Đức Thánh Cha Phanxicô viết các bài suy niệm cho cuộc đi Chặng Đàng Thánh Giá vào Thứ Sáu Tuần Thánh

Chặng Đàng Thánh Giá tại Đấu trường La Mã ở Rôma, ngày 15 tháng 4 năm 2022 (Ảnh: Courtney Mares/CNA)

Chặng Đàng Thánh Giá tại Đấu trường La Mã ở Rôma, ngày 15 tháng 4 năm 2022 (Ảnh: Courtney Mares/CNA)

Lần đầu tiên trong Triều đại Giáo hoàng kéo dài 11 năm của mình, Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ viết những bài suy niệm thiêng liêng cá nhân của mình cho Via Crucis (Chặng Đàng Thánh Giá) vào Thứ Sáu Tuần Thánh trong bối cảnh ấn tượng của Đấu trường La Mã lịch sử ở Rôma.

Buổi suy niệm sẽ dựa trên chủ đề “Cầu nguyện với Chúa Giêsu trên Con Đường Thập Giá”. Đức Thánh Cha sẽ viết một bài suy niệm riêng cho mỗi chặng, “tập trung vào những gì Chúa Giêsu đã trải qua vào thời điểm đó”, Văn phòng Báo chí Tòa Thánh thông báo.

Vatican News nhận thấy rằng quyết định của Đức Thánh Cha viết các bài suy niệm của riêng ngài trong năm nay phù hợp với chiều kích thiêng liêng của Năm Cầu nguyện, thời gian suy tư mà Đức Thánh Cha đã kêu gọi để chuẩn bị cho Năm Thánh 2025.

Năm 1985, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã bài bắt đầu truyền thống ủy thác việc viết các suy tư Chặng Đàng Thánh Giá Thứ Sáu Tuần Thánh cho các cá nhân và các nhóm khác nhau. Nhưng ngài đã phá vỡ truyền thống này khi đích thân viết những suy tư của riêng mình cho Năm Thánh 2000. Đức nguyên Giáo Hoàng Bênêđíctô XVI đã tiếp tục truyền thống này trong suốt Triều đại Giáo hoàng của ngài.

Bối cảnh của Chặng Đàng Thánh Giá do Đức Giáo hoàng chủ sự rất giàu lịch sử và có ý nghĩa đặc biệt đối với các Kitô hữu ở Rôma.

(Ảnh: Antoine Mekary | ALETEIA)

(Ảnh: Antoine Mekary | ALETEIA)

Đấu trường La Mã, còn mang tên Nhà hát vòng tròn Flavian, được xây dựng vào thế kỷ thứ I sau Công nguyên dưới thời trị vì của triều đại Flavian. Cấu trúc hình elip khổng lồ nằm ở trung tâm của La Mã cổ đại và được biết đến như một địa điểm diễn ra các trận chiến đấu sĩ, tái hiện quân sự và các tác phẩm kịch tính.

Truyền thống cho rằng đông đảo các Kitô hữu tiên khởi đã chịu phúc tử đạo tại Đấu trường La Mã. Mặc dù bằng chứng khảo cổ học về Đấu trường La Mã là nơi diễn ra các cuộc tử đạo còn khan hiếm, nhưng nhà hát vòng tròn cổ đại lớn nhất thế giới vẫn giữ một vị trí trung tâm trong tâm tưởng của người Kitô hữu, đóng vai trò là biểu tượng của cuộc đàn áp Giáo hội sơ khai.

Năm 1750, Đức Giáo hoàng Benedict XIV đã cho dựng một cây Thánh giá lớn và 14 Chặng Đàng Thánh Giá ở đó; vào năm 1756, ngài đã cung hiến nơi này để tưởng nhớ Cuộc khổ nạn của Chúa Kitô và các vị tử đạo. Truyền thống này kéo dài suốt một thế kỷ cho đến khi nước Ý thống nhất vào năm 1861, khi Giáo hội mất quyền chủ quyền tạm thời đối với thành phố Rôma.

Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII đã chủ sự cuộc đi Chặng Đàng Thánh Giá tại Đấu trường La Mã một lần vào năm 1959. Nhưng phải đến năm 1964 với Đức Giáo Hoàng Phaolô VI, việc cử hành này mới trở thành một phần cố định trong hành trình Tuần Thánh của Đức Giáo Hoàng.

Trong những năm qua, Đức Thánh Cha Phanxicô đã giao phó các bài suy niệm cho các nhóm và cá nhân khác nhau suy tư về một loạt các chủ đề như chiến tranh và hòa bình, di cư và trải nghiệm của những người bị giam giữ.

Cuộc đi Chặng Đàng Thánh Giá năm ngoái tập trung vào chủ đề “Tiếng nói hòa bình trong một thế giới đang lâm cảnh chiến tranh”, kết hợp những chứng từ của các nạn nhân của bạo lực mà Đức Thánh Cha Phanxicô đã gặp gỡ trong các chuyến Tông du quốc tế của ngài hơn 10 năm qua.

Toàn văn bài suy niệm sẽ được cung cấp vào sáng thứ Sáu trước cuộc đi Chặng Đàng Thánh Giá, bắt đầu lúc 9:15 tối theo giờ Rôma.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube