Đức Thánh Cha Phanxicô: Việc chuẩn bị cho đời sống hôn nhân Công giáo là một ‘nghĩa vụ công bằng’ trong tài liệu dành cho các Giáo phận

(Ảnh: L'OSSERVATORE ROMANO)

(Ảnh: L’OSSERVATORE ROMANO)

Việc chuẩn bị đầy đủ để lãnh nhận Bí tích Hôn phối là một vấn đề công bằng trong Giáo hội Công giáo, Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết trong một tài liệu mới của Vatican dành cho các Linh mục và các Giáo phận làm việc với các cặp đã đính hôn.

“Do đó, trước hết, có bổn phận phải đồng hành với tinh thần trách nhiệm với những ai bày tỏ ý định hiệp nhất trong hôn nhân, để họ có thể được sự bảo vệ khỏi những tổn thương của sự chia ly và không bao giờ đánh mất niềm tin vào tình yêu”, Đức Thánh Cha nói trong lời nói đầu của “Hành trình trang bị cho đời sống hôn nhân”, được công bố vào ngày 15 tháng 6.

Tập sách dày 97 trang, được biên soạn bởi Thánh Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, là một công cụ mục vụ dành cho các Giám mục, Linh mục, các cặp vợ chồng và những người đang phục vụ trong lĩnh vực mục vụ gia đình.

Tài liệu “là một món quà và đó là một nhiệm vụ”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói, đồng thời nhấn mạnh rằng nó đưa ra những chỉ dẫn nên được điều chỉnh cho phù hợp với các nền văn hóa và các tình huống cụ thể, thay vì được coi là “những công thức ma thuật”.

Trong phần lời nói đầu của mình, Đức Thánh Cha Phanxicô lưu ý sự chuẩn bị kéo dài nhiều năm của Giáo hội cho các ứng viên hướng đến thiên chức Linh mục và đời sống tu trì, và việc chuẩn bị cho đời sống hôn nhân đôi khi chỉ kéo dài vài tuần lễ.

“Do đó, trách nhiệm công bằng đối với Giáo hội Mẹ là dành thời gian và sức lực để trang bị cho những người được Thiên Chúa mời gọi thực hiện sứ mạng cao cả trong đời sống gia đình”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Tài liệu hiện có sẵn bằng tiếng Ý và sẽ sớm được phát hành bằng các ngôn ngữ khác, Vatican cho biết. Nó được cấu trúc trong ba giai đoạn: chuẩn bị cho đời sống hôn nhân, cử hành lễ cưới, và đồng hành trong những năm đầu tiên của đời sống hôn nhân.

“Trong mọi thời đại, Giáo hội được mời gọi để loan báo một sự mới mẻ, đặc biệt là cho những người trẻ, vẻ đẹp và sự dồi dào của ân sủng chứa đựng trong Bí tích hôn nhân và trong đời sống gia đình vốn tuôn trào từ đó”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Đức Thánh Cha lưu ý rằng các cặp vợ chồng đã kết hôn chiếm phần lớn tín hữu Công giáo và thường là trụ cột trong đời sống Giáo xứ, các nhóm thiện nguyện, và các phong trào và hiệp hội Công giáo.

“Cũng có một cảm giác về sự công bằng vốn sẽ cổ võ chúng ta. Giáo hội là một người mẹ, và một người mẹ không chơi những trò yêu thích giữa các con của mình. Giáo hội không đối xử với họ bằng sự phân biệt; Giáo hội dành cho tất cả mọi người sự quan tâm như nhau, cùng một sự quan tâm, cùng một lúc”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

“Việc dành thời gian là dấu chỉ của tình yêu: nếu chúng ta không dành thời gian cho một người thì đó là dấu chỉ cho thấy chúng ta không yêu họ”.

Các cặp vợ chồng là “những người bảo vệ sự sống”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói, và đồng thời chỉ ra rằng “chính từ các gia đình mà những ơn gọi trở thành Linh mục và ơn gọi sống đời sống thánh hiến được sinh ra; và chính các gia đình tạo nên kết cấu của xã hội và ‘hàn gắn những giọt nước mắt’ bằng sự kiên nhẫn và hy sinh hàng ngày”.

Có một sự lo ngại, Đức Thánh Cha Phanxicô giải thích, rằng nếu việc chuẩn bị cho đời sống hôn nhân chỉ mang tính hình thức và hời hợt, các cặp đôi sẽ có nguy cơ cử hành một cuộc hôn nhân vô hiệu, hoặc có nền tảng quá yếu để có thể chống chọi với những khủng hoảng không thể tránh khỏi.

“Những thất bại này mang theo sự đau khổ nghiêm trọng và để lại những vết thương lòng sâu sắc trong lòng người. Họ trở nên vỡ mộng, cay đắng và trong những trường hợp đau đớn nhất, thậm chí là không còn tin vào ơn gọi yêu thương do chính Thiên Chúa ghi khắc trong trái tim con người”, Đức Thánh Cha nói.

Thánh Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống cho biết tập sách chuẩn bị cho đời sống hôn nhân là một sáng kiến nhằm đánh dấu Năm Gia đình Amoris Laetitia, được dành riêng để làm sâu sắc thêm việc tiếp cận mục vụ với các gia đình. Năm Gia đình đánh dấu kỷ niệm 5 năm Amoris Laetitia, Tông Huấn của Đức Thánh Cha Phanxicô về tình yêu thương trong gia đình. Nó sẽ bế mạc vào ngày 26 tháng 6, với Đại hội Gia đình Thế giới lần thứ 10 tại Rôma.

Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết ngài hy vọng rằng một tài liệu khác sẽ sớm được xuất bản dành riêng cho những người đàn ông và phụ nữ “đã trải qua sự thất bại trong hôn nhân và đang sống trong một sự kết hợp mới hoặc tái hôn dân sự”.

Giáo hội muốn đồng hành với những cặp vợ chồng này “để họ không cảm thấy bị bỏ rơi và có thể tìm thấy những nơi của sự chào đón và giúp đỡ, dễ tiếp cận và đậm đà tình huynh đệ, trong việc phân định và tham gia vào các cộng đồng”, Đức Thánh Cha Phanxicô viết.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết