Đức Thánh Cha Phanxicô: 'Thiên Chúa muốn có một mối tương quan yêu thương với chúng ta'

Đức Thánh Cha Phanxicô đọc diễn văn của mình với Angelus tại Vatican, ngày 1 tháng 8 năm 2021 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô trong giờ nguyện Kinh Truyền Tin tại Vatican, ngày 1 tháng 8 năm 2021 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Hôm Chúa nhật, Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ rằng Thiên Chúa muốn chúng ta “vượt ra ngoài logic của những lợi ích và sự tính toán” và bước vào mối tương quan yêu thương với Ngài.

Trong bài chia sẻ trong giờ nguyện Kinh Truyền Tin hôm 1 tháng 8, Đức Thánh Cha chia sẻ rằng người Công giáo được kêu gọi trưởng thành trong đức tin, bỏ lại đằng sau những tư lợi.

“Chúng ta không thể tự mình làm điều này. Nhưng Thiên Chúa muốn có một mối tương quan yêu thương với chúng ta: trước những điều chúng ta đón nhận và thực hiện, Ngài vẫn luôn hiện diện yêu thương. Hãy bước vào mối tương quan với Ngài vượt ra ngoài logic của những lợi ích và sự tính toán”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

cq5dam.web.800.800 (2) cq5dam.web.800.800

Trong bài chia sẻ trong giờ nguyện Kinh Truyền Tin của mình, Đức Thánh Cha đã suy tư về bài đọc Tin Mừng trong ngày, Gioan 6: 24-35, trong đó một đám đông tìm đến với Chúa Giêsu sau phép lạ hóa bánh ra nhiều.

Đức Thánh Cha lưu ý rằng Chúa Giêsu nói với đám đông dân chúng rằng họ đang tìm kiếm Ngài “không phải vì các người đã thấy những dấu chỉ mà là vì các người đã được ăn no nê”.

Đức Thánh Cha nói: “Đây là câu hỏi đầu tiên chúng ta có thể tự hỏi: tại sao chúng ta tìm kiếm Thiên Chúa? Tại sao chúng ta tìm kiếm Thiên Chúa? Đâu là động lực cho đức tin của tôi, cho đức tin của chúng ta? Chúng ta cần phải phân biệt điều này bởi vì trong số rất nhiều cám dỗ mà chúng ta gặp phải trong cuộc sống, có một cám dỗ mà chúng ta có thể gọi là cám dỗ sùng bái ngẫu tượng”.

“Đó là điều thúc đẩy chúng ta tìm kiếm Thiên Chúa, để giải quyết những vấn đề của mình, để có được, nhờ Ngài, những gì chúng ta không thể tự mình có được, chỉ vì tư lợi”.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã đưa ra bài phát biểu được phát trực tiếp tại cửa sổ nhìn ra Quảng trường Thánh Phêrô khi ngài tiếp tục hồi phục sức khỏe sau ca phẫu thuật ruột kết. Vị Giáo hoàng 84 tuổi bắt đầu đọc với một giọng mạnh mẽ, dừng lại một lúc để ho, sau đó tiếp tục những suy tư của mình.

Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh rằng những người có “đức tin chưa trưởng thành” đã ưu tiên nhu cầu của bản thân trước mối tương quan của họ với Thiên Chúa.

“Việc trình bày nhu cầu của chúng ta với lòng lành của Thiên Chúa là đúng đắn”, Đức Thánh Cha nói, “nhưng Thiên Chúa, Đấng hành động vượt xa sự mong đợi của chúng ta, trước hết muốn sống với chúng ta trong mối tương quan yêu thương. Và tình yêu đích thực là không vụ lợi, đó là sự tự do: một tình yêu không muốn nhận lại một ân huệ”.

Đức Thánh Cha nhắc lại rằng trong bài đọc Tin Mừng, đám đông hỏi Chúa Giêsu: “Chúng tôi phải làm gì để gọi là làm việc của Thiên Chúa?”. Đức Thánh Cha cho biết rằng dường như dân chúng đang hỏi Chúa Giêsu về việc làm thế nào để vượt ra khỏi đức tin tư lợi để có được đức tin đẹp lòng Thiên Chúa.

“Và Chúa Giêsu đã chỉ đường: Ngài trả lời rằng ‘công việc của Thiên Chúa là các ngươi hãy tin vào Đấng Ngài sai đến’, tức là chính Ngài, Chúa Giêsu Kitô”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

“Đó không phải là thêm vào các thực hành tôn giáo hoặc tuân theo các giới luật đặc biệt; mà đó chính là việc chào đón Chúa Giêsu, đó chính là việc chào đón Ngài vào cuộc sống của chúng ta, sống câu chuyện tình yêu với Ngài. Chính Ngài sẽ thanh tẩy đức tin của chúng ta”.

Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết rằng điều này không chỉ áp dụng cho mối tương quan với Thiên Chúa mà còn cho các mối quan hệ xã hội.

“Khi trước hết chúng ta tìm kiếm sự thỏa mãn các nhu cầu của mình, chúng ta có nguy cơ lợi dụng người khác và khai thác các tình huống cho mục đích của riêng mình. Đã bao nhiêu lần chúng ta nghe một người nói rằng ‘Nhưng điều này lợi dụng người khác rồi lại quên họ’? Việc lợi dụng người khác vì lợi ích của riêng mình: điều đó thật tệ hại. Và một xã hội đặt lợi ích thay vì con người làm trung tâm là một xã hội không tạo ra sự sống”, Đức Thánh Cha Phanxicô nhận xét.

“Lời mời gọi của Phúc Âm đó là: thay vì chỉ quan tâm đến bánh vật chất nuôi sống chúng ta, chúng ta hãy đón nhận Chúa Giêsu như bánh ban sự sống, và bắt đầu từ tình bạn của chúng ta với Ngài, hãy học cách yêu thương nhau. Tự do và không tính toán. Tình yêu trao đi một cách tự do không toan tính, không lợi dụng người khác, cho đi nhưng không, quảng đại, hào hiệp cao cả”.

cq5dam.web.800.800 (3) cq5dam.web.800.800 (4)

Sau giờ nguyện Kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chào đón các nhóm thanh thiếu niên tập trung tại Quảng trường đến từ các vùng khác nhau của Ý.

Đức Thánh Cha Phanxicô cũng đã hoan nghênh những người hành hương đến từ Peru, đồng thời lưu ý rằng đất nước Mỹ Latinh giờ đây đã có tân Tổng thống Pedro Castillo.

“Tôi nhìn thấy một số lá cờ của Peru và tôi chào đón anh chị em, những người dân Peru, giờ đây đã có tân Tổng thống. Nguyện xin Thiên Chúa luôn luôn ban nhiều ơn lành xuống trên đất nước của anh chị em”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Cuối cùng, Đức Thánh Cha Phanxicô cầu chúc những người hành hương một tháng Tám an lành, đồng thời nhận xét rằng hiện tại thời tiết ở Rome đang ấm áp.

“Cầu chúc tất cả mọi người một ngày Chúa nhật vui tươi và một tháng 8 an lành … Xin đừng quên cầu nguyện cho tôi. Chúc anh chị em bữa trưa vui vẻ và chào tạm biệt anh chị em!”.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết