaolô VI đến Manila, nơi ngài gặp gỡ 180 Giám mục Công giáo từ khắp châu Á.
Các Giám mục vào thời điểm đó, Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết vào ngày 12 tháng 10, “lưu ý rằng quần chúng đã thức tỉnh từ thuyết định mệnh sang một cuộc sống xứng đáng với con người… các xã hội đa dạng về văn hóa đang thức tỉnh để trở thành một cộng đồng thực sự của các dân tộc”.
“Điều này có nghĩa là Giáo hội ở Châu Á được mời gọi để thực sự trở thành Giáo hội của người nghèo, Giáo hội của những người trẻ, và một Giáo hội đối thoại với các anh chị em người Châu Á thuộc các tín ngưỡng khác”, Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết thêm.
Ngoại trừ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, hầu hết các quốc gia châu Á ngày nay đều là thành viên của FABC, hiện đang quy tụ tại Thái Lan. Hôm thứ Tư, Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết rằng khi cùng nhau quy tụ như vậy, Giáo hội đang “hình thành; Giáo hội đang được củng cố trên cuộc hành trình này”.
Các hoạt động đánh dấu kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, ban đầu được lên kế hoạch vào năm 2020, đã phải hoãn lại vì đại dịch COVID-19.
Cuộc tụ họp hiện đang được tiến hành có chủ đề: “FABC 50: Cùng nhau thực hiện cuộc hành trình với tư cách là các dân tộc Châu Á ‘… và họ đã chọn một con đường khác’” (Mt2:12).
Trong một thông điệp trước đó gửi cho Đức Hồng Y Bo, Đức Thánh Cha Phanxicô ncho biết rằng chủ đề này là “phù hợp nhất” trong bối cảnh rộng lớn hơn của Thượng Hội Đồng về Hiệp hành sắp tới.
“Tôi cầu nguyện để các cuộc thảo luận của đại hội sẽ giúp cho các Giáo hội địa phương của các huynh đệ triển khai, trong sự hiệp nhất đa diện của Dân Chúa, ‘những đường hướng khác nhau’ một cách sáng tạo hầu loan báo niềm vui của Tin Mừng, hình thành nên những thế hệ mới của những người môn đệ truyền giáo, và nỗ lực làm việc để mở rộng Triều đại của Đức Kitô sự thánh thiện, công lý và hòa bình phổ quát”.
Đức Thánh Cha Phanxicô đã kết thúc thông điệp hôm thứ Tư của mình bằng cách ban phép lành cho những người đang quy tụ tại Thái Lan.
Đức Hồng y Luis Antonio Tagle người Philippines, một nhân vật hàng đầu tại Thánh Bộ truyền giảng Phúc Âm cho các Dân tộc của Vatican, sẽ chủ sự Thánh lễ bế mạc vào ngày 30 tháng 10.
Minh Tuệ (theo CNA)