10 năm sau lời kêu gọi hòa bình của Đức Thánh Cha Phanxicô, Đức Thượng phụ Đại kết của Constantinople, và các nhà lãnh đạo Israel và Palestine, Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ kỷ niệmsự kiện mang tính lịch sử và đồng thời đưa ra lời kêu gọi hòa bình khác khi cuộc chiến ở Thánh địa vẫn tiếp diễn.
Lời cầu nguyện hòa bình với Đức Thánh Cha Phanxicô, Đức Thượng phụ Đại kết, và các nhà lãnh đạo Israel và Palestine tại Vườn Vatican vào ngày 8 tháng 6 năm 2014 (Ảnh: Vatican News)
Cách đây 10 năm trước, Đức Thánh Cha Phanxicô đã đưa ra lời kêu gọi hòa bình mang tính lịch sử tại Thánh địa trong Vườn Vatican. 10 năm trôi qua, khi chiến tranh tàn phá khu vực, Đức Thánh Cha đã quyết định tiếp tục lời kêu gọi của mình bằng một cử chỉ quan trọng.
Tuy nhiên, lễ tưởng niệm sẽ diễn ra ở cùng một địa điểm và cùng một ngày, giữa một khung cảnh hoàn toàn tàn khốc, Giám đốc Văn phòng Báo chí Tòa Thánh, ông Matteo Bruni, xác nhận.
Vào ngày 8 tháng 6 năm 2014, Đức Thánh Cha Phanxicô, Tổng thống lúc bấy giờ của Nhà nước Israel, Shimon Peres, Tổng thống Nhà nước Palestine, Mahmoud Abbas, và Đức Thượng phụ Đại kết của Constantinople, Bartholomew I, đã làm nên lịch sử trong một sự kiện chưa từng có trong đó các nhà lãnh đạo đã trồng một cây ô liu cỏ võ hòa bình và phát biểu trước những người có mặt trong sự kiện tại Vườn Vatican.
Nhân dịp đó, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhắc nhở các Tổng thống rằng thế giới của chúng ta không chỉ “là một di sản được để lại cho chúng ta từ các thế hệ trước”, mà còn “mượn từ thế hệ con cái của chúng ta: con cái của chúng ta mệt mỏi, kiệt sức vì các cuộc xung đột và khao khát bình minh của hòa bình, con cái chúng ta cầu xin chúng ta phá bỏ những bức tường của sự thù hận và bắt đầu con đường đối thoại và hòa bình, để tình yêu và tình bạn sẽ thắng thế”.
Trong bài phát biểu của mình, Đức Thánh Cha cũng tái khẳng định rằng việc kiến tạo hòa bình, “thay vì chiến tranh”, đòi hỏi lòng can đảm.
“Nó đòi hỏi sự can đảm để nói sẵn sàng với sự gặp gỡ và nói không với xung đột: sẵn sàng đối thoại và nói không với bạo lực; sẵn sàng đàm phán và nói không với thù địch; sẵn sàng với việc tôn trọng các thỏa thuận và nói không với các hành vi khiêu khích; sẵn sàng với sự chân thành và nói không với sự dối trá. Tất cả những điều này cần có lòng dũng cảm, sức mạnh và sự kiên trì”.
Chỉ vài tháng trước đó, Đức Thánh Cha cũng đã viếng thăm Thánh Địa, nơi ngài đã thực hiện chuyến hành hương từ ngày 24 đến 26 tháng 5 nhân dịp kỷ niệm 50 năm cuộc gặp gỡ giữa Thánh Giáo hoàng Phaolô VI và Đức Thượng Phụ Đại kết lúc bấy giờ là Athenagoras ở Giêrusalem.
Giờ đây, Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc lại lời kêu gọi hòa bình trên quê hương của Chúa Giêsu hơn bao giờ hết.
Thiên Ân (theo Vatican News)