Đức Thánh Cha Phanxicô nói với giới trẻ: ‘Chúa Kitô đang sống và Ngài muốn các con sống theo cách sống động trọn vẹn!’

Đức Thánh Cha Phanxicô phát biểu trước khoảng 7.000 trẻ em từ khắp nơi trên thế giới tại Đại thính đường Phaolô VI của Vatican vào ngày 6 tháng 11 năm 2023, tại một sự kiện do Bộ Văn hóa và Giáo dục tài trợ với chủ đề “Chúng ta hãy học hỏi từ các bé trai và bé gái” (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô phát biểu trước khoảng 7.000 trẻ em từ khắp nơi trên thế giới tại Đại thính đường Phaolô VI của Vatican vào ngày 6 tháng 11 năm 2023, tại một sự kiện do Bộ Văn hóa và Giáo dục tài trợ với chủ đề “Chúng ta hãy học hỏi từ các bé trai và bé gái” (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Hôm thứ Hai, Đức Thánh Cha Phanxicô đã công bố một thông điệp dành cho giới trẻ kêu gọi họ nhận ra rằng Chúa Kitô ngày nay đang sống và muốn chúng ta sống theo cách sống động trọn vẹn.

“Chúa Kitô đang sống và Ngài muốn các con sống!”, Đức Thánh Cha Phanxicô viết trong bức thư được ký vào ngày 25 tháng 3.

“Trong thế giới ngày nay, bị đánh dấu bởi quá nhiều xung đột và quá nhiều đau khổ, cha nghi ngờ rằng nhiều người trong các con sẽ cảm thấy chán nản. Vì vậy, cùng với các con, cha muốn bắt đầu lời loan báo vốn là nền tảng cho niềm hy vọng của chúng ta và của toàn thể nhân loại: ‘Chúa Kitô đang sống!’”.

Thông điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô đánh dấu 5 năm kể từ khi ngài viết Christus Vivit (“Chúa Kitô đang sống”), Tông Huấn hậu Thượng Hội đồng Giám mục năm 2018 về giới trẻ, đức tin và sự phân định ơn gọi.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã ký bức thư dài 50 trang gửi “tất cả các bạn trẻ Kitô giáo” ở Loreto, Ý, tại Nhà Đức Trinh Nữ Maria nhân dịp Lễ Truyền Tin vào ngày 25 tháng 3 năm 2019, đồng thời gọi Đền thánh Đức Mẹ Loreto là “một nơi đặc biệt nơi những người trẻ có thể đến để tìm kiếm ơn gọi của mình”.

Trong Thông điệp gửi giới trẻ năm 2024, Đức Thánh Cha nói rằng ngài muốn lặp lại với từng người trẻ: “Chúa Kitô đang sống và Ngài yêu các con bằng một tình yêu vô hạn”.

“Tình yêu của Chúa Kitô dành cho các con không bị ảnh hưởng bởi những thất bại hay sai lầm của các con. Ngài đã dành cả cuộc đời mình cho các con nên trong tình yêu dành cho các con, ngài không chờ đợi các con trở nên hoàn hảo. Hãy nhìn đôi tay Chúa Kitô dang rộng trên thập giá và hãy để mình được cứu hết lần này đến lần khác”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

“Hãy bước đi với Chúa Kitô như với một người bạn, chào đón Ngài bước vào cuộc đời các con và để Ngài chia sẻ mọi niềm vui và hy vọng, những vấn đề và những nỗ lực vào thời điểm này trong cuộc sống của các con. Các con sẽ thấy con đường phía trước sẽ trở nên rõ ràng hơn và những khó khăn của các con sẽ bớt nặng nề hơn rất nhiều vì Ngài sẽ cùng với các con chia sớt điều đó. Vì vậy, hãy cầu nguyện hàng ngày với Chúa Thánh Thần, Đấng lôi kéo các con ngày càng sâu hơn vào trái tim của Chúa Kitô, để các con có thể lớn lên trong tình yêu, sự sống và quyền năng của Ngài”.

Đức Thánh Cha cũng khuyến khích các bạn trẻ chia sẻ thông điệp hy vọng này với bạn bè của họ và “làm cho tiếng nói của các con được lắng nghe”.

“Vì các con đã lãnh nhận một sứ mạng lớn lao: làm chứng trước mọi người về niềm vui nảy sinh từ tình bạn với Chúa Kitô”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

“Hãy công bố, không phải bằng lời nói nhưng bằng cuộc sống và trái tim của các con, sự thật rằng Chúa Kitô đang sống! Và bằng cách này, hãy giúp toàn thể Giáo hội đứng dậy và bắt đầu một lần nữa mang thông điệp của Ngài đến cho toàn thể thế giới”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Hoàng Thịnh (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube