Đức Thánh Cha Phanxicô nhận lời mời tham dự hội nghị thượng đỉnh G7 năm 2024

Đức Thánh Cha Phanxicô bắt tay Thủ tướng Ý Giorgia Meloni trong cuộc gặp về gia đình và tỷ lệ sinh đang giảm ở Ý ngày 12 tháng 5 năm 2023 tại Rôma (Ảnh CNS/ Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô bắt tay Thủ tướng Ý Giorgia Meloni trong cuộc gặp về gia đình và tỷ lệ sinh đang giảm ở Ý ngày 12 tháng 5 năm 2023 tại Rôma (Ảnh CNS/ Truyền thông Vatican)

Trong một thông báo bất ngờ vào ngày 26 tháng 4, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni cho biết Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhận lời mời của bà để tham gia hội nghị thượng đỉnh G7 tại vùng Apulia của Ý, từ ngày 13 đến 15 tháng 6.

“Sự hiện diện của ngài mang lại uy tín cho đất nước chúng tôi và cho toàn bộ Nhóm 7. Đây là lần đầu tiên một vị Giáo hoàng tham gia vào công việc của G7”, bà Meloni cho biết.

Vào ngày 1 tháng 1 năm 2024, Ý đảm nhận chức chủ tịch G7 và sẽ giữ vai trò đó cho đến cuối năm nay. Với tư cách là Thủ tướng Ý, nước chủ nhà tổ chức cuộc họp G7, bà Meloni sẽ chủ trì hội nghị thượng đỉnh.

G7 là nhóm quy tụ các nguyên thủ quốc gia hoặc chính phủ của Ý, Canada, Pháp, Đức, Nhật Bản, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ, 7 quốc gia công nghiệp phát triển nhất thế giới. Chủ tịch Ủy ban Châu Âu cùng với 27 quốc gia thành viên cũng sẽ tham gia hội nghị thượng đỉnh.

Tổng thống Joe Biden dự kiến sẽ tham dự cùng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Anh Rishi Sunak và lãnh đạo các nước G7 khác.

Ngoài Đức Thánh Cha Phanxicô, Tổng thống Argentina Javier Milei sẽ là một trong những vị khách không phải là thành viên G7. Đức Thánh Cha đã gặp gỡ ông tại Vatican vào ngày 12 tháng 2.

Đức Thánh Cha Phanxicô có thể sẽ gặp gỡ Tổng thống Biden tại cuộc gặp đó hoặc tại Vatican. Đây sẽ là cuộc gặp thứ hai của họ kể từ khi ông Biden trở thành Tổng thống Hoa Kỳ. Lần gần đây nhất Đức Thánh Cha Phanxicô trò chuyện với ông Biden là vào ngày 22 tháng 10 năm 2023, qua điện thoại, khi Đức Thánh Cha tìm cách thuyết phục ông cố gắng ngăn chặn chiến tranh ở Gaza và tìm ra con đường dẫn đến hòa bình, nhưng vô ích.

Đức Thánh Cha Phanxicô có thể sẽ củng cố lời kêu gọi đó trong cuộc gặp gỡ tiếp theo cũng như thảo luận về cuộc chiến ở Ukraine và cách mang lại hòa bình ở đó.

Văn phòng Báo chí Tòa Thánh hôm thứ Sáu xác nhận rằng Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh G7 trong phiên họp được dành để nói về trí tuệ nhân tạo.

Bà Meloni, 47 tuổi, cảm ơn Đức Thánh Cha Phanxicô, 87 tuổi, vì đã nhận lời mời và đồng thời cho biết: “Đức Thánh Cha sẽ tham dự phiên làm việc của G7, đặc biệt là phần được dành riêng để nói về trí tuệ nhân tạo”. Bà Meloni mô tả A.I. là một trong những thách thức lớn đối với nhân loại ngày nay.

 “Đức Thánh Cha sẽ tham gia vào phiên họp mở rộng vốn cũng dành cho các quốc gia được mời khác, không chỉ với G7”, bà Meloni giải thích.

“Tôi tin rằng sự hiện diện của ngài sẽ góp phần xây dựng khuôn khổ đạo đức và văn hóa cho A.I.”, bà Melonic ho biết thêm.

Bà Meloni đã thông báo về sự tham gia của Đức Thánh Cha Phanxicô trong một thông điệp video, trong đó bà cũng liệt kê các mục sẽ nằm trong chương trình nghị sự của các nhà lãnh đạo hội nghị thượng đỉnh G7. Những vấn đề đó bao gồm: việc hỗ trợ Ukraine và tìm ra con đường dẫn đến hòa bình lâu dài ở đó; ngăn chặn leo thang xung đột ở Trung Đông; giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu; xây dựng mối quan hệ bình đẳng hơn với các nước đang phát triển, đặc biệt là ở Châu Phi; giải quyết cuộc khủng hoảng di cư và chống buôn người; và suy ngẫm về những rủi ro và cơ hội của trí tuệ nhân tạo.

 Liên quan đến nội dung chương trình nghị sự cuối cùng, bà Meloni cho biết bà có ý định đưa tuyên bố của Tòa Thánh “Lời kêu gọi của Rôma về Đạo đức AI” tới sự chú ý của các tham dự viên tham gia G7.

Minh Tuệ (theo America)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube