Đức Thánh Cha Phanxicô nhân Chúa Nhật Lòng Chúa Thương Xót: ‘Sự sống viên mãn’ được ‘thực hiện nơi Chúa Giêsu’

Ảnh Lòng Chúa  Thương Xót được giương cao tại Quảng trường Thánh Phêrô trước giờ giờ Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng của Đức Thánh Cha Phanxicô Regina Caeli vào ngày 7 tháng 4 năm 2024 (Ảnh: ALBERTO PIZZOLI/AFP via Getty Images)

Ảnh Lòng Chúa Thương Xót được giương cao tại Quảng trường Thánh Phêrô trước giờ Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng của Đức Thánh Cha Phanxicô Regina Caeli vào ngày 7 tháng 4 năm 2024 (Ảnh: ALBERTO PIZZOLI/AFP via Getty Images)

Trong giờ Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng vào Chúa Nhật kính Lòng Chúa Thương Xót, Đức Thánh Cha Phanxicô đã lưu ý rằng “sự sống viên mãn” không đến từ việc theo đuổi thú vui nhất thời nhưng được “thực hiện nơi Chúa Giêsu”.

“Để có sự sống”, Đức Thánh Cha nói, “chỉ cần chiêm ngắm Chúa Giêsu chịu đóng đinh và phục sinh, gặp gỡ Người trong các Bí tích và trong lời cầu nguyện, nhận ra rằng Người đang hiện diện, tin tưởng vào Người, để cho mình được ân sủng của Người chạm đến và được gương mẫu của Người hướng dẫn, cảm nghiệm được niềm vui được yêu như Người. Mỗi cuộc gặp gỡ sống động với Chúa Giêsu giúp chúng ta có thêm sức sống”.

Chúa Nhật kinh Lòng Chúa Thương Xót, do Thánh Gioan Phaolô II thiết lập trong Năm Thánh 2000, được cử hành vào Chúa Nhật thứ II Phục Sinh.

Đức Thánh Cha Phanxicô suy tư trong giờ Kinh Lạy Nữ vương Thiên Đàng vào ngày 7 tháng 4 năm 2024 (Ảnh Truyền thông : Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô suy tư trong giờ Kinh Lạy Nữ vương Thiên Đàng vào ngày 7 tháng 4 năm 2024 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô đã suy tư về việc các môn đệ, những người chán nản và tách biệt trong phòng tiệc ly, những người “đang trải qua thời điểm bi thảm nhất trong cuộc đời” để cho thấy việc Chúa Kitô đến với họ là một thời điểm có tính biến đổi sâu sắc, một thời điểm không chỉ tỏ lộ lòng thương xót của Người mà còn có cả những lời hứa hẹn về một sự sống mới.

“Đấng Phục sinh đến với họ và cho họ thấy những vết thương của Người”, Đức Thánh Cha nói. “Chúng là dấu chỉ của sự đau khổ và đau đớn, chúng có thể khơi dậy cảm giác tội lỗi, nhưng với Chúa Giêsu, chúng trở thành nguồn mạch của lòng thương xót và sự tha thứ”.

“Các môn đệ đã tận mắt nhìn thấy và chạm tới sự thật rằng với Chúa Giêsu, sự sống chiến thắng; sự chết và tội lỗi bị đánh bại. Và họ được lãnh nhận hồng ân Thánh Thần của Người, Đấng ban cho họ một sự sống mới, như những người con yêu dấu, thấm nhuần niềm vui, tình yêu và hy vọng”.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã trình bày thông điệp này trái ngược với những câu chuyện phổ biến ngày nay về những gì tạo nên một cuộc sống tốt đẹp và việc theo đuổi hạnh phúc, đồng thời nhận xét rằng đó là “một cuộc đua điên cuồng để tận hưởng và sở hữu nhiều thứ”.

Để cảnh giác trước quan điểm duy vật và thiển cận này, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng “bằng việc theo đuổi con đường lạc thú và quyền lực, người ta sẽ không tìm thấy hạnh phúc”.

“Thật vậy, nhiều khía cạnh của sự tồn tại vẫn chưa được giải đáp, chẳng hạn như tình yêu, những trải nghiệm không thể tránh khỏi về sự đau khổ, những hạn chế, và sự chết. Và rồi giấc mơ chung của tất cả chúng ta vẫn chưa được thực hiện”, Đức Thánh Cha tiếp tục.

Để chống lại xu hướng này, Đức Thánh Cha khuyến khích các tín hữu đặt ra cho mình những câu hỏi sau: “Tôi có tin vào quyền năng phục sinh của Chúa Giêsu, vào sự chiến thắng của Người trên tội lỗi, sự sợ hãi và sự chết không? Tôi có để mình bị lôi kéo vào mối tương quan với Người không? Và tôi có để cho Người nhắc nhở và thúc bách tôi yêu thương anh chị em tôi và hy vọng mỗi ngày không?”.

Vào cuối giờ Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng, Đức Thánh Cha đã nhắc lại lời kêu gọi lâu dài của ngài về “một nền hòa bình lâu dài” ở “vùng Ukraine bị dày vò khốn khổ” cũng như ở Palestine và Israel bằng cách kêu gọi các nhà lãnh đạo tìm cách giảm bớt sự căng thẳng và đàm phán.

Lời kêu gọi của Đức Thánh Cha được đưa ra 6 tháng sau khi bắt đầu cuộc chiến Israel-Hamas vào ngày 7 tháng 10 năm 2023, cuộc chiến cho đến nay đã khiến hơn 33.000 thường dân thiệt mạng ở Dải Gaza.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube