Đức Thánh Cha Phanxicô: ‘Tiền bạc, quyền lực, thú vui có thể nô dịch chúng ta’

Đức Thánh Cha Phanxicô vẫy tay chào đám đông tụ tập tại Quảng trường Thánh Phêrô để nghe bài chia sẻ trong giờ Kinh Truyền Tin của ngài vào Chúa Nhật, ngày 9 tháng 6 năm 2024 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô vẫy tay chào đám đông tụ tập tại Quảng trường Thánh Phêrô để nghe bài chia sẻ trong giờ Kinh Truyền Tin của ngài vào Chúa Nhật, ngày 9 tháng 6 năm 2024 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Hôm Chúa nhật, Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi mọi người hãy suy ngẫm xem liệu họ có đang hy sinh sự thanh thản và tự do của mình để làm nô lệ cho tiền bạc, quyền lực và thú vui hay không.

Phát biểu trong bài diễn văn trong giờ Kinh Truyền Tin vào ngày 9 tháng 6, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người suy ngẫm về những cám dỗ có thể giam cầm chúng ta và sự tự do được tìm thấy trong Chúa Kitô.

“Nếu chúng ta để mình bị tác động bởi việc theo đuổi thú vui, quyền lực, tiền bạc hoặc sự đồng thuận, chúng ta sẽ trở thành nô lệ cho những thứ này”, Đức Thánh Cha nói.

“Thay vào đó, nếu chúng ta để cho tình yêu được Thiên Chúa ban cho một cách nhưng không tràn ngập và mở rộng quả tim của chúng ta, và nếu chúng ta để cho tình yêu ấy tràn ngập một cách thanh thoát bằng cách trao ban cho người khác bằng cả con người mình mà không sợ hãi hay so đo tính toán thì chúng ta sẽ lớn lên trong sự tự do và lan tỏa hương thơm tốt đẹp của nó xung quanh chúng ta nơi quê hương đất nước, trong gia đình và trong các cộng đồng của chúng ta”, Đức Thánh Cha nói.

Trong bài phát biểu từ cửa sổ Điện Tông Tòa tại Vatican, Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh nhiều cách thức mà trong đó “Chúa Giêsu là một người tự do”.

Chúa Giêsu không làm nô lệ cho sự giàu sang, nhưng đã đón nhận “một cuộc sống nghèo khó đầy bấp bênh, sẵn sàng chăm sóc những người bệnh tật đau yếu và bất cứ ai đến xin Ngài giúp đỡ mà không bao giờ đòi hỏi đền đáp bất cứ điều gì”.

“Chúa Giêsu tự do về quyền lực”, Đức Thánh Cha chia sẻ thêm. “Thật vậy, mặc dù đã kêu gọi nhiều người theo mình, nhưng Chúa Giêsu không bao giờ bắt buộc ai phải làm như vậy, cũng như không bao giờ tìm kiếm sự ủng hộ của những kẻ quyền thế, nhưng luôn đứng về phía những kẻ hèn mọn nhất, dạy các môn đệ của mình cũng làm như vậy”.

Chúa Giêsu cũng không cần “sự nổi tiếng và được đón nhận, và chính vì lý do này, Ngài không bao giờ từ bỏ việc nói sự thật”, Đức Thánh Cha nói.

Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh rằng Chúa Giêsu không bao giờ từ bỏ việc nói lên sự thật “ngay cả khi phải trả giá bằng việc không được người ta cảm thông hoặc trở nên không được yêu mến – thậm chí đến mức phải chịu chết trên thập giá”. Đức Thánh Cha cũng chia sẻ thêm rằng Chúa Giêsu không để mình “bị đe dọa, bị mua chuộc hoặc bị nhơ nhuốc bởi bất cứ điều gì hoặc bất cứ ai”.

Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi mọi người dành chút thời gian suy ngẫm về “sự tự do này của Chúa Giêsu”, và sau đó kiểm điểm lương tâm của họ xem liệu có bất kỳ lĩnh vực nào trong cuộc sống mà họ “bị giam cầm bởi những chuyện hoang đường của tiền bạc, quyền lực và thành công hay không”.

Sau khi hướng dẫn đám đông tụ tập tại Quảng trường Thánh Phêrô trong giờ Kinh Truyền Tin bằng tiếng Latinh, Đức Thánh Cha đã đưa ra lời kêu gọi nhiệt thành cho hòa bình ở Thánh địa, đồng thời mời gọi mọi người cầu nguyện cho các cuộc đàm phán ngừng bắn và kêu gọi cộng đồng quốc tế đảm bảo rằng viện trợ nhân đạo sẽ đến được với những người đang cần được giúp đỡ nhất.

Trong bài chia sẻ trong giờ KinhTruyền Tin vào ngày 9 tháng 6, Đức Thánh Cha Phanxicô đã mời gọi mọi người cầu nguyện cho những người đang đau khổ ở Myanmar và Ukraine, đồng thời gửi lời cảm ơn đặc biệt tới một số người Ukraine đang vẫy cờ trong đám đông (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Trong bài chia sẻ trong giờ KinhTruyền Tin vào ngày 9 tháng 6, Đức Thánh Cha Phanxicô đã mời gọi mọi người cầu nguyện cho những người đang đau khổ ở Myanmar và Ukraine, đồng thời gửi lời cảm ơn đặc biệt tới một số người Ukraine đang vẫy cờ trong đám đông (Ảnh: Truyền thông Vatican)

 Đức Thánh Cha Phanxicô cũng mời gọi mọi người cầu nguyện cho những người đang đau khổ ở Myanmar và Ukraine, đồng thời gửi lời cảm ơn đặc biệt đến một số người Ukraine đang vẫy cờ trong đám đông.

“Nguyện xin Đức Trinh Nữ Maria giúp chúng ta sống và yêu thương như Chúa Giêsu đã dạy chúng ta, trong sự tự do của con cái Thiên Chúa”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube